Giết 6 người trong vòng 10 năm, “góa phụ đen” Nhật Bản cuối cùng cũng thừa nhận sát hại người chồng thứ 4

Imacho,
Chia sẻ

Bà Chisako Kakehi đã thừa nhận tội ác của mình tại phiên tòa xét xử ngày 10/7 vừa qua.

Được mệnh danh là “góa phụ đen” Nhật Bản, bà Chisako Kakehi (70 tuổi) mới đây vừa thừa nhận hành vi giết người trong phiên tòa được mở vào ngày 9/7 vừa qua. Bà cho biết đã sử dụng xyanua để hạ độc người chồng thứ 4 là ông Isao Kakehi vào 4 năm trước.

Theo lời “góa phụ đen”, bà bị người chồng này đối xử tệ bạc và không nhận được bất cứ khoản tiền nào từ ông sau khi kết hôn. Nói về động cơ giết người, bà đã nghĩ nếu giết chết ông, các khoản nợ chồng chất hiện tại sẽ được giải quyết. 

“Tôi rất hận người đàn ông ấy, tôi đã kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi để ra tay” - Kakehi nói tại phiên tòa xét xử vừa qua.

Tuy nhiên, chỉ hai ngày sau đó, phía luật sư của Kakehi đã rút lại mọi lời thú tội trên và khẳng định lời nói của bà không đáng tin vì bà bị mắc chứng sa sút trí tuệ giai đoạn đầu theo kết quả kiểm tra sức khỏe năm ngoái.

Giết 6 người trong vòng 10 năm, “góa phụ đen” Nhật Bản cuối cùng cũng thừa nhận sát hại người chồng thứ 4 - Ảnh 1.

"Góa phụ đen" Chisako Kakehi (Ảnh: Internet)

Trước đó, bà Kakehi trải qua nhiều đời chồng và nhân tình, chủ yếu là những người lớn tuổi và bệnh tật. Họ quen biết thông qua sự giới thiệu của các công ty mai mối. Lý lịch trích ngang của bà Kakehi được ghi chú là giàu có và không có con, hai điều kiện tuyệt vời giúp bà thu hút sự chú ý của đấng mày râu tìm vợ.

Tuy nhiên, lần lượt những người chồng và bạn trai của Kakehi này đều qua đời không rõ nguyên nhân, đỉnh điểm là cái chết của ông Isao Kakehi năm 2013. Ban đầu mọi người chỉ xem đó là sự tình cờ ra đi bởi cơn đau tim dữ dội nhưng sau khi khám nghiệm pháp y, người ta phát hiện chất xyanua có trong máu của ông Isao. Chưa hết, cuộc hôn nhân ngắn ngủi chỉ kéo dài vỏn vẹn 1 tháng khiến sự nghi ngờ càng tăng cao. Mãi đến khi điều tra sâu hơn, cảnh sát mới phát hiện những người đàn ông có quan hệ tình cảm với bà Kakehi đều có cái kết tương tự liên quan đến xyanua.

Nhiều nghi ngờ cho rằng bà đã sử dụng chất độc này để sát hại những nạn nhân khác khi phát hiện chất xyanua trong thùng rác tại nhà riêng của “góa phụ đen”. Trong căn hộ ở miền Nam Kyoto, cảnh sát cũng tìm thấy sách y khoa và chất gây nghiện.

Theo cáo buộc của công tố viên, bà Kakehi đã sát hại 6 người chồng và bạn trai để hưởng tiền bảo hiểm và tài sản. Theo ước tính, bà đã nhận được số tiền hơn 8,7 triệu đô la Mỹ (tương đương 197,5 tỉ đồng) trong suốt 10 năm qua từ những người đàn ông của mình.

Buổi điều trần cuối cùng trong vụ án giết người nghiêm trọng này sẽ được tổ chức vào tháng 10 và phiên xét xử dự kiến sẽ kéo dài đến tháng 11.

(Nguồn: Japan Today)

Chia sẻ