Hà Nội: Bé trai được mẹ đưa đi tập bơi đuối nước ngay tại bể

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Theo thông tin từ người dân, sự việc xảy ra vào lúc khoảng 17h30, ngày 2/6 tại một bể bơi trong tòa nhà 175 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên hai bé trai sinh đôi (4,5 tuổi) được mẹ đưa đến bể bơi để kiểm tra và chuẩn bị cho khóa học bơi. Tuy nhiên, một trong hai bé không may bị đuối nước, gia đình phát hiện và gọi cấp cứu nhưng không thể cứu được nạn nhân.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 3/6 trao đổi với PV, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân xác nhận có sự việc và cho biết, vào thời điểm xảy ra tai nạn, người mẹ của hai bé đang nói chuyện trao đổi với thầy giáo (dạy bơi). Tuy nhiên, khi đó mọi người không để ý khiến một trong hai cháu bé đã nhảy xuống bể bơi. Khi phát hiện sự việc, mọi người nhanh chóng nhảy xuống cứu bé lên nhưng nạn nhân đã bị ngạt nước.

Sự việc trên xảy ra tại một bể bơi thuộc trung tâm cao cấp, khiến nhiều người bày tỏ sự bất an.

Hà Nội: Bé trai được mẹ đưa đi tập bơi đuối nước ngay tại bể - Ảnh 1.

Người dân đang cấp cứu nạn nhân đuối nước tại hiện trường

Đuối nước không chỉ xảy ra đối với trẻ nhỏ mà kể cả người lớn cũng cần phải được quản lý chặt chẽ cộng với sự thiếu kiến thức, kỹ năng đã khiến nhiều vụ đuối nước thương tâm xảy ra.

Cũng liên quan đến đuối nước, mới đây, trưa ngày 27/5, khi đi qua đập Đồng Đò, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, nhóm thanh niên rủ nhau xuống hồ tắm. Tuy nhiên, chỉ có anh Bùi Văn T. và chị Đinh Tuyết M. xuống tắm.

Khi xuống tắm, anh T. biết bơi nên bơi ra trước, còn chị M. không biết bơi nên dùng phao ôm (loại phao dành cho trẻ em), tải trọng khoảng 10kg bơi phía sau. Bơi được một lúc, chị M. bị tuột khỏi chiếc phao và chìm xuống nước. Anh T. thấy vậy quay lại cứu chị M. nhưng không cứu được, do nước quá sâu, khiến cả hai cùng tử vong. Sáng ngày hôm sau, thi thể đôi nam nữ được phát hiện trong tư thế tay nắm chặt tay nhau, khiến người dân và gia đình vô cùng xót xa.

Tương tự, cách đây hơn một năm, một nhóm thanh niên 8 người gồm 6 nam và 2 nữ đi phượt, sau khi leo núi cả nhóm xuống khu vực đầm Long Vân, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức tắm.

Tuy nhiên, ít phút sau đó, nam thanh niên tên Ngô Quang Tr., (17 tuổi, trú tại phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) bị chuột rút dẫn đến đuối nước. Bạn của nạn nhân cũng xuống ứng cứu nhưng do nước quá sâu nên bất lực. Phát hiện kêu cứu, người dân trong khu vực vội chạy ra cứu vớt nhưng nam thanh niên đã tử vong ngay sau đó.

Chia sẻ