Hà Nam: Băng qua đường sắt thiếu quan sát, 4 người thương vong

Lê Bảo,
Chia sẻ

Khi băng qua đường sát do thiếu quan sát nên chiếc xe máy đã bị tàu hỏa đâm phải khiến 3 người thương nặng, 1 người tử vong.

Vụ tai nạn thương tâm trên diễn ra gần 17 giờ chiều nay (19/1) trên quốc lộ 1A đoạn qua xã Duy Minh (Duy Tiên – Hà Nam).

Theo đó, vào thời điểm trên, tàu khách mang số hiệu TN5 lưu thông hướng Hà Nội – Phủ Lý, khi tới Km số 42+500 thì va chạm với chiếc xe máy mang BKS 90D1 0 040.24 do ông Ngô Văn Minh điều khiển chở theo 2 cháu nhỏ và 1 người lớn.

Hà Nam: Băng qua đường sắt thiếu quan sát, 4 người thương vong 1
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm.

Vụ tai nạn đã khiến 1 người lớn ngồi phía sau tử vong tại chỗ, riêng ông Minh và hai cháu nhỏ 5 tuổi và 7 tuổi bị thương nặng phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Theo ghi nhận tại hiện trường xe máy bị tàu hất văng khoảng 3m và bị biến dạng hoàn toàn bên cạnh là hai chiếc mũ bảo hiểm.

Sau khi tai nạn xảy ra đoàn tàu đã thông báo cho chính quyền địa phương và cử nhân viên ở lại để giải quyết vụ việc. 
Chia sẻ