Wonder Girls đã sẵn sàng khẳng định vị trí độc tôn?
Liệu Wonder Girls đã qua thời kỳ đỉnh cao? Hay với sự hoàn thiện về mọi mặt, đỉnh cao thật sự của họ mới bắt đầu?
Nhóm nhạc nữ Wonder Girls được coi là những người tiên phong trong làn sóng Hallyu, là nữ hoàng của nhạc retro trong vương quốc Kpop. Ra mắt từ năm 2007, từ đó đến năm 2008, họ làm rung chuyển Kpop với các ca khúc retro đầy màu sắc như So Hot, Tell me và đỉnh cao là Nobody. Wonder Girls mở đầu cho thời kỳ những điệu nhảy gây nghiện và trở thành một nhóm nhạc hàng đầu chiếm giữ vị trí độc tôn. Nhưng đến năm 2009, công ty quản lý của Wonder Girls, JYP Ent quyết định đưa họ đến nước Mỹ với ước mơ vươn xa hơn. Đây là một quyết định mạo hiểm với Wonder Girls và họ gần như biến mất khỏi Kpop.
Thật không may cho Wonder Girls, năm 2009, Kpop tiếp tục chứng kiến sự ra đời của nhiều nhóm nhạc nữ mà bây giờ, danh tiếng của họ đã vươn xa ra ngoài lãnh thổ của đất nước kim chi và dần tiến đến vị trí quyền lực của Kpop. Những cái tên đó là 2NE1, T-ara, 4Minutes…Đó là chưa kể, đối thủ của họ còn có 9 nữ thần của SM Ent là SNSD và 5 cô gái dễ thương của Kara. CẢ SNSD và Kara đều đi theo con đường của Wonder Girls, chinh phục công chúng bằng các ca khúc dễ nghe và vũ đạo gây nghiện.
Vào thời điểm đó, Gee của SNSD và Mister của Kara khiến Kpop chao đảo và thu phục hàng ngàn trái tim người hâm mộ khắp Châu Á. Hệ quả tất yếu, Wonder Girls mất một lượng fan lớn, vị trí độc tôn bị lung lay và họ dần mất đi danh hiệu Nhóm nhạc quốc dân. Vào năm 2010, Wonder Girls có cơ hội giành lại vị trí của mình với ca khúc 2 Different Tears nhưng thời gian quảng bá quá ngắn ngủi đã không đủ sức giúp họ vực dậy ngôi vị. Nhiệm vụ của 2 Different Tears căn bản là nhắc nhở về sự tồn tại của họ với người hâm mộ. Và một năm rưỡi trôi qua thì đã có thể kết luận rằng Wonder Girls đã bị lu mờ.
Và điều đó sẽ tiếp diễn nếu như họ không trở lại với album Wonder World vào năm ngoái. Mặc dù ca khúc chủ đề được chọn để quảng bá không gặt hái nhiều thành tích nhưng xét tổng thể album, Wonder World được coi là một hiện tượng và Wonder Girls đã lấy lại được hào quang mà họ từng đánh mất. Sự trở lại sân khấu của Wonder Girls là một trong số ít “sự trở lại” được đánh giá là đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Âm nhạc của họ tốt hơn bao giờ hết và được quảng bá phù hợp thay vì những lần quảng bá ít ỏi trước đây. Wonder Girls cuối cùng đã bắt kịp các đối thủ của họ.
Bằng cách đó, các cô gái chỉ sử dụng cái tên “những cô gái hát Nobody” – một cái tên rất uy tín tại quê nhà để tìm kiếm sự thành công. Đó là một hành động hợp lý tại Hàn. Họ là người tạo nên cái tên đó, họ có toàn quyền sử dụng nó để thành công hơn. Tuy nhiên, suy nghĩ này là một trong những lý do họ thất bại ở thị trường nước ngoài. Công chúng ngoại quốc không quan tâm họ nổi tiếng như thế nào tại Hàn Quốc. Tất cả những lập luận đó cho thấy Wonder Girls đã qua thời kỳ hoàng kim nhưng bây giờ vẫn đang bám víu vào nó để cố đạt được thành công.
Nếu như họ đợi lâu hơn một chút, tạo thêm nhiều bản hit nữa trước khi tiến quân ra nước ngoài, đợi đến khi Kpop dẫn hình thành như hiện nay thì có lẽ các cô gái đã không phải chịu nhiều bất công như vậy. Họ đã trưởng thành rất nhiều trong cả âm nhạc lẫn phong cách, vì vậy, với họ việc sử dụng lại một ca khúc cách đây 4 năm là không công bằng.
Thành thật mà nói, Wonder Girls có thể sẽ mãi được nhớ đến như là những cô gái hát Nobody do thiếu các cơ hội để vượt qua ca khúc đó. Họ không có một ca khúc vượt qua được ca khúc đỉnh cao mặc dù chất lượng âm nhạc và thời gian quảng bá đã được đầu tư. Nếu các cô gái tập trung vào một địa điểm nào đó để thúc đẩy quá trình tạo nên những bản hít thì việc tạo nên một “cơn sốt” với Wonder Girls là điều không quá khó.
Tuy vậy, Wonder Girls sẽ không bao giờ bị thất sủng. Họ mãi mãi được nhớ đến như là huyền thoại trong cộng đồng Kpop và là một trong những người tiên phong trong làn sóng Hallyu. Việc định cư thời gian dài ở nước ngoài đã kiềm hãm tài năng của họ. Mặc dù trưởng thành khá nhiều, nhưng Wonder Girls vẫn phải đối mắt với chính những thành công mà họ gặt hái trong quá khứ. Họ cần phải vượt qua chính mình. Nhưng ai biết được? Cùng với công bộ một chương trình hoạt động tại Nhật, JYP cũng công bố sự trở lại của Wonder Girls vào tháng 6 tại Hàn Quốc cùng với việc tiếp tục quảng bá cho một album Tiếng Anh tại Mỹ. Có lẽ với tất cả sự kiên trì và tham vọng của họ, Wonder Girls có thể thành công trên toàn thế giới và một lần nữa dẫn đầu làn sóng Hallyu.
Liệu Wonder Girls đã qua thời kỳ đỉnh cao? Hay với sự hoàn thiện về mọi mặt, đỉnh cao thật sự của họ mới bắt đầu?