Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì "mắc kẹt" giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời

Lê Bảo,
Chia sẻ

Suốt hơn 10 năm, gần 60 hộ dân thuộc xóm 3B (Tổ dân phố Hoàng 8 - P. Cổ Nhuế - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội) phải sống trong cảnh khốn khổ vì nhà xuống cấp nhưng không được cải tạo, không có nước sạch, không số...

Không điện, không nước sạch, nhà không số, không được cải tạo... đã khiến 58 hộ dân sinh sống tại tổ 3B (Tổ dân phố Hoàng 8 - P. Cổ Nhuế - Q. Bắc Từ Liêm - Hà Nội) phải chịu cảnh sống trong khổ sở. Một số hộ gia đình không chịu được cảnh sống trên đã phải bỏ nhà đi lánh nạn tại nơi khác do điều kiện sống tối thiểu cũng không được đáp ứng. Nguyên nhân là những hộ này đang nằm trong hai dự án của trường ĐH Nguyễn Trãi và Khu đô thị mới Cổ Nhuế, nhưng hơn 10 năm nay không được đền bù, giải phóng mặt bằng.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 1.

Khu cư dân của 58 hộ dân nằm lọt thỏm trong 2 dự án là trường ĐH Nguyễn Trãi do Công ty Kim Minh làm chủ đầu tư và dự án Khu đô thị mới Cổ Nhuế do Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 2.

58 hộ dân nằm kẹt giữa 2 dự án này suốt 10 năm, 2 dự án ngăn cách nhau bởi hàng rào tôn chạy dài. Trong đó, trường ĐH Nguyễn Trãi được phê duyệt năm 2005 còn KĐT mới Cổ Nhuế phê duyệt tháng 10/2014.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 3.

58 hộ dân nằm trong vùng đất quy hoạch trong khi đó 2 đơn vị chưa có phương án tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng nên các hộ dân không được phép sửa chữa, không được cung câp điện, nước sạch, đường, số nhà...

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 4.

Những căn nhà cấp 4 xây cách đây mấy chục năm có dấu hiệu nứt toác, xuống cấp và có thể bị sập bất cứ lúc nào đang khiến các hộ dân ăn ngủ không yên.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 5.

Những mảng tường liên tục bị bong tróc, vữa rơi xuống đầu người dân bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 6.

Căn nhà của gia đình bà Đỗ Thị Dần đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Các gia đình tại đây cho biết, không phải họ không có tiền để sửa chữa, cải tạo nhưng do đất nằm trong dự án nên không được phép.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 7.

Nhà xuống cấp quá mức và không thể tiếp tục sinh sống nên gia đình bà Dần đã bỏ hoang, di chuyển ra nơi khác thuê nhà ở để đảm bảo tính mạng.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 8.

Gia đình bác Doãn Văn Ngọc đã quá chán với việc các chủ đầu tư không tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng để người dân yên tâm đi nơi khác sinh sống. "Chúng tôi ủng hộ chủ đầu tư việc thu hồi đất để làm dự án và các mức đền bù, tuy nhiên suốt 10 năm nay không hiểu vì sao các chủ đầu tư vẫn dậm chân tại chỗ".

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 9.

"Nếu tiếp tục sống trong cảnh khổ sở như thế này nữa chúng tôi không biết phải làm sao, không biết phải kêu ai bởi thực tế mạng sống, cuộc sống của chúng tôi đang bị ảnh hưởng trầm trọng", bác Ngọc cho biết.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 10.

Một số gia đình cũng đã bỏ đi nơi khác sinh sống và treo biển cho thuê nhà nhưng không ai dám đến ở vì nhà xuống cấp, tiện ích không có gì.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 11.

Các hộ dân đang sinh sống tại đây đang không biết bao giờ mới đưa ra phương án đền bù để ổn định cuộc sống.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 12.

Để khắc phục tình trạng điện - nước người dân phải tự đầu tư dây, ống để đấu nối khá xa. Tuy nhiên, tại khu cư dân còn xảy ra vấn nạn không có cống thoát nước nên cứ hễ mưa là ngập đến tận giường.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 13.

Quang cảnh mưa ngập tận giường khi mưa được người dân chụp lại.

Hà Nội: Dân bỏ nhà đi lánh nạn vì mắc kẹt giữa 2 dự án tiền tỷ hơn 10 năm trời - Ảnh 14.

Với những khó khăn trong cuộc sống suốt hơn 10 năm qua, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm xem xét làm rõ nguyên nhân, giải quyết để đảm bảo quyền lợi chính đáng của họ không còn phải sống cảnh "mắc kẹt" dự án này nữa.

Chia sẻ