Giết vợ cũ rồi tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân

,
Chia sẻ

Sau khi sát hại vợ cũ, Nguyễn Ngọc Quang tự tay tắm rửa cho nạn nhân, rồi gọi các con về làm tang cho mẹ.

Sự việc xảy ra vào khoảng 12h ngày 23/7, tại thôn Yên Tĩnh, xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc). Nạn nhân là Đỗ Thị L. (SN 1974).

Giết vợ cũ rồi tắm rửa sạch sẽ cho nạn nhân
Lối dẫn vào nhà nạn nhân

Một số người dân cho hay, chị L. là vợ cũ của Quang (SN 1967). Hai người đã bỏ nhau nhưng vẫn ở chung trong một căn nhà, tài sản đã phân chia.

Khoảng 11h30 sáng 23/7, sau khi đi phụ đổ bê tông trên địa bàn xã về nhà, Quang cầm dao ra vườn để chặt măng.

Chị L. cho rằng Quang đã chặt măng trên đất của chị nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Quang bực tức cầm dao chém chết một con gà trong vườn. Thấy vậy, chị L. đã ngăn cản dẫn đến hai người càng to tiếng với nhau.

Sẵn con dao trên tay, Quang lao vào chém chị L. cho đến khi chị gục xuống, bất động trên vũng máu.

Thấy vợ cũ đã tử vong, đối tượng đưa nạn nhân đi tắm cho hết vết máu trên người rồi gọi điện thoại báo cho con đang ở miền Nam về lo hậu sự cho mẹ.

Sau đó, Quang đã lên công an xã Đồng Thịnh đầu thú.

Ông Nguyễn Hưng - Trưởng công an xã Đồng Thịnh xác nhận sự việc trên, đồng thời cho biết thêm: “Khi đối tượng đến cơ quan công an xã đầu thú về hành vi giết vợ, ban công an xã đã cho người xuống hiện trường xác nhận vụ việc và tạm giữ đối tượng, đồng thời báo cáo toàn bộ sự việc lên công an huyện Sông Lô, Công an tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra làm rõ theo trình tự pháp luật".

Theo Vietnamnet

Chia sẻ