Hà Nội: Chó không rọ mõm vẫn tung tăng tại các khu vực công cộng khiến nhiều người e sợ

Lynk, Ảnh: Bảo Hoà,
Chia sẻ

Mặc dù tình trạng chó không rọ mõm ở phố đi bộ đã giảm hẳn sau lệnh cấm, những con chó dữ với kích thước khổng lồ như Husky, Alaska hoặc Pitbull không rọ mõm được chủ nhân thả rông ở các khu vực công cộng khác vẫn khiến nhiều người dân cảm thấy bất an.

Sau khi triển khai tuyến phố đi bộ tại khu vực Hồ Gươm, quận Hoàn Kiếm đã tiếp nhận rất nhiều thông tin phản ánh về tình trạng hàng loạt con chó không rọ mõm thường xuyên được chủ nhân thả rông khắp khu vực này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm lý của du khách xung quanh, nguy cơ mất an toàn cho người lớn và trẻ nhỏ.

Vì vậy, cơ quan chức năng đã ra quyết định nghiêm cấm việc dắt chó không rọ mõm vào phố đi bộ. Nếu người dân vẫn cố tình vi phạm thì đội tự quản và lực lượng thú y sẽ kiên quyết không cho vào.

chó không rọ mõm

chó không rọ mõm
Dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chú chó không được rọ mõm đang tung tăng dạo chơi ở các khu vực công cộng.

Tuy nhiên, những người yêu chó vẫn không chịu bỏ cuộc nên vẫn tìm chỗ dạo chơi mới cho thú cưng của mình. Theo ghi nhận tại khu vực Hồ Tây, cứ sáng sớm hoặc chiều tối là các chú chó lại được chủ nhân dắt ra sân chơi để dạo mát và giao lưu với những người bạn mới.

Chẳng biết từ bao giờ, nơi đây đã trở thành sân chơi lý tưởng cho nhiều loại chó khác nhau, từ hiền lành cho tới hung dữ như: Husky, Alaska, chó đốm hoặc thậm chí là Pitbull. Dĩ nhiên, chúng chẳng hề được rọ mõm và lúc nào cũng thè lưỡi, để lộ những chiếc răng nanh nhọn hoắt khiến nhiều người phải cảm thấy sợ hãi.

chó không rọ mõm

chó không rọ mõm
Hồ Tây đang trở thành một trong những địa điểm tập trung nhiều chó cảnh vào dịp cuối tuần.

Thường xuyên tập thể dục quanh Hồ Tây, bác Nguyễn Thị Hà (55 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, HN) cho biết: "Tôi thường xuyên chạy bộ ở đây và thỉnh thoảng cũng dắt cháu nhỏ ra chơi cho thoải mái đầu óc. Nhưng từ khi có quá nhiều chó được thả rông và không rọ mõm chạy tung tăng suốt ngày thì tôi cũng phải hạn chế thói quen này".

Theo phản ánh của một số hộ dân đang sinh sống gần các công viên lớn ở Hà Nội, tình trạng chó không rọ mõm được thả rông đã trở thành vấn nạn quá quen thuộc mà chưa có biện pháp nào để khắc phục triệt để. Người dân phản ánh rất nhiều nhưng không ăn thua.

“Nhiều khi người lớn còn bị chó dữ tấn công chứ nói gì đến luc trẻ nhỏ. Thậm chí, chủ nhân của chúng cũng không quản lý được vật nuôi khi để chó phóng uế bừa bãi, gây mất vệ sinh môi trường và giảm tính thẩm mỹ cho toàn khu vực", một người dân bức xúc nói.

chó không rọ mõm
Các chú cún thường xuyên lè lưỡi và nhe hàm răng sắc nhọn ngay gần địa điểm vui chơi của trẻ nhỏ.

chó không rọ mõm

chó không rọ mõm
Đa số những chú chó được thả rông ở đây thuộc loại có kích thước lớn và khá hung dữ.

chó không rọ mõm

chó không rọ mõm

chó không rọ mõm
Nhiều người còn vô tư chọn bãi cỏ chung làm nơi huấn luyện thú cưng của mình.

chó không rọ mõm

chó không rọ mõm
Những chú chó không rọ mõm thường xuyên được chủ nhân đưa đi dạo mát suốt nhiều tiếng đồng hồ.
Chia sẻ