Giới trung lưu Trung Quốc "rủ nhau" sang Mỹ... thuê người mang thai hộ

Vân Anh/ CNN,
Chia sẻ

Sang Mỹ sử dụng dịch vụ mang thai hộ vừa giúp cha mẹ tránh những rắc rối về luật pháp Trung Quốc đồng thời tạo điều kiện cho con làm thẻ xanh đến Mỹ sau này.

Linda Zhang, một người phụ nữ Trung Quốc đã rất đau lòng khi biết hai vợ chồng cô không thể có con. Cô đã nghĩ đến việc thuê người mang thai hộ nhưng đây vẫn là điều bất hợp pháp tại Trung Quốc.

“Tôi nghe bạn bè từ Mỹ nói ở đó luật pháp về mang thai hộ cũng như các thủ tục y tế đã được nới lỏng nhiều. Vì vậy, tôi quyết định sang Mỹ tìm người mang thai hộ cho thôi” – Zhang nói. 14 tháng sau đó, hai vợ chồng Zhang trở về Thượng Hải cùng con trai mới sinh.

Hai vợ chồng Zhang chỉ là một trong nhiều gia đình Trung Quốc thuê người mang thai hộ tại Mỹ.

John Weltman, nhân viên một Trung tâm dịch vụ mang thai hộ tại Boston, Mỹ, cho biết: “Rất nhiều khách hàng Trung Quốc sử dụng dịch vụ chúng tôi. Tôi chưa bao giờ chứng kiến số lượng khách hàng từ một quốc gia lớn như thế.”
 
Anh Tony Jiaang đã có 3 người con sinh ra nhờ phụ nữ Mỹ mang thai hộ.

Việc thuê người Mỹ mang thai hộ cho phép người Trung Quốc “lách” được chính sách hạn chế dân số ở quê nhà. Tại Trung Quốc, đẻ thuê là bất hợp pháp. Các gia đình sẽ bị phạt nếu có nhiều hơn một con.

Ngoài ra, việc sinh con tại Mỹ sẽ tạo điều kiện cho em bé có thể làm thẻ xanh sang Mỹ vào năm 21 tuổi.

Những dịch vụ từ A - Z

Tại Mỹ, cô Zhang, 43 tuổi, đã làm việc với Extraordinary Conceptions, một trung tâm môi giới mang thai hộ giúp khách hàng làm việc với bác sĩ, trao đổi với luật sư và tìm bà mẹ mang thai hộ. Nhiều cặp vợ chồng có thể dùng trứng, tinh trùng của mình. Nhưng cũng có nhiều người phải tìm sự trợ giúp từ “nguồn” bên ngoài.

Toàn bộ quá trình mang thai hộ mất khoảng 15 tháng. Trong thời gian này, các cặp vợ chồng thường xuyên đi lại giữa Mỹ - Trung. Tổng chi phí vào khoảng 130.000 – 150.000 USD.

Extraordinary Conceptions đã làm việc với hàng trăm cặp vợ chồng đến từ Trung Quốc. Họ nhận được 10 trường hợp tư vấn mỗi tháng. Khoảng 40% khách hàng của trung tâm là người Trung Quốc. 

Giấc mơ California

Các cặp vợ chồng Trung Quốc thường đến Mỹ bằng visa du lịch, trong đó có bao gồm dịch vụ y tế. Ngoài ra, họ thường chọn California để làm dịch vụ vì quy định của bang khá thoáng về quyền làm cha mẹ. Các cặp vợ chồng Trung Quốc có thể điền tên thật của mình lên giấy khai sinh của con mà không cần người đại diện. Tại các bang khác, thủ tục giấy tờ phức tạp hơn nhiều.

“Trên tất cả giấy tờ, chúng tôi là cha mẹ của bé. Nếu chúng tôi không nói ra thì cũng chẳng ai biết có người đẻ thuê” – Zhang nói. 

Sau khi có con, hai vợ chồng Zhang quyết định lập một trung tâm tư vấn mang thai hộ nhằm giúp các vợ chồng Trung Quốc có thể liên hệ được với các trung tâm tại Mỹ, hỗ trợ làm visa,… Với một số cặp vợ chồng, sang Mỹ để thuê người mang thai cũng là lần đầu tiên họ ra nước ngoài và do đó rất cần hỗ trợ.

Tiến sĩ David Smotrich, một bác sĩ đã làm việc với hàng trăm bệnh nhân Trung Quốc tại các trung tâm mang thai hộ cho biết: "Có người phụ nữ có điều kiện sức khỏe không tốt cho việc mang thai, nhiều cặp vợ chồng đồng tính hay nhiều người vô sinh do ô nhiễm môi trường tại Trung Quốc".

Từ văn hóa phương Đông đến lối sống phương Tây

Việc thuê một người mang thai hộ tại Mỹ có thể gặp nhiều xung đột về ngôn ngữ và văn hóa. Một số cặp vợ chồng muốn người mang thai hộ phải kiêng cữ theo quan niệm truyền thống Trung Quốc trong khi đó người Mỹ thì không. Ví dụ, người Trung Quốc khi mang thai thường nghỉ ngơi, ăn các món ăn truyền thống bổ dưỡng cho thai nhi thì người Mỹ thường vẫn làm việc, đi lại, tập thể dục…

Chính Phủ Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để xóa bỏ thị trường mang thai hộ ngầm bất hợp pháp. Tuy nhiên, các trung tâm của người Trung Quốc tại Mỹ lại không hề bị ảnh hưởng. Tất cả những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ có thể mang quốc tịch Mỹ và trở về Trung Quốc sống bình thường.  
Chia sẻ