Giày lười cao gót cho quý cô kiểu cách

Theo C.,
Chia sẻ

Đây sẽ là xu hướng giầy nổi bật cho thời trang thu đông 2011 này.

Sang trọng, quý phái là những tính từ không thể thiếu cho dòng thời trang hàng hiệu, cùng với tính tiện dụng, High Loafer/ High Heeled Loafer (giày lười cáo gót) là xu hướng "giày lười" ở mức độ cao cấp, gọi là "giày lười" vì đây là loại giày chỉ cần xỏ chân và mang đi một cách dễ dàng, không mất thời gian để cột dây giày. Đây sẽ là xu hướng nổi bật cho thời trang giày thu đông 2011 này.


Celine: Giày cao gót 2 màu đen và đỏ rượu vang đậm, được kết hợp từ 2 chất liệu, da đen bóng và da lộn, đôi giày gót cao cổ điển trông khá đơn giản. Một kiểu giày nhìn có vẻ không trẻ trung, tuy nhiên phù hợp với những quý bà ăn mặc sành điệu và sang trọng.


Aperlaï: Giày gót khá cao, chất liệu da báo và da lộn kết hợp, mẫu thiết kế trông khá ấn tượng với những thiết kế phá cách và đan xen giữa 2 chất liệu và 2 màu, đường viền rất mảnh xung quanh giày càng làm tăng thêm nét tinh tế của mẫu thiết kế.


Pollini: Kiểu giày bằng da lộn màu hồng dạ quang khá chói và thuộc tông màu hồng ngọt, đế giày hình chữ nhật rất cao tăng thêm độ ấn tượng cho giày, chi tiết trang trí bằng chùm da cắt tua rua kiểu giày mọi. Đôi giày vừa truyền thống vừa hiện đại này rất thích hợp cho các quý cô đỏng đảnh mê màu sắc trong thời trang.


Tabitha: Màu trắng và đen với 2 tỷ lệ màu 7/3, chất liệu bằng da không bóng, nét nổi bật của giày là mũi chỉ hơi nhọn, và phần quai giày hơi cao và có thắt dây, tuy nhiên đây chỉ là chiếc dây để trang trí, kiểu giày trông khá mạnh mẽ, tuy nhiên khi phối với trang phục dành cho nữ kiểu nam tính trông sẽ rất lạ và đôi khi thấy dễ thương.


Nicholas Kirkwood: Đôi giày được phối màu với tông màu tương phản khá mạnh và chói, màu hồng sen với vàng chanh, trắng viền một ít màu đen. Kiểu giày được cách điệu ở phần gót cho có một đường cắt hụt tạo dáng lạ. Chất liệu lông ngắn nhuộm là chất liệu với màu vàng chủ đạo, kết với da để nhấn ở các chi tiết làm đôi giày mang một ấn tượng nổi bật.


Casadei: Với 1 màu đen bóng, đôi giày chất liệu da mang dáng dấp của kiểu giày Tuxedo, mũi hơi nhọn, gót vuông và chắc chắn. Ở quai giày có đính xính kim loại để làm vòng trang trí, kiểu giày mang lại ấn tượng lẫn dáng vẻ mạnh mẽ cho người mang nó.


Alexander Wang: Kiểu giày xinh đẹp này thật sự dành cho những ai mê những câu chuyện từ cổ tích, vì chỉ từ chuyện cổ tích mới xuất hiện một đôi giày sáng chói ánh bạc như thế này. Với kiểu dáng được cắt cúp một cách tinh tế, và được trang trí tua rua treo ở mặt đứng quai giày. Kiểu thiết kế không thể chê vào đâu được về độ thu hút.


Giambattista Valli: Đây là một kiểu giày gót rất cao thông thường kết hợp với mũi giày mọi kiểu nam giới, trang trí nơ và 2 khối kim loại sáng. Giày mang chất liệu nhung đen có độ óng ánh cùng với phần da đen lót ở gót chân.


Tod's: Kiểu giày có dáng khá đậm chứ không thon gọn trong đường cắt, chất liệu da màu nâu, đế cao vừa và màu đen, mặt giày được trang trí thêm kim loại. Một kiểu giày nam được gắn thêm chiếc gót cao, đây hệt như kiểu giày của những cô thủ thư trong thư viện thích chưng diện thời trang hàng hiệu cao cấp.


Lanvin: Đây là kiểu giày lười truyền thống, gót chỉ cao vừa phải, dáng hệt như giày nam chứ không có sự kết hợp nào, da bóng màu đỏ. Kiểu giày là một sự tuyệt vời khi kết hợp với các loại quần tây ống đứng cho mùa thu đông năm nay.


Yves Saint Laurent: Với gót bằng nhưng rất cao và chia thành nhiều nấc, đôi giày màu đen bóng trông lạ lẫm hơn khi kết hợp với mặt giày mọi truyền thống, mặt giày gập ngược lại và cố định lại bằng sợi dây xích vàng cho thêm phần quyến rũ.


Jean-Michel Cazabat: Chiếc giày da rắn màu xám trắng, dáng chắc chắn và cổ điển, phần gót giày vuông có được lượn ở phía sau và gót hơi bè ra, kiểu giày trông mạnh mẽ và khá tiện dụng.


Tory Burch: Với chất da như màu da bò, giày kiểu clog có gót bằng gỗ, dáng giày khá ôm bàn chân, 3 chất liệu cùng màu kết hợp cho giày có một độ hài hòa nhất định. Kiểu giày có gì đó rất hoang dã từ màu sắc đến kiểu dáng. Chi tiết trang trí bằng hạt vuông màu đồng và dây tua rua quen thuộc, trông thật đáng yêu mà ấn tượng.


Roberto Cavalli: Một sự kết hợp tuyệt vời của màu xanh navy với xám. Cùng chiếc gót cao ngất ngưỡng màu xám, phần đế cũng được nâng lên một chút bằng một miếng đế có trang trí đường may thủ công. Chất liệu da ngắn màu xanh kết hợp với da trơn lẫn da bóng cùng màu xanh, chi tiết trang trí quen thuộc của giày mọi. Kiểu giày khá tinh tế theo kiểu được làm bằng tay một cách tỉ mỉ đến từng chi tiết.


Maloles: Giày da đỏ khá xinh xắn và sang trọng, gót vuông và thấp, mũi tròn và ngắn, mặt giày được trang trí bằng mảnh kim loại vàng bắt ngang. Kiểu giày có trang trí như giày mọi nhưng được tạo dáng xinh xắn và hoàn toàn rất nữ tính.

Chia sẻ