Hà Nội: Cây lau nhà từ tầng 17 rơi trúng đầu bé trai đang đi chơi với bà dưới sân chung cư

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 28/8, nhiều người dân sinh sống tại khu chung cư 87 Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai chứng kiến sự việc bé trai bị vật cứng từ tầng cao của tòa HH1 rơi trúng đầu.

Vào lúc 10h cùng ngày, PV đã có mặt tại khu vực trên ghi nhận nhiều người dân vẫn đang bàn tán xôn xao về sự việc.

Bà Lâm, một cư dân ở khu tòa nhà cho hay: "Chúng tôi cũng đang đưa các cháu nhỏ đi dạo dưới này, lúc đấy bà D. đẩy chiếc xe đi về phía tòa nhà HH1 và sau vài phút bất ngờ thấy bà ấy hô ầm lên. Khi tôi đang định chạy đến thì cháu bé đã được đưa vào cửa hàng dược để cô nhân viên bán thuốc băng bó cho. Tôi hỏi thêm thì được biết do chiếc chổi lau nhà rơi trúng đầu cháu", người này kể.

69799379_1294520907391837_1944268657664196608_n

Hình ảnh người dân chụp lại tang vật

20190828_101605

Người dân đang bàn tán sau sự việc

20190828_101203

Vị trí chiếc chổi lau nhà rơi xuống.

Cùng chứng kiến sự việc, một người phụ nữ cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, một cư dân từ tầng trên cao đã xuống nhận trách nhiệm.

Một nhân viên quầy thuốc kể lại: "Ở vùng đầu cháu bé có một vết thương sâu, chảy nhiều máu. Lúc đó tôi sơ cứu băng bó tạm thời để gia đình đưa bé đi bệnh viện".

Trao đổi với chúng tôi, một nhân viên bảo vệ tòa nhà cho hay, ngay sau khi xảy ra sự việc, ban quản lý dự án cử ngay người đến làm việc với chủ căn hộ.

"Cháu tôi bị rơi trúng đỉnh đầu"

Cũng trong sáng nay, sau khi đưa cháu bé 16 tháng tuổi đi bệnh viện sơ cứu trở về, bà Dung (bà ngoại cháu bé) kể lại: "Lúc đấy tôi đang đẩy chiếc xe đưa cháu đi dưới sân, vật cứng rơi từ trên xuống, tôi giật mình thì thấy cái cán cây chổi đập đầu cháu. Hốt hoảng quá nên tôi hô mọi người, theo như tôi nghĩ thì rất có thể cái chổi đấy nó vướng vào ban công rồi mới gãy đôi và bắn trúng đỉnh đầu cháu", bà Dung kể.

20190828_102249

20190828_102226

Kết quả chụp chiếu vết thương cháu bé

20190828_102309

Bé trai 16 tháng tuổi là nạn nhân vụ việc

20190828_102511

Bà Dung cho rằng rất có thể cây chổi rơi trúng ban công rồi bật ra nên trúng vào đầu cháu

20190828_101616

Dù sự việc vừa xảy ra nhưng vẫn nhiều người đưa trẻ nhỏ đi qua lại

Theo bà Dung, ngay sau khi sự việc xảy ra, một người phụ nữ nhiều tuổi, từ tầng 17 chạy xuống nhận lỗi và cho biết do sơ ý để cây chổi lau nhà ở phía ngoài ban công, trượt tay nên bị rơi xuống.

20190828_102331

Bé trai đã được gia đình đưa về nhà để theo dõi sức khỏe

Mẹ của cháu bé thông tin thêm, ngay sau khi cháu bé được đưa đi bệnh viện, phía gia đình để xảy ra việc rơi cây chổi lau nói trên cũng đến bệnh viện để thăm hỏi.

"Gia đình xin bác sĩ để cho cháu về nhà theo dõi, lúc ở bệnh viện cháu khóc rất nhiều, hy vọng con không bị sao. Mong rằng những sự việc như thế này không xảy ra, chứ ở chung cư lo ngại quá", người mẹ nói.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn xác nhận, có một bé trai bị chấn thương ở vùng đầu nhập viện cấp cứu trong sáng nay. Sau khi tiến hành sơ cứu, dù được bác sĩ giải thích và tư vấn nên ở lại theo dõi, tuy nhiên gia đình quyết định xin về nhà chăm sóc và tiếp tục theo dõi thêm.

Chia sẻ