Hà Nội: Cô giáo dùng thước đánh thâm tím chân học sinh lớp 2 bị kỷ luật cảnh cáo

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội đã quyết định đưa ra mức kỷ luật cảnh cáo đối với cô Lê thị V. liên quan đến việc cô giáo này dùng thước đánh học sinh.

Ngày 15/9, đại diện trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã thống nhất và ra quyết định kỷ luật ở mức cảnh cáo đối với cô giáo Lê Thị V. về hành vi dùng thước đánh thâm tím chân học sinh lớp 2A do cô giáo này chủ nhiệm.

Hà Nội: Cô giáo dùng thước đánh thâm tím chân học sinh lớp 2 bị kỷ luật cảnh cáo - Ảnh 1.

Học sinh lớp 2 bị cô giáo dùng thước kẻ đánh gây thâm tím.

Trước đó, ngày 8/9 một phụ huynh học sinh lớp 2A, trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, Hà Nội) bức xúc chia sẻ lên mạng xã hội thông tin và hình ảnh của một học sinh bị cô giáo dùng thước kẻ đánh để lại nhiều vết thâm, tím.

Theo thông tin chia sẻ, sau giờ nghỉ giải lao, một số học sinh trong lớp đã bị cô V. dùng thước kẻ đánh vào chân vì vào lớp muộn. Trong đó có học sinh bị bầm tím chân.

Về vụ việc trên, phía nhà trường cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với các phụ huynh học sinh và bản thân cô V. cũng đã xin lỗi, ân hận vì hành động của mình. Trong báo cáo giải trình sự việc, bản thân cô giáo V. cũng đã tự nhận hình thức kỷ luật này.

Sau đó, nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác với cô V.. Được biết, ngày 1/11 tới là đến thời điểm cô V. nghỉ hưu. Nhà trường cũng đã có quyết định phân công cô giáo Trần Thị Sơn Ca, Phó Hiệu trưởng nhà trường làm chủ nhiệm lớp 2A, thay cho cô giáo V. sau khi bị đình chỉ.

Hiện, các học sinh có liên quan đã đến trường học tập đầy đủ, tinh thần và sức khỏe ổn định.

Chia sẻ