Giận dữ làm phổi tổn thọ

Theo Alobacsi,
Chia sẻ

Một nhóm nghiên cứu Mỹ khi tìm hiểu 670 cựu binh đã tìm thấy những người thường xuyên có thái độ thù địch thì phổi hoạt động kém hơn những người hạnh phúc.

Nhóm cũng phát hiện thấy những người đàn ông hay giận dữ nhất có dung tích phổi suy giảm rất nhanh.

Các cựu binh trong nghiên cứu có tuổi từ 45 đến 86. Họ được đo mức độ thù địch vào năm 1986 thông qua một loạt các bảng câu hỏi, nhằm tìm ra trạng thái tình cảm lâu dài. Người ta cũng đo chức năng phổi của họ, và định kỳ phân tích qua khoảng thời gian 8 năm.


"Các cựu binh có mức độ thù địch cao cũng có chức năng phổi kém hơn ở thời điểm bắt đầu đo vào năm 1986, và tốc độ suy giảm này được đẩy nhanh theo thời gian", tiến sĩ Rosalind Wright từ Trường Y Harvard, trưởng nhóm nghiên cứu nói.

Các nhà nghiên cứu cho biết phát hiện này có thể đưa đến những phương pháp mới trong việc tìm ra bệnh phổi thông qua chụp ảnh và các chiến lược ngăn ngừa nó.
Chia sẻ