Hà Nội: Đi bán tăm dạo, 2 người phụ nữ bị dân làng đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ con

Lê Bảo,
Chia sẻ

Trong quá trình đi bán tăm, 2 người phụ nữ đã bị các đối tượng hành hung dã man vì nghi ngờ là kẻ bắt cóc trẻ con.

Chiều ngày 22/7 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video về việc nhiều người dân đánh dã man 2 người phụ nữ lớn tuổi vì nghi ngờ là bắt cóc trẻ con. Ngay sau khi đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Để xác minh sự việc, chúng tôi đã tìm hiểu và được biết, 2 người phụ nữ xuất hiện trong đoạn video là bà L.T.B (40 tuổi trú tại Mỹ Đức - Hà Nội) và bà N.T.P (52 tuổi trú tại Ứng Hòa - Hà Nội). Sự việc xảy ra trong đoạn video được xảy ra tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình (huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hà Nội: Đi bán tăm dạo, 2 người phụ nữ bị dân làng đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ con - Ảnh 1.

Bà B. và bà P. bị người dân hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con.

Theo đó, 2 người phụ nữ trên đã có mặt tại thôn Thái Phù để bán tăm, khi thấy một cháu bé khoảng 5 tuổi, 2 người đã gọi cháu thì bị người dân làng hiểu nhầm là bắt cóc. Lập tức nhiều người dân đã đuổi theo đánh đập dã man.

Trao đổi về sự việc, ông Lê Hữu Mạnh (Phó chủ tịch thường trực UBND huyện Sóc Sơn) cho hay: "Theo báo cáo của Công an huyện thì không có chuyện hai chị này bắt cóc trẻ em. Hiện công an cũng đã đưa cả hai tới bệnh viện để khám".

Hà Nội: Đi bán tăm dạo, 2 người phụ nữ bị dân làng đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ con - Ảnh 2.

2 người phụ nữ lớn tuổi bị đánh bầm dập mặt mũi.

Theo vị này, hiện Công an huyện Sóc Sơn đã đưa hai phụ nữ đi khám thương tích, đồng thời cử lực lượng về Hợp tác xã tình thương Mỹ Đức xác định cả hai có đúng là làm việc ở đây hay không.

Hà Nội: Đi bán tăm dạo, 2 người phụ nữ bị dân làng đánh dã man vì nghi bắt cóc trẻ con - Ảnh 3.

Rất may lực lượng chức năng có mặt đưa 2 người phụ nữ đi khám thương tích.

"Tại thời điểm xảy ra sự việc, phát hiện có 50 gói tăm cùng với giấy giới thiệu của hợp tác xã trong hành lý của họ. Sự việc sẽ khá phức tạp nếu công an xác định chính xác hai người không phải đối tượng bắt cóc trẻ em. Bởi khi đó, cơ quan chức năng có thể quay lại xử lý trách nhiệm đối với những người đã đánh đập họ" – ông Thắng nhận định.

Qua người thân cũng như một số người dân cho biết, bà L.T.B và N.T.P đều thuộc diện gia đình nghèo. Do cuộc sống vất vả, khó khăn nên 2 người đã rủ nhau xin đi bán tăm cho Trung tâm người mù của huyện.

Riêng hoàn cảnh của bà L.T.B khá éo le khi chồng mắc bệnh nên khá yếu nên một mình bà B. phải bươn trải để nuôi chồng và 3 người con đang tuổi ăn học.

"Bà ấy đi bán tăm từ thiện kiếm đồng ra, đồng vào chứ có làm gì phạm pháp đâu, giờ chỉ mong bà ấy nhanh khỏe để còn lo cho chồng con", một người dân cho hay.

Được biết, thời gian gần đây tại một số địa phương như Nghệ An, Hải Dương, Hà Nội... đã xảy ra một số vụ việc người dân vây đánh, đốt xe của những người lạ mặt đi vào xã chỉ vì nghi ngờ họ bắt cóc hoặc thôi miên lừa đảo cướp tài sản.

Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và kết luận nhiều vụ việc chỉ là hiểu lầm và một số người dân đã có hành vi quá kích, vi phạm pháp luật khi đánh gây thương tích cho người khác hoặc hủy hoại tài sản của người khác.

Hiện vụ việc đang được tích cực điều tra, làm rõ.

Chia sẻ