Hà Nội: Đối tượng cầm tuýp sắt đánh dã man cô gái đã bỏ trốn khỏi địa phương

B.L,
Chia sẻ

Dù lực lượng cơ quan công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã triệu tập hầu hết các đối tượng liên quan đến vụ cô gái trẻ bị đánh đập dã man gây "bão" mạng. Tuy nhiên, đối tượng tự tay cầm tuýp sắt đánh cô gái đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Liên quan đến vụ việc một nhóm thanh niên dùng tuýp sắt đánh đập dã man cô gái gây bức xúc cho rất nhiều người xảy ra tại địa bàn xã Phụng Châu –Chương Mỹ vào ngày 16/5 vừa qua. Chiều ngày 23/5 đại diện Công an huyện Chương Mỹ thông tin đơn vị đã triệu tập được gần hết nhóm đối tượng liên quan đến vụ đánh đập cô gái trẻ để lấy lời khai. Tuy nhiên, đối tượng trực tiếp cầm tuýp sắt đánh cô gái đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Bước đầu cơ quan Công an xác định được nguyên nhân vụ việc là do xích mích giữa nạn nhân và một cô gái khác nên nạn nhân đã bị nhóm nam thanh niên đánh "dằn mặt".

Hà Nội: Đối tượng cầm tuýp sắt đánh dã man cô gái đã bỏ trốn khỏi địa phương - Ảnh 1.

Nam thanh niên áo đen hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương, lực lượng chức năng đang tiến hành truy tìm.

"Chúng tôi tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng nam cầm tuýp sắt xông vào đánh nạn nhân trong clip đã bỏ trốn khỏi địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục truy tìm kết hợp với tuyên truyền cho gia đình để vận động đối tượng tự giác đến cơ quan Công an trình diện" - đại diện Công an huyện Chương Mỹ cho biết.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc, vào ngày 16/5 trên mạng xã hội facebook bất ngờ xuất hiện 1 đoạn clip ngắn ghi lại cảnh nhiều nam thanh niên đánh đập 1 cô gái dã man. Thậm chí 1 trong số các nam thanh niên đã dùng một vật giống tuýp sắt "phang" liên tiếp vào người cô gái.

"Sự việc xảy ra trong vòng vài phút, rất nhanh, nhiều người dân còn tưởng nhóm học sinh này đang nô đùa nhau. Nhóm này, một số là học sinh của trường THPT Chương Mỹ B, một số thuộc xã Trung Hòa, thị trấn Xuân Mai", lãnh đạo xã Phụng Châu từng thông tin trước đó.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Chia sẻ