Hà Nội: Cua ốc, chim phóng sinh "lên ngôi" tháng "cô hồn"

Hà Hương, ảnh: Lê Đức,
Chia sẻ

Rằm tháng 7, những đồ cúng chúng sinh như cá, chim, ốc, cua... được nhiều người lùng mua.

Cua ốc, chim phóng sinh đắt khách

Ngày rằm tháng 7 (ngày 15/7 Âm lịch) được xem là ngày lễ rất quan trọng trong tín ngưỡng của người Việt. Trong ngày này, ngoài cúng thần linh và cầu siêu cho gia tiên, người Việt còn có lễ cúng bố thí cho các "cô hồn" và thả đồ phóng sinh với ước muốn được an lành, may mắn.

Rảo qua các chợ đầu mối, từ những tiểu thương bán hàng rong đến tiểu thương ngồi bán trong chợ ai ai cũng bận rộn bày bán những mặt hàng đồ cúng chúng sinh khiến thị trường này rất tấp nập. Từ cá lớn cá bé, cua, hến, ốc tới chim phóng sinh được người mua kẻ bán í ới từ sáng tới chiều muộn.

phóng sinh
Cá vàng được người dân chọn để thả phóng sinh khá nhiều giá từ 20.000 đồng/con nhỏ

phóng sinh
Chị Thảo - tiểu thương bán cá cho biết, trong 1 buổi sáng chị bán được hơn 200 con cá vàng

phóng sinh
Ốc to...

phóng sinh
Đến ốc nhỏ được nhiều người chọn để thả phóng sinh, 1 kg có giá 30.000 đồng.

phóng sinh
Người tiêu dùng thường chọn những con cá nhỏ với số lượng trên 10 con để thả

phóng sinh

phóng sinh
Lươn cũng được chọn làm vật cúng chúng sinh ngày rằm tháng 7

phóng sinh
Cua được nhiều người mua để thả phóng sinh 

phóng sinh

phóng sinh
Hến từ 20.000 đồng/kg

phóng sinh

Tại chợ Hòa Bình, chợ Đại Từ, chợ Long Biên... người mua có thể tìm thấy đủ loại cá lớn bé. Tuy nhiên theo những người bán cá thì khách thường chọn mua loại cá nhỏ với giá thấp và mua số lượng 10 con trở lên để phóng sinh. Giá những loại cá nhỏ chỉ khoảng 8.000 đồng/con.

Bên cạnh cá thì người đi cúng rằm tháng 7 thường mua chim lên chùa, ra bãi đất rộng để thả. Giá chim phóng sinh được bán lẻ là 7.000 đồng/con nhưng theo anh Thông, một người bán hàng trên chợ Hàng Da: "Nhiều nhà còn mua tới cả hàng trăm con để mang ra chùa thả".

phóng sinh
Chim phóng sinh được bày bán nhiều tại chợ, hoặc phố Hoàng Hoa Thám

phóng sinh
Chim câu có giá từ 45.000 đồng/con

phóng sinh
Chim sẻ có giá 7000 đồng/con; chim ri có giá 8000 đồng/con; chim bồ câu có giá từ 45.000 đồng/con. 

phóng sinh

phóng sinh

Dạo qua các chợ lớn nhỏ tại Hà Nội, không khí mua sắm cho ngày rằm tháng 7 rất tấp nập. Trong dịp rằm này, ở các chợ như: chợ Hàng Da, chợ Hôm, chợ Ngã Tư Sở, chợ Linh Đàm… sức mua mạnh nhất là tại các quầy hàng hoa cúng, hải sản, chim và trái cây.

Cô Chiến – tiểu thương bán hoa quả tại chợ Hàng Bè cho biết, trong thời điểm này, lượng người mua trái cây tăng đột biến, khiến giá hoa quả cũng nhích nhẹ, đặc biệt là quả phật thủ. 

Theo quan niệm xưa, phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm. Trong những ngày gần đây, loại quả này được người dân khá ưa chuộng. Chị Chiến chia sẻ: “Khoảng 3 ngày trở lại đây, trung bình 1 ngày cửa hàng hoa quả của chị tiêu thụ khoảng 40 quả phật thủ. Nhu cầu mua loại quả này của người dân tăng mạnh”.

Không chỉ được bán ở các chợ, phật thủ còn theo các gánh hàng rong bày bán rất nhiều ở các vỉa hè dọc trên các con phố. Giá một quả trung bình từ 70.000 – 100.000 đồng/quả. Quả đẹp hơn có giá từ 150.000 đồng/quả.

phóng sinh
Quả phật thủ là loại quả được mua mạnh nhất trong dịp này

Bác Luyến (Hàng Gà, Hà Nội) chia sẻ: “Bác thường mua quả phật thủ để cúng, nhất là ngày rằm tháng 7. So với mọi năm, quả phật thủ năm nay giá không cao hơn là bao”. Bác bật mí cách chọn quả đó là phải chọn loại có các ngón tay khi chín có màu vàng đẹp mắt, mỗi trái dao động từ 5 đến 20 ngón. Khi các ngón của quả khụm lại khít với nhau, tượng trưng cho bàn tay cầu nguyện, rất đẹp và có ý nghĩa.

Với mặt hàng trái cây cúng rằm, hút hàng nhất là quýt, giá nhích lên, ngày thường 40.000 đồng/kg tăng lên 62.000 đồng/kg quýt đường, còn các loại trái cây được ưa chuộng khác giá cũng tăng nhẹ, như: vú sữa 45.000 đồng/kg tăng lên 55.000 đồng/kg, mãng cầu 30.000 đồng/kg tăng lên 45.000 đồng, na từ 45.000 đồng/kg tăng lên 60.000 đồng/kg, nhãn 40.000 đồng/kg tăng lên 55.000 đồng/kg, ổi 27.000 đồng/kg tăng lên thành 35.000 đồng/kg, nho 50.000 đồng/kg tăng lên thành 65.000 đồng/kg…

Tương tự như hàng trái cây, mặt hàng hoa cúng tại các chợ cũng sôi động hẳn vì lượng người mua nhiều lên. Không chỉ những gian hàng hoa tại các chợ mà nhiều điểm bán hoa ven đường cũng luôn tấp nập. 

phóng sinh
Hoa cúc 40.000 đồng/10 bông, hoa hồng 30.000 đồng/10 bông

Chị Hường, một người bán hoa trên đường Nghi Tàm, Hà Nội cho biết: “Thời điểm này, hoa cúc vàng là loại hoa bán chạy nhất. Tuy nhiên, giá của các loại hoa cúng cũng không tăng cao lắm. Một bó cúc vàng khoảng 40.000 đồng 10 bông".

Tại các quầy bán gà, thịt lợn trong chợ thì tình hình trái ngược hẳn. Theo chị Nội – người bán thịt gà, vịt ở chợ thì “mấy năm trở lại đây, người dân Hà Nội có xu hướng cúng chay trong dịp rằm nên khách mua hàng “mặn” những ngày này không nhiều”.

phóng sinh

Giá các mặt hàng gà, vịt, thịt lợn vì thế vẫn bình giá chứ không tăng. Gà ta có giá dao động khoảng 120.000 đồng/kg, giá thịt nạc 95.000đồng/kg, thịt đùi 110.000đồng/kg.

Vào mùa Vu lan, sức mua các loại rau củ để chế biến món chay thịnh hành như nấm, cà rốt, củ sắn, cà chua, các loại khoai, bắp, cải ngọt cũng đều hút hàng nên tại các chợ, đơn vị bán lẻ luôn trong tình trạng khan hiếm hàng, mà có thì giá có xu hướng tăng cao. Chỉ mới tuần trước, giá nấm rơm tại các chợ lẻ là 100.000 đồng/kg, nhưng thời điểm này tăng lên 120.000đồng/kg. Dứa 15.000 đồng/quả, rau muống 10000 đồng/mớ, cà chua 30.000 đồng/kg, khoai tây 25.000 đồng/kg, cải thảo 18.000 đồng/kg, cải ngọt 17.000 đồng/kg. 

Bột trừ tà, vòng dâu tằm đắt khách

Bên cạnh đó, thời điểm này, rất nhiều người Hà Nội lùng mua bột trừ tà, vòng dâu tằm để trừ tà ma, cầu mong bình yên cho tháng "cô hồn" nói riêng và cho cả năm nói chung. 

Tại Hà Nội có thể dễ dàng mua bột trừ tà, tẩy uế tại các cửa hàng phong thủy, những cửa hàng bán hoa trên phố Hoàng Hoa Thám. Bột được quảng cáo có tác dụng xua vận xui, mang lại may mắn, được dùng nhiều trong tháng cô hồn.

vòng dâu tằm
Vòng dâu tằm được nhiều bà mẹ mua về cho con với quan niệm tránh điều xui xẻo trong tháng cô hồn (Ảnh minh họa)

Anh Trì, tiểu thương bán đồ hàng mã tại chợ Hôm cho biết, bột trừ tà được nhập khẩu từ Thái. Theo quan niệm của nhiều người, trong tháng này mua bột này về tránh được nhiều vận hạn. Giá bán bột tẩy uế, bột trừ tà dao động từ 250.000 - 500.000 đồng/bộ. Dù giá không rẻ nhưng được biết loại sản phẩm này được người mua rất đông. 

Bên cạnh đó, hiện nay trên mạng đang nở rộ bán vòng dâu tằm cho bé dịp tháng cô hồn. Vòng dâu tằm có giá bán từ 25.000- 40.000 đồng/chiếc. Loại có gắn thêm bi bạc cho bé trai (7 vía) có giá bán từ 150.000- 160.000 đồng/chiếc, vòng cho bé gái (9 vía) từ 170.000-200.000 đồng. 

Theo người bán, vòng giúp bé tránh được điều không tốt, giúp bé tránh giật mình, quấy khóc đêm. Theo 1 người bán vòng online cho hay, trong thời điểm này, cửa hàng tiêu thụ mỗi ngày 50 chiếc vòng. Nhiều người từ tỉnh xa cũng đặt hàng mua về. 
Chia sẻ