Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nhiều chung cư tại Hà Nội đã và đang diễn ra nhiều hoạt động mang đậm tính cổ truyền, gắn kết cư dân như tổ chức gói bánh chưng ăn Tết, mổ lợn, liên hoan tất niên ở ngay hành lang các tòa nhà...

Những ngày cuối năm, nhiều chung cư tại Hà Nội đã và đang tất bật với việc tổ chức tất niên, gặp mặt cư dân dịp cuối năm. Đặc biệt, với nhiều chung cư mới đi vào hoạt động như: Gemek Tower 2, chung cư CT7 Dương Nội, The Spark, Ecohome Cổ Nhuế, tổ hợp HH Linh Đàm, KĐT Kim Văn - Kim Lũ… thì các hoạt động trên diễn ra khá sôi nổi.

Tại chung cư Gemek Tower 2 (An Khánh – Hoài Đức) không chỉ diễn ra các hoạt động liên hoan chào đón năm mới mà còn diễn ra hoạt động gói bánh chưng tập thể. Theo đó, hàng trăm chiếc bánh chưng được cư dân chung tay, góp sức gói sớm để kịp Tết Táo Quân.

Để thực hiện được việc này, các cư dân đã phải chung tay, góp sức, góp công cũng như tiền bạc để mua sắm những nguyên vật liệu cho những chiếc bánh chưng.

Để luộc hơn 250 chiếc bánh chưng, cư dân trong chung cư cùng nhau huy động hàng chục chiếc nồi cỡ lớn, chuẩn bị củi, địa điểm luộc, phân chia người canh trực thức thâu đêm trông bánh...

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 1.

Sảnh chờ thang máy được cư dân tận dụng làm nơi liên hoan tất niên.

Tại các tòa chung cư thuộc CT7, CT8 Dương Nội dịp cuối tuần qua cũng diễn ra nhiều hoạt động như: cư dân dựng rạp ăn tất niên, từng nhóm cư dân, từng tầng chung cư tranh thủ liên hoan tất niên sớm. 

Trao đổi với chúng tôi, đại diện cư dân một tòa chung cư tại Hà Đông cho biết: "Việc cư dân liên hoan tất niên cuối năm theo tòa nhà, từng tầng với mục đích gắn kết cộng đồng, cư dân lại với nhau".

Tại chung cư Ecohome Cổ Nhuế theo ghi nhận của PV thời điểm này cũng đã có rất nhiều gia đình, từng tầng tổ chức liên hoan cuối năm. Địa điểm được lựa chọn liên hoan từng tầng là khu vực sảnh chờ thang máy. Tuy không gian khá chật hẹp nhưng không vì thế làm cuộc vui mất đi ý nghĩa mà ai nấy đều khá vui vẻ đón nhận.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 2.

Mới đây, cộng đồng cư dân tại chung cư Gemek Tower 2 đã tổ chức gói bánh chưng tập thể ngay tại sảnh tòa nhà thu hút hàng trăm cư dân tham gia.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 3.

Nét văn hóa truyền thống tưởng chừng bị mai một nhưng cộng đồng cư dân đã gắn kết với nhau tổ chức không chỉ giúp người già, giới trẻ mà ngay cả trẻ nhỏ cũng thích thú.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 4.

Khoảng 250 chiếc bánh chưng được gói để người dân thắp hương, cúng Táo quân trước dịp Tết cổ truyền.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 5.

Theo nhiều người, việc tổ chức hoạt động gói bánh chưng tập thể không chỉ giúp tình đoàn kết cư dân gần lại mà còn là nét văn hóa của cư dân chung cư tại Hà Nội.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 6.

Cư dân chung cư hầu hết là vợ chồng trẻ, nhiều người cao tuổi từ các miền quê lên sống cùng con cháu cũng được dịp ôn lại những kỷ niệm của ngày Tết thông qua các hoạt động ý nghĩa.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 7.

250 chiếc bánh chưng được luộc thâu đêm và luôn có người trông nom.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 8.

Những chiếc bánh chưng đầu tiên sẽ được cư dân thắp hương cho ngày 23 tháng Chạp - dịp Tết Táo quân.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 9.

Tại chung cư The Spark Dương Nội cư dân đã tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần để tổ chức tất niên cho cộng đồng. Một chiếc rạp lớn được thuê đến để dựng lên tại khu vực đường nội bộ để tổ chức.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 10.

Hiện nay, cộng đồng cư dân ở các khu đô thị, chung cư đều mong muốn gắn kết với nhau để sinh sống thêm văn minh, giúp đỡ nhau trong sinh hoạt, cuộc sống.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 11.

Chiều cuối tuần vừa qua, tại chung cư Ecohome 1 khá nhiều tầng đã đồng loạt tiến hành liên hoan tập thể cuối năm ngay tại sảnh chờ thang máy.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 12.

Đồ ăn có thể do cư dân chuẩn bị hoặc đặt dịch vụ bên ngoài với giá cả phải chăng.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 13.

Các chị em phụ nữ, trẻ nhỏ hào hứng bên mâm cơm tất niên cùng những hàng xóm tại chung cư.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 14.

Lẩu kết hợp với nhiều món ăn tự biên tự diễn của cư dân.

Hà Nội: Cư dân thức thâu đêm luộc bánh chưng, tổ chức tiệc tất niên ngay hành lang, sảnh chung cư - Ảnh 15.

Một tầng còn trang bị cả dàn âm thanh, ti vi để phục vụ trẻ nhỏ, người lớn hát karaoke sau khi liên hoan mặn xong.

Chia sẻ