Gỡ bỏ ngay những tấm ảnh này của con trên facebook nếu bạn vẫn miệt mài đăng chúng hàng ngày

Ngọc Anh,
Chia sẻ

Đã có rất nhiều các nhà chức trách cảnh báo về mối nguy hiểm của việc khoe con trên facebook nhưng dường như, vẫn có rất nhiều ông bố bà mẹ thờ ơ trước việc này.

Trong thời đại của mạng xã hội, rất nhiều ông bố bà mẹ không thể cưỡng lại việc đăng những bức ảnh của con cái lên facebook hàng ngày. Việc bố mẹ cảm thấy tự hào khi chia sẻ hình ảnh của con cái cũng là điều dễ hiểu, nhưng có lẽ, họ không biết rằng, hành động tưởng chừng như vô hại này lại có thể thực sự gây ra nguy hiểm cho chính những đứa con và cả gia đình họ.
 
Trang Brightside đã chia sẻ rằng mặc dù việc đăng ảnh con trên các mạng xã hội không phải là một việc làm sai trái, nhưng không phải bức ảnh nào của con cha mẹ cũng có thể đăng lên facebook hay instagram… Hãy giữ an toàn cho con bạn bằng cách tránh xa việc chia sẻ những bức ảnh sau đây của con:
 
1. Những bức ảnh chỉ rõ vị trí của con
 
 Hãy dừng ngay việc tiết lộ địa chỉ của con khi đăng ảnh trên facebook.
 
Cho dù đó là trường học, phòng tập thể dục, hoặc một câu lạc bộ xã hội mà con tham dự hay bất kỳ nơi nào thì việc cha mẹ chỉ rõ về địa điểm đó khi đăng ảnh con không bao giờ là một ý tưởng tốt. Liệu có ai biết được rằng kẻ xấu đang sử dụng thông tin đó cho mục đích riêng của chúng và ngay khi bạn rời đi hoặc thậm chí, ngay cả khi bạn ở đó, chúng cũng có thể đến và bắt đứa trẻ đi bất cứ lúc nào. Kẻ xấu thì lúc nào cũng có rất nhiều cách để thực hiện hành động của chúng và chúng ta sẽ không thể lường trước được những điều đó.
 
2. Những bức ảnh tiết lộ sở thích hoặc mong muốn của trẻ
 
 Kẻ xấu có thể dễ dàng dụ dỗ trẻ bằng thứ mà chúng yêu thích.
 
Nếu ai đó biết được những gì con bạn yêu thích hoặc mong muốn của chúng (ví dụ như chúng đang muốn mua gì đó), thì việc lôi kéo trẻ đi theo họ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
 
3. Bất kỳ bức ảnh nào có chứa thông tin cá nhân của con
 
 Chỉ cần một con số trên hộ chiếu thôi, rất nhiều thông tin về con có thể sẽ được tìm thấy (Ảnh minh họa)
 
Rất nhiều người có xu hướng đăng tải những bức ảnh về hộ chiếu, chứng minh thư, giấy khai sinh, vé máy bay hoặc một số giấy tờ quan trọng khác của con như một niềm tự hào. Nhưng chỉ cần một cái tên hoặc một con số thôi, dưới thời đại công nghệ thông tin,  nơi sinh sống, học tập của trẻ có thể đều được tìm ra.
 
4. Những hình ảnh thiếu an toàn của trẻ
 
 Phụ huynh trong bức ảnh này đã phải vào tù vì đăng chúng lên mạng xã hội
 
Thay vì thích thú hay tự hào khi cho con tham gia những hành động thiếu an toàn như ảnh bé đu lan can, leo trèo nóc nhà, con ngồi trong lòng bố mẹ và lái xe máy hay như hình ảnh bố mẹ cho con ngồi trên xe ô tô đồ chơi và kéo đi như hình ảnh trên thì hãy giấu nhẹm chúng đi. Cha mẹ đăng bức ảnh trên cuối cùng đã phải vào tù sau khi đăng chúng lên mạng xã hội.
 
5. Những bức ảnh con chỉ mặc bỉm hoặc không mặc gì
 
 Bạn nghĩ nó thật đáng yêu, nhưng trong mắt những kẻ ấu dâm, nó mang một ý nghĩa hoàn toàn khác (Ảnh minh họa)
 
Có thể với bạn, gia đình bạn hoặc bạn bè của bạn, khi nhìn thấy những hình ảnh này của con, bạn chỉ cảm thấy chúng thật hài hước và dễ thương. Nhưng hãy thử tượng tượng xem trong mắt của những kẻ tâm thần với đầu óc bệnh hoạn, những kẻ ấu dâm hay những kẻ bắt cóc xem, những hình ảnh này sẽ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác và hậu quả là chúng sẽ khiến con bạn gặp những nguy hiểm bạn không thể ngờ tới.

Nguồn: Brightside/Womendailymagazine
Chia sẻ