Hà Nội: Cà phê đường tàu bị đóng cửa, phố Phùng Hưng trở nên yên tĩnh lạ lùng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sáng 10/10, Công an Quận Hoàn Kiếm và Phòng CSGT - CATP HN đã tiến hành đặt biển và rào chắn cấm người đi bộ hoạt động trong khu vực dọc tuyến đường sắt đi qua địa bàn 5 phường Hàng Mã, Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông và phường Điện Biên (quận Ba Đình).

Theo ghi nhận của PV, ngay từ sáng sớm cùng ngày, tất cả các hàng quán hai bên đường tàu thuộc các địa bàn quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng đã chủ động đóng kín cửa.

UBND quận Hoàn Kiếm cũng yêu cầu các đơn vị lữ hành du lịch không đưa khách đến thăm quan tour "du lịch đường sắt" như một số đơn vị đã set-up cả trong lịch trình. Đồng thời, yêu cầu các phường kiểm tra xử lý, dừng hoạt động các cơ sở, cửa hàng không có giấy phép kinh doanh.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng giám sát, nhắc nhở thường xuyên các hộ kinh doanh hai bên đường tàu thực hiện nghiêm chỉnh lệnh cấm.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 2.

Hàng rào chắn được đặt ở hai đầu lối vào để tránh du khách đi vào đường tàu.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 3.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 4.

Đường tàu vắng lặng sau lệnh cấm.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 5.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng có mặt để tuyên truyền cho người dân và du khách về những nguy hiểm khi tham quan hai bên đường tàu.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố vắng sau khi dẹp hàng cà phê đường tàu  - Ảnh 8.

Một số du khách tỏ ra khá bất ngờ này với quyết định của thành phố.

Được biết, trước mắt hàng ngày sẽ có lực lượng CSGT đường sắt và công an phường ứng trực từ 8h sáng cho đến 22h đêm hướng dẫn tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách nước ngoài và các hộ kinh doanh không vi phạm các quy định về hành lang an toàn giao thông đường sắt như: Lấn chiếm, chụp ảnh check-in thậm chí là ngồi, nằm trên đường ray.

Mới đây, tại văn bản số 9337/BGTVT-ATGT ngày 3/10, Bộ GTVT đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường sắt; thực hiện các biện pháp ngăn chặn, giải tán các điểm tụ tập đông người quay phim, chụp ảnh, ngồi uống cafe trong lòng đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn nghiêm trọng.

Về vấn đề này, UBND thành phố chỉ đạo các quận huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Trì, Thường Tín, Phú Xuyên, Hoài Đức, Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm và Mê Linh cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố Phùng Hưng vắng vẻ, yên bình sau khi đóng cửa cà phê đường tàu - Ảnh 9.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố Phùng Hưng vắng vẻ, yên bình sau khi đóng cửa cà phê đường tàu - Ảnh 10.

Hà Nội: Ngỡ ngàng cảnh phố Phùng Hưng vắng vẻ, yên bình sau khi đóng cửa cà phê đường tàu - Ảnh 11.

Trước đó phố Phùng Hưng luôn đông đúc người ở đường tàu để chụp ảnh rất nguy hiểm.

Việc xử lý các quán cà phê hai bên đường tàu sẽ hoàn thành trước ngày 12/10 tới. Sở GTVT có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của UBND các quận, huyện nêu trên và báo cáo UBND thành phố trước ngày 12/10.

Chia sẻ