Hà Nội: Hai thanh niên đâm vào người phụ nữ đang mang bầu bị thương nặng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23h, ngày 17/8, trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Một số người dân khu vực cho biết, vào thời điểm trên, hai thanh niên có biểu hiện say rượu đi xe máy chạy với tốc độ rất nhanh. Khi đi đến đoạn đối diện nhà máy nước Tương Mai thì xảy ra va chạm mạnh với cô gái đang mang thai điều khiển xe máy Honda Wave và một người cùng đi đường.

Cú va chạm mạnh khiến 4 người bị hất văng ra ngoài và bị chấn thương khá nặng. Ngay lập tức những người chứng kiến đã gọi xe cứu thương có mặt tại hiện trường sơ cứu các nạn nhân rồi đưa đi bệnh viện cấp cứu. 

Tại hiện trường, chiếc xe máy của hai thanh niên bị hư hỏng nặng, bánh trước văng ra ngoài. Phương tiện của nạn nhân nữ cũng bị hư hỏng hoàn toàn và nhiều đồ vật bắn tứ tung.

Hà Nội: Hai thanh niên đâm vào người phụ nữ đang mang bầu bị thương nặng - Ảnh 1.

Nơi xảy ra sự việc

Hà Nội: Hai thanh niên đâm vào người phụ nữ đang mang bầu bị thương nặng - Ảnh 2.

Một nạn nhân mang bầu

Sáng 18/8, trao đổi với chúng tôi, lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo bản thân ông cùng một số cán bộ Công an phường đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, giải tán đám đông người dân vây quanh đồng thời báo cáo Đội xử lý tai nạn Công an quận Hoàng Mai xuống hiện trường khám nghiệm. 

"Xác định ban đầu, cả 4 người bị chấn thương nặng, hai người thanh niên một người bị gãy chân, 1 người bị chấn thương vùng sọ não. Hai cô gái cũng bị thương nặng được sơ cứu đưa đi bệnh viện. Trong đó, có một người đang mang thai. Hai thanh niên cũng có biểu hiện say rượu", lãnh đạo Công an phường Tương Mai cho hay. 

Cũng theo Công an quận Hoàng Mai, qua công tác điều tra khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định, nam thanh niên điều khiển xe máy gây tai nạn là Đỗ Văn Xuân (SN 1993, ở xã Đồng Mạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), còn người ngồi sau là Vương Toàn Châu (SN 1985, chưa rõ nơi ở). Nạn nhân là phụ nữ mang thai tên Trần Thị Thuý (SN 1998, ở Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cùng chồng là Đào Anh Chung (SN 1988, ở Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Chia sẻ