Hà Nội: Con dâu nổi đóa rút giày ném thẳng vào mẹ chồng giữa đường gây phẫn nộ

Nhật Minh,
Chia sẻ

Tối 5/7, trên một diễn đàn mạng xã hội chia sẻ đoạn video dài gần 1 phút ghi nhận tình huống cãi lộn được cho là giữa nàng dâu-mẹ chồng.

Con dâu ẩu đả với mẹ chồng

Theo hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ được cho là con dâu đi chiếc xe máy điện thì dừng lại giữa đường, trong khi đó trên tay chị vẫn bế đứa con nhỏ rồi văng tục mắng xối xả về phía mẹ chồng.

Hà Nội: Con dâu nổi đóa rút giày ném thẳng vào mẹ chồng giữa đường gây phẫn nộ - Ảnh 1.

Con dâu và mẹ chồng cãi nhau giữa phố

Tức giận trước hành vi hỗn láo của con dâu, bà bị mẹ chồng tiến tới gần hơn một chút như muốn răn đe, cùng một số người dân can ngăn. Lập tức, nàng dâu này lớn tiếng: "Bà đánh tôi á…10 năm nay tôi phải chịu đựng…"

Đứng bên cạnh lúc này là một người đàn ông được cho là bố chồng có can ngăn, nhưng sự việc vẫn không được dừng lại, nàng dâu này tiếp tục cúi xuống lấy chiếc giày đưa lên ném thẳng về phía mẹ chồng khiến cho cả khu vực càng trở nên hỗn loạn. Sau đó cô con dâu ôm đứa bé lên xe phóng đi thẳng, cô này không quên quay lại mắng mẹ chồng những câu "chửi thề".

Sau khi đoạn video trên được đăng tải, một số người xem tỏ thái độ vô cùng bực tức về hành động xấc xược của cô con dâu dành cho mẹ chồng của mình. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn có một số ít người bày tỏ sự đồng cảm cho nàng dâu trong đoạn video trên.

Nick name Nguyễn Mai Linh tự giới thiệu là người chứng kiến sự việc cho hay: "Mình chứng kiến ngay từ đầu. Chị này chở theo con gái đứng chờ tàu qua thì bị mẹ chồng lao đến chặn đầu xe để giằng co đứa bé. Điều này làm cho bé con khóc thét nên chị ấy mới như vậy".

Một trong số thành viên trên mạng xã hội cũng cho hay: "Gia đình chị này mình có biết. Ông chồng hay đánh đập vợ, chị này 10 năm sống hầu hạ chồng con không được danh phận gì. Anh chồng làm ở sân bay, lại cặp kè với người cùng chỗ làm. Sau khi đẻ đứa con thứ 2 là con gái, bà mẹ chồng thay đổi rồi xui con trai đuổi vợ ra khỏi nhà…".

"Phẫn nộ, nếu là con tôi thì tôi không chấp nhận và càng không chấp nhận đây lại là con dâu mà hư hỗn quá", thành viên M.T bình luận.

Sự việc trên hiện tại vẫn đang được lan truyền chóng mặt trên nhiều diễn đàn mạng xã hội và đang thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hà Nội: Con dâu nổi đóa rút giày ném thẳng vào mẹ chồng giữa đường gây phẫn nộ - Ảnh 2.

Không cãi nổi lại mẹ chồng, con dâu dùng giày ném lại

Hà Nội: Con dâu nổi đóa rút giày ném thẳng vào mẹ chồng giữa đường gây phẫn nộ - Ảnh 3.

Nơi xảy ra sự việc.

Liên quan đến thông tin trên, sáng 6/7 chúng tôi đã có mặt tại khu vực đường tàu cắt ngang phố Khâm Thiên để tìm hiểu, tại đây một số người vẫn chưa hết xôn xao, bàn tán về cuộc ẩu đả này.

"Sáng sớm ra đây đứng chờ khách ai ai cũng hỏi han rằng, có biết chuyện con dâu ném giầy vào mặt mẹ chồng chưa. Thật quá hư láo, ấy là bà kia (mẹ chồng) còn hiền chứ phải tôi thì đuổi tống cổ rồi", một người đàn ông làm nghề xe ôm ở khu vực cho hay.

Còn một nhân viên canh gác đường tàu ở khuu vực này cũng xác nhận và cho biết, một đồng nghiệp của chị làm việc ca đêm có chứng kiến vụ việc và các nhân vật trong đoạn clip là những người khá "quen".

Theo một số người dân, tại thời điểm diễn ra sự việc còn có một người đàn ông được cho là bố chồng. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng bất lực cho đến khi cô con dâu "hạ hỏa" và rời khỏi hiện trường và sự việc cũng không trình báo cơ quan công an.

Chuyên gia tâm lý nhận xét gì?

Khi xem đoạn clip trên, nhiều người có ý kiến phê phán hành động của người phụ nữ. Trong đó, cũng có một số người thì tỏ ra cảm thông, cho rằng cách giành lại đứa cháu ngay giữa đường của bà mẹ chồng như vậy là không nên…

Hà Nội: Con dâu nổi đóa rút giày ném thẳng vào mẹ chồng giữa đường gây phẫn nộ - Ảnh 4.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn An Chất (nguyên giảng viên khoa tâm lý trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn), cho rằng đây chắc chắn là một tình huống có sự dồn nén bức xúc, âm ỉ đã lâu. Khi xảy ra sự việc, hai người phụ nữ trong đoạn video kể trên đều có biểu hiện thiếu tự chủ, không kiềm chế được bản thân mà trong xã hội hiên nay người ta gọi là hành xử thiếu văn hóa. 

"Giữa đường giữa chợ mà mẹ chồng nàng dâu lại hành xử như vậy là rất vô văn hóa, trái với đạo lý, trái với pháp luật", ông Chất nói. 

Ông cũng cho rằng, dù sự việc thế nào nhưng là hai mẹ con thì cũng không được lăng mạ nhau, chửi bới nhau. Nếu thật căng thẳng thì giải quyết bằng pháp luật, còn nếu ở mức căng thẳng bình thường thì giải quyết bằng đạo lý. 

"Ở đây, góc độ đạo lý được hiểu: Về phía mẹ chồng, mình là người lớn tuổi, có nhiều kỹ năng để giải quyết, giáo dục con cái, tại sao lại chọn cách tìm gặp nhau giữa đường như vậy là không nên. 

Về phía cô con dâu, cô ấy còn quá thiếu kỹ năng ứng xử nên khi bị tổn thương, xung đột từ trước tích tụ đã dẫn đến có hành động thiếu kiềm chế, xấc xược với mẹ chồng mình."


Hà Nội: Con dâu nổi đóa rút giày ném thẳng vào mẹ chồng giữa đường gây phẫn nộ - Ảnh 5.

Chuyên gia tâm lý cho rằng, khi nhìn lại vấn đề chắc chắn cả hai phía đều sẽ thấy ân hận

Nhìn nhận lại vấn đề, chuyên gia nghiên cứu tâm lý Nguyễn An Chất đúc kết lại: "Sau khi xảy ra, nhìn lại, chắc chắn cả hai sẽ có sự nuối tiếc, ân hận. Vì thế mọi người mới hay có câu nói: "Nhìn thấy cái thiếu sót của mình mới là cần thiết, nhìn thấy thiếu sót của người khác là quá dễ, biết vị tha và khoan dung cho người khác mới là người tốt" để kìm nén cơn giận, để biết ứng xử hài hòa, đúng với đạo lý."

Chia sẻ