Gương mặt phu nhân tổng thống Pháp biến dạng vì botox

Hik Nguyễn,
Chia sẻ

Đệ nhất phu nhân nước Pháp gần đây đã gây bất ngờ bởi gương mặt được ví như pho tượng sáp vì bơm quá nhiều botox

Bên cạnh cuộc bầu cử tổng thống Pháp đang trong giai đoạn nước rút khiến ông Nicolas Sarkozy đang được báo giới chăm chút từng ngày, thì đệ nhất phu nhân Pháp - Carla Bruni cũng được quan tâm không kém bởi gương mặt của cô đang dần tố cáo sự can thiệp quá đà của botox để chống lại tuổi già.

Khác với hình ảnh một qúy bà cách đây 4 năm, khi lên xe hoa với ông Sarkozy, và càng khác hơn so với hình ảnh một siêu mẫu bốc lửa của những năm 1990 - thời gian gần đây, Carla Bruni khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và có phần "sợ sệt" với gương mặt được bơm botox quá nhiều, làm mất cân bằng và biến gương mặt bà trở nên cứng đơ và thiếu tự nhiên. 










Carla Bruni gây bất ngờ với gương mặt cứng đơ khi xuất hiện cùng chồng trong một chiến dịch tranh cử. 


Bác sĩ Benham, một chuyên gia về da liễu tại Los Angeles cho biết: "Có thể dễ dàng nhận ra là Carla đã sử dụng quá nhiều botox, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy điều này bởi hai bên má của cô bây giờ đã sưng húp và đôi mắt cũng không được linh hoạt".

Quả vậy, zoom kỹ vào gương mặt của Carla cách đây 4 năm, chúng ta có thể thấy vẻ nhẹ nhàng, duyên dáng của một siêu mẫu lừng lẫy một thời, còn với hình ảnh mà các phóng viên chụp lại cách đây không lâu, dường như Carla đang khiến người khác liên tưởng đến một bức tượng sáp hơn là một đệ nhất phu nhân nước Pháp.   




So sánh sự thiếu tự nhiên trên gương mặt của Carla của bây giờ và ngày trước.



Từ trái qua: Carla khi còn là siêu mẫu - Carla khi trở thành đệ nhất phu nhân Pháp năm 2008 và Carla của thời điểm hiện tại.


Chia sẻ