Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: "Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì"

TEAM XÃ HỘI,
Chia sẻ

Sau khi HĐXX phân chia xong tài sản của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên, bà Thảo bật khóc rời khỏi tòa, ông Vũ nói cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật khi được sở hữu toàn bộ 100% cổ phần của Trung Nguyên.

Chiều 27/3, TAND TP.HCM đã đưa ra phán quyết cuối cùng của phiên tòa phân xử vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Sau khi HĐXX tuyên án, phân chia toàn bộ số tài sản mà ông Vũ và bà Thảo đang sở hữu gồm tiền mặt, bất động sản theo tỷ lệ 60% thuộc về ông Vũ, 40% thuộc về bà Thảo. Riêng cổ phần của 7 công ty, HĐXX quyết định giao toàn bộ cho ông Vũ quản lý, ông Vũ chi trả lại bằng tiền mặt cho bà Thảo.

Sau khi nghe phán quyết của tòa, hai người rời phiên tòa với những cảm xúc trái ngược nhau.

Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì - Ảnh 1.

Ông Vũ tại phiên tòa chiều 27/3.

Kết thúc phiên tòa, ông Vũ nhanh chóng ra về cùng đoàn luật sư, rất đông phóng viên tới phỏng vấn tuy nhiên ông Vũ từ chối trả lời. "Kết thúc rồi, Qua không muốn nói gì thêm", ông Vũ nói.

Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì - Ảnh 2.

Kết thúc phiên tòa, ông Vũ từ chối trả lời báo chí và ra về.

Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì - Ảnh 3.

Ông Vũ rời khỏi phiên tòa.

Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì - Ảnh 4.

Ông Vũ lên xe rời khỏi sau phiên tòa.

Tuy nhiên, lúc ra khỏi cửa phòng xử án, ông Vũ chỉ nói duy nhất một câu: "Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì", ông Vũ nói rồi đi thẳng ra xe.

Trái ngược với ông Vũ, sau khi nghe xong phần phân chia tài sản của HĐXX, bà Thảo lau vội nước mắt rồi lặng lẽ rời phòng xử án.

Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì - Ảnh 5.

Bà Thảo tỏ ra lo lắng khi nghe HĐXX phân chia tài sản của hai vợ chồng.

Giành được toàn bộ cổ phần, ông Vũ rời tòa và nói: Cái gì không phải của mình thì đừng nên giành giật làm gì - Ảnh 6.

Bà Thảo bật khóc khi phiên tòa kết thúc.

Sau 5 phiên phân xử với nhiều tranh luận gay gắt từ hai phía, chiều 27/3, phiên tòa phân xử vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên đã đi đến hồi kết. 

Chia sẻ