Gợi ý để có dáng "chuẩn" khi mặc quần soóc

,
Chia sẻ

Mảnh mai, ít đường cong, thân hình quả lê, thân hình quả táo, thân hình nhỏ nhắn... thì nên mặc quần soóc như thế nào là đẹp nhất?

Mảnh mai, ít đường cong

Để cơ thể có đường cong, bạn nên chọn quần soóc xếp nếp hoặc có chất liệu và kiểu dáng thoải mái. Tuy ít đường cong nhưng phụ nữ thuộc tuýp này thường có đôi chân đẹp. Do đó, mặc quần soóc sẽ tôn đôi chân của họ.



 

 

 

Thân hình quả lê

Nếu muốn tạo sự cân đối cho cơ thể, hãy tránh những trang phục có nguy cơ làm nổi bật hình dáng quả lê. Vì thế, không nên mặc quần soóc có ống rộng hoặc có gấu to và xắn lên bởi chúng sẽ thu hút sự chú ý vào vùng đùi “khủng” mà bạn đang muốn che giấu.

Hãy chọn quần soóc có gấu ôm gọn lại. Bên cạnh đó, nên đi giày cao gót có màu gần với màu da. Mẹo này sẽ giúp chân bạn trông vừa thon vừa dài hơn.

Chất liệu quần soóc nên chắc chắn vì chất liệu mỏng và nhẹ dễ khiến phần cơ thể bên trong dễ bị nảy tưng tưng khi di chuyển.





Thân hình quả táo

Phụ nữ thuộc thân hình quả táo thường có đôi chân đẹp. Do đó, quần soóc ngắn là một sự lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt là khi mặc với áo rộng hơn.

Sự kết hợp này rất hợp cho phụ nữ thân hình quả táo bởi áo rộng sẽ giúp phần thân trên của bạn bớt gầy, còn quần soóc lại giúp khoe đôi chân đẹp. Bạn có thể chọn chất liệu rộng và mềm mại như vải in hoa hoặc chất liệu rắn chắc như denim và khaki.
 
 

Thân hình to lớn

Quần áo to, rộng sẽ càng làm bạn thêm to béo. Do đó, hãy tránh quần soóc to, rộng với các chi tiết xếp nếp hoặc nhiều chi tiết trang trí ở eo. Thay vào đó, hãy chọn quần soóc ôm vừa người và không trang trí ở phía trước.
 
 
 

Thân hình nhỏ nhắn

Tránh quần soóc quá to, rộng, kiểu dáng thoải mái, đặc biệt là có xắn gấu bởi chúng sẽ khiến bạn trông càng thấp. Thay vào đó, hãy chọn quần soóc ngắn, ôm vừa người. Còn nếu bạn thích kiểu quần soóc dài thì hãy chọn loại có chất liệu chắc chắn và ôm vừa người để không trông như đang bơi trong chiếc quần đó.
 
 

Thụy Vân
(Tổng hợp)

Chia sẻ