"Vua Đầu Bếp" Việt Nam thu hút nam giới

Micky Chu,
Chia sẻ

Nam giới chiếm tới 60% tổng số thí sinh tham dự phỏng vấn chương trình Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam.

Chiến thắng vẻ vang đầy tự hào của cô gái khiếm thị Christine Hà trong cuộc thi MasterChef tại Mỹ mùa thứ 3 đã trở thành nguồn động lực tuyệt vời cho những thí sinh Việt Nam đam mê ẩm thực. Chương trình nãy đã được đưa về Việt Nam với tên gọi Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam và thu hút nhiều thí sinh tham dự.

Vòng tuyển chọn thí sinh với 2 phần pre-cast và audition của Vua đầu bếp - MasterChef Vietnam sẽ chính thức diễn ra tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, ngày 09 và 10/12, Đà Nẵng, ngày 13/12 và TP Hồ Chí Minh vào 17 và 18/12 tới đây. Để chuẩn bị cho vòng tuyển chọn chính thức này, vừa qua, chương trình đã tổ chức các buổi phỏng vấn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Bất ngờ nhất với những người làm chương trình là trong cả 4 ngày tuyển sinh, số lượng thí sinh nam gần như áp đảo số lượng thí sinh nữ. Theo thống kê của chương trình, lượng thí sinh nam chiếm tới 60% tổng số thí sinh tham dự trong 4 ngày phỏng vấn. Đặc biệt hơn nữa, hầu hết các thí sinh này đều ở độ tuổi khá trẻ (dưới 35 tuổi) và có nhiều người đã nắm giữ nhiều vị trí quan trọng cũng như thành đạt trong công việc hiện tại của mình. Một số thí sinh lại đến từ những ngành nghề dường như không hề có liên quan đến bếp núc.

Một điểm nổi bật khác là hầu như tất cả thí sinh đều cho thấy một niềm đam mê mãnh liệt với nấu nướng, một sự đầu tư nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi nghề đầu bếp – một nghề nghiệp hiện chưa thực sự được đánh giá đúng tầm tại Việt Nam. Họ đều có những hiểu biết khá tốt về ẩm thực, và nhiều người trong số họ đã tiếp cận, tìm tòi học hỏi các món ăn nước ngoài.

Những hình ảnh tại buổi phỏng vấn: 



Đông đảo thí sinh đển tham dự buổi phỏng vấn


Thí sinh nam chiếm áp đảo thí sinh nữ, tuy nhiên theo BGK nhận xét thì lượng thí sinh nữ tuy ít nhưng rất chất lượng.



















Chia sẻ