Ha Ji Won giải thích khi bị chê "đơ như tượng" khi hôn

TT,
Chia sẻ

Ha Ji Won cho rằng nếu khán giả cảm thấy cô bị "đơ như tượng" khi hôn thì lý do duy nhất là cô đang cảm thấy rất mệt mỏi.

Sau khi bộ phim The Time We Were Not In Love kết thúc, cụm từ "Ha Ji Won - bức tường sắt khi hôn" trở nên phổ biến trên các trang tìm kiếm tên của nữ diễn viên. Nguyên nhân là bởi vì trong bộ phim của đài SBS, cảnh hôn của Ha Ji Won với Lee Jin Wook bị chê thiếu đam mê, nữ diễn viên hầu như "bất động" và để bạn diễn nam "tự xử" với cảnh quay này.

Cảnh hôn mà Ha Ji Won bị chê "đơ như tượng"

Trong cuộc phỏng vấn sau khi bộ phim kết thúc, Ha Ji Won bày tỏ sự ngạc nhiên khi biết được những phản hồi tiêu cực của khán giả: "Thật kỳ lạ bởi vì tôi thực sự đã rất nỗ lực trong cảnh quay này". "Chúng tôi quay cảnh hôn lúc 3h sáng. Nếu như khán giả nhìn thấy nó quá nửa vời thì tôi đoán có lẽ là do tôi đã quá mệt".

Ha Ji Won

Ha Ji Won
Hình ảnh Ha Ji Won trong buổi họp báo

Nữ diễn viên tiếp tục: "Chúng tôi thường xuyên quay phim xuyên đêm và tôi nghĩ là cơ thể mình đã không theo kịp. Ý tôi là, khi bạn thực sự mệt, chẳng phải bạn sẽ có cảm giác như thể tâm trí và cơ thể mình đang hoạt động trái ngược nhau vậy?".

"Tôi nghĩ là nếu chúng tôi quay cảnh hôn sớm hơn, tôi đã có thể làm tốt hơn" - Ha Ji Won chia sẻ với báo giới.

Ha Ji Won

Nữ diễn viên 37 tuổi cũng bày tỏ sự tiếc nuối quãng thời gian cô được làm việc với bạn diễn Lee Jin Wook trong The Time We Were Not In Love. Ha Ji Won cũng cho biết cô mong sẽ được làm việc với Lee Jin Wook và đạo diễn Joo Soo Won một lần nữa trong tương lai.
Chia sẻ