Gió mùa Đông Bắc tràn về, Miền Bắc chuyển rét từ chiều 7/3

T.Hằng,
Chia sẻ

Từ chiều tối và đêm 7/3, bộ phận không khí lạnh (gió mùa Đông Bắc) sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo KTTVTTƯ cho biết, sáng 6/3, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, dự báo từ chiều tối và đêm mai (7/3) sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ gần sáng và ngày 8/3 ở Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều tối mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ, vùng núi 10 - 13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Hà Nội từ tối mai có mưa rào và dông; từ đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 17 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Gió mùa Đông Bắc tràn về, Miền Bắc chuyển rét từ chiều 7/3 - Ảnh 1.

Miền Bắc chuyển rét từ chiều và đêm 7/3. Ảnh: TL

Thời tiết cả nước ngày và đêm 6/3 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu Tây Bắc 15 - 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng đồng bằng và ven biển sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 33độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 29 độ.

T.Hằng

Chia sẻ