Bác sỹ Lê Thị Hải - Viện dinh dưỡng Quốc gia

Trẻ sinh thiếu tháng có nhiều nguy cơ còi xương

,
Chia sẻ

Con tôi được 3 tháng tuổi, cháu sinh thiếu 1 tháng nên chỉ được 2.3kg. Cháu ăn tốt nhưng ngủ không ngon giấc, đầu bị bẹp cá trê. Như vậy con tôi có bị còi xương không? (Nguyễn Thị Tuyết)

Con tôi được 3 tháng tuổi, cháu sinh thiếu 1 tháng nên chỉ được 2.3kg, hiện giờ cháu được 5.5kg. Cháu ăn tốt nhưng buổi tối khi ngủ hay vặn người, hai tay cử động mạnh, đầu cháu hơi dài và bẹp như đầu cá trê. Cháu không ra mồ hôi trộm, không rụng tóc, không quấy khóc, nhưng ngủ kkông yên giấc. Như vậy con tôi có bị còi xương ko? Rất mong được giải đáp.
 
Trả lời :
 
Trẻ sinh thiếu tháng thì nguy cơ bị còi xương rất cao, cháu đã bị bẹp đầu thì chắc chắn là bị còi xương rồi, hơn nữa cháu lại ngủ không ngon giấc, vặn người cũng là những dấu hiệu của thiếu canxi. Cháu sinh vào mùa đông, lại đẻ thiếu tháng như vậy thì khả năng còi xương càng lớn, chị nên cho cháu uống vitamin D và canxi theo chỉ dẫn của bác sĩ, khi có nắng ấm thì hàng ngày phải cho cháu ra ngoài tắm nắng 30 phút trước 9h sáng. 
 
Bác sỹ Lê Thị Hải
Trung tâm khám dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng Quốc gia
 
Chia sẻ