Giám đốc công ty bảo vệ ở Sài Gòn nổ súng dọa người đến đòi tiền lương

,
Chia sẻ

Khoảng 15h ngày 5/12, khi người phụ nữ đến đòi tiền lương cho con tại Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật thì bất ngờ bị giám đốc công ty này rút súng, chĩa thẳng vào mặt rồi bắn chỉ thiên để cảnh cáo.

Ngày 6/12, trao đổi với chúng tôi, công an quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết đang xác minh đoạn video clip trên mạng ghi lại cảnh "Giám đốc công ty bảo vệ rút súng bắn chỉ thiên" xảy ra trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h hôm qua (5/12), một người phụ nữ đến trước trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ An ninh Việt Nhật (đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình) để đòi tiền lương cho con. Tuy nhiên, giữa người phụ nữ này và ông Bùi Đức Phương - giám đốc công ty, đã xảy ra cãi vã.

Lúc này, người phụ nữ lớn tiếng, cho rằng công ty do người đàn ông Phương làm giám đốc nhưng không trả lương cho con mình. Sau đó, ông Phương yêu cầu người phụ nữ ra về, đợi ngày 5/1/2017 mới nhận được tiền nhưng người phụ nữ này không chịu.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khiến ông Phương bực tức nên đã rút súng chĩa vào mặt người phụ nữ rồi hăm dọa, sau đó ông bắn chỉ thiên để cảnh cáo nhưng người phụ nữ vẫn không mảy may sợ hãi.

 - Ảnh 1.
Hình ảnh giám đốc công ty bảo vệ chĩa súng vào người phụ nữ. Ảnh cắt từ clip

Người phụ nữ được ông Phương dí súng đe dọa là bà Nguyễn Thị Thuý (SN 1971, ngụ quận Tân Bình). Theo lời khai bà Thuý, có con trai là Bùi Hữu Phúc (SN 1998) từng làm nhân viên bảo vệ công ty dịch vụ bảo vệ nhưng đã nghỉ làm hơn 2 tháng nay. Hiện tại phía công ty còn nợ lương hơn 4 triệu đồng, anh Phúc và bà đã nhiều lần đến đòi nợ nhưng lãnh đạo né tránh.

Liên quan đến việc súng được sử dụng công khai như hiện nay, thông tin với chúng tôi, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP HCM (PC64) cho biết hiện nay, rất nhiều công ty bảo vệ tại TP. HCM được cấp phép sử dụng công cụ hỗ trợ chuyên dụng, cụ thể gồm súng bắn đạn cao su, bắn đạn hơi cay, bình xịt hơi cay và còng số 8. Tuy nhiên, theo phòng PC64, tất cả công cụ chuyên dụng trên đều có sự quản lý chặt chẽ và bắt buộc phải có giấy phép từng mã số sản phẩm.

Hiện nay Công an TP. HCM đã có văn bản gửi các công ty bảo về yêu cầu bảo quản kỹ càng, không đưa ra sử dụng vũ khí chuyên dụng như nêu trên để chờ hướng dẫn thêm.

Theo một lãnh đạo PC64, qua xem video clip đăng tải trên mạng nhận thấy giám đốc công ty bảo vệ đã thực hiện sai về việc sử dụng công cụ hỗ trợ. Việc dùng công cụ hỗ trợ như súng chỉ được phép sử dụng trong trường hợp phòng vệ chính đáng, như bị uy hiếp đến tính mạng.

Chia sẻ