Hà Nội: Công an tìm người thân một phụ nữ lạ vào trường ĐH Xây dựng tự tử

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một phụ nữ khoảng 35-40 tuổi mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, tóc cắt ngang vai, đi dép lê được cho là tự tử từ tầng 6 tòa nhà H1 Đại học Xây dựng. Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa xác định được nhân thân.

Khoảng 10 giờ sáng hôm qua (18/10), tại khu vực tòa H1 (thuộc trường Đại học Xây dựng Hà Nội) sinh viên và lực lượng bảo vệ phát hiện một người phụ nữ (chưa rõ danh tính) nằm dưới đất đã tử vong, nghi do tự tử từ tầng 6 của tòa nhà.

tự tử
Tòa nhà H1 - nơi người phụ nữ nghi tự tử.

Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, nhiều sinh viên đã nhanh chóng báo cho bảo vệ và lực lượng chức năng về sự việc trên.

Trao đổi với chúng tôi, một bảo vệ trường cho biết: "Vào khoảng 10h sáng, tôi và một số người bỗng nhiên nghe thấy tiếng động lớn, sau đó tìm xung quanh thì phát hiện một người phụ nữ nằm dưới mặt đất và xác định đã tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, chúng tôi đã báo với lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng để đến khám nghiệm và điều tra".

Theo người bảo vệ này thì người phụ nữ không phải là người của trường. Qua khám nghiệm, người này khoảng 35-40 tuổi, cao khoảng 1,6 mét trên người mặc bộ quần áo ngủ, tóc cắt ngang vai và chân đi một đôi dép lê, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Hiện lực lượng chức năng vẫn chưa thể xác định được thông tin về người phụ nữ này.


Chia sẻ