Xem gì trên VTV trong dịp Tết Tân Mão?

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Hai phim truyền hình dài tập, 8 tiểu phẩm hài, một "Táo quân", một Gala cười, một Gala ca nhạc chào xuân...

Đó là những món ăn tinh thần đầy hứa hẹn mà VTV sẽ gửi tới khán giả dịp Tết Tân Mão này.

Lần đầu có phim dài tập chiếu Tết
 
Trong dịp Tết Tân Mão 2011, các khán giả màn ảnh nhỏ sẽ có cơ hội thưởng thức hai bộ phim truyền hình dài tập do Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất. Đó là "Một tuần làm dâu" (7 tập) của đạo diễn Mai Hồng Phong và "Đếm ngược cho 30" (6 tập) của đạo diễn Trịnh Lê Phong. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên "nhà đài" làm phim truyền hình dài tập chiếu Tết.

Đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc VFC, cho biết: "Mọi năm, chúng tôi làm phim hài lẻ để chiếu Tết, nhưng năm nay không muốn sản xuất phim lẻ nữa. VFC sẽ thực hiện chùm 8 tiểu phẩm hài mang đến gia vị vui vẻ cho người xem".

Vừa được khởi quay, "Một tuần làm dâu" - là câu chuyện nhẹ nhàng với những tình huống hài hước được đặt trong không khí những ngày giáp Tết. Không chỉ mang đến những phút giây thư giãn, bộ phim còn là một sự chiêm nghiệm về hạnh phúc gia đình. Quan hệ mẹ chồng - nàng dâu không phải là câu chuyện mới nhưng vẫn có vô vàn điều đáng nói. Những chi tiết tưởng chừng bình thường, những mâu thuẫn tưởng như đơn giản nhưng có thể phá vỡ một gia đình hạnh phúc. Và chỉ có tình yêu, sự cảm thông, chia sẻ mới mang đến một mái ấm thực sự.

Trong khi đó, "Đếm ngược cho 30" kể về ba cô gái, mặc dù đã bước sang tuổi 30, nhưng mỗi người đều có lý do riêng cho việc chưa lập gia đình. Và chiến dịch "lăn những quả bom nổ chậm" ra khỏi nhà trước khi quá muộn đã khiến người trong cuộc gặp phải không ít chuyện dở khóc, dở cười. Tuy nhiên, câu chuyện cũng được khép lại một cách có hậu trong cảnh đêm 30 Tết, mọi người cùng hạnh phúc bên nhau chào đón năm mới. Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho biết, "Đếm ngược cho 30" đã được bắt tay vào thực hiện từ cách đây 2 tháng. Dự kiến, phim sẽ được khởi quay vào đầu tháng 12 này.

Thêm các chương trình có "thương hiệu"

Từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Tân Mão, VTV dự kiến phát sóng nhiều chương trình tạo điểm nhấn riêng. Các chương trình hay, hấp dẫn khán giả cũng sẽ được bố trí để phát lại ngay trong những ngày Tết và trên nhiều kênh sóng khác nhau để người xem tiện theo dõi.

Là một trong số các chương trình được khán giả truyền hình đón nhận và yêu thích nhất mỗi dịp Tết Nguyên đán, "Táo quân" qua từng năm đã khẳng định được bản sắc riêng của mình. Đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng từ chối hé lộ về "Táo quân" của Tết Tân Mão, để đảm bảo "yếu tố bất ngờ trong ý tưởng thực hiện".

Bên cạnh “Táo quân”, Tết này, lần đầu tiên VTV cũng sẽ thực hiện một chương trình Gala ca nhạc chào xuân mới đặc biệt vào đêm 30 Tết. Theo Phó Tổng Giám đốc VTV Trần Bình Minh, VTV cần có nhiều hơn nữa các chương trình có thương hiệu như "Táo quân". Việc xây dựng một chương trình Gala ca nhạc chào xuân mới hoành tráng, ấn tượng là rất cần thiết để từng bước đưa chương trình này trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người xem. Dự kiến, chương trình này sẽ được phát sóng ngay sau khung giờ của "Táo quân".

Chia sẻ