Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại

Liathia Trần,
Chia sẻ

Những tình tiết quanh cái chết của tiểu công chúa An Định trong “Võ Tắc Thiên” lại một lần nữa gây sự chú ý với khán giả màn ảnh nhỏ.

3 tập phim Võ Tắc Thiên được phát sóng đêm qua trên đài truyền hình Hồ Nam – Trung Quốc mang đến cho khán giả những cảm xúc trái ngược. Sau nhiều sóng gió chốn hậu cung, Võ Mỵ Nương (Phạm Băng Băng) cũng đã dần lạnh lùng hơn. Song, với nhiều khán giả, Mỵ Nương vẫn còn quá hiền lành và chưa ác được như mong đợi. 

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 1
Phạm Băng Băng trong tạo hình nhân vật Võ Mỵ Nương - Võ Tắc Thiên

Ở tập 81, khi tiểu công chúa An Định được hơn 3 tháng tuổi, Vương Hoàng hậu (Thi Thi) có lén đến thăm. Dù có dụng ý ban đầu là bí mật giết chết An Định, song vì vốn yêu thương trẻ nhỏ, Vương Hoàng hậu đã không nỡ xuống tay. Biết được chuyện này, Cao Dương công chúa (Mễ Lộ) đã lợi dụng cơ hội sát hại An Định rồi giá họa cho Vương Hoàng hậu. Tuy nhiên, không may cho Cao Dương là Mỵ Nương đã biết được sự thật. Lúc xuống tay giết An Định, Cao Dương đã vô tình để lại một lằn hằn trên cổ. Lằn hằn này trùng với họa tiết trên chiếc nhẫn mà Cao Dương đeo.

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 2
Tiểu công chúa An Định

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 3
Vương Hoàng hậu không nỡ xuống tay giết An Định vì quá yêu thương trẻ nhỏ

Khi thấy con chết, Mỵ Nương đau khổ gần như phát điên. Nàng không ngừng ôm xác con gào khóc khiến Đường Cao Tông Lý Trị (Lý Trị Đình) không khỏi đau lòng. Xem đến đoạn này, nhiều khán giả bày tỏ sự chia sẻ đối với nỗi đau của Mỵ Nương. Song cũng có nhiều người thể hiện sự thất vọng vì tình tiết phim chưa được như mong đợi

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 4

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 5
Cao Dương công chúa giết An Định rồi đổ tội cho Vương Hoàng hậu

Theo lịch sử đời Đường, công chúa An Định chết khi còn nhỏ có hai nguyên nhân. Một là do Vương Hoàng hậu sát hại. Hai là Võ Mỵ Nương vì muốn đổ tội cho Vương Hoàng hậu mà tự tay bóp chết con mình. Các giả thuyết sau này nghiêng về hướng Võ Mỵ Nương tự tay giết con hơn. Vì sau cái chết của An Định, Lý Trị càng thêm phần ghét bỏ Vương Hoàng hậu, sủng ái Mỵ Nương.

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 6

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 7
Mỵ Nương khóc ngất khi biết tin tiểu công chúa An Định đã chết

Đối chiếu với phim truyền hình Võ Tắc Thiên, nhiều khán giả cho rằng: “Phim rõ ràng là không muốn Mỵ Nương ác, cái gì cũng xây dựng cho nàng thật hoàn hảo”, “Coi đến hơn 80 tập mà Mỵ Nương vẫn cứ mở to mắt ra khi thấy con mình bị hại”, “Các tình tiết thật khác xa lịch sử. Võ Mỵ Nương vốn là một phụ nữ dã tâm và quyền lực mà. Vào đến phim chỉ như một con nai vàng ngơ ngác”, “Phạm Băng Băng dù rất cố gắng vẫn chưa làm toát lên được thần thái uy quyền của Võ Tắc Thiên”, “Tất cả những chuyện ác độc nhất đều do Cao Dương làm. Mỵ Nương của phim với Mỵ Nương của lịch sử khác nhau quá”.

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 8
Nhiều khán giả cho rằng nhân vật Mỵ Nương của "Võ Tắc Thiên" quá hiền lành so với những điều có thật trong lịch sử

Cũng cần phải nói thêm, Cao Dương công chúa vốn là một nhân vật có thực trong lịch sử. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Cao Dương và Võ Mỵ Nương vẫn còn nhiều điều bí ẩn mà các sử gia chưa thể lý giải được. Một số khán giả cho rằng, những tình tiết xoay quanh nhân vật Cao Dương trong phim truyền hình Võ Tắc Thiên là do biên kịch hư cấu để làm Võ Mỵ Nương bớt ác. 

Bên cạnh đó, những tình tiết về cái chết của Đường Cao Tông Lý Trị cũng đã được hé lộ. Trong những tập phim tiếp theo, sức khỏe của Lý Trị ngày một giảm sút. Vì quá lo lắng chính sự, Lý Trị đổ bệnh và băng hà vào năm 683, khi đó được 55 tuổi. Điều đáng chú ý là trước khi qua đời, Lý Trị đã căn dặn Mỵ Nương cố gắng hết sức bảo vệ giang sơn đại Đường: “Hãy hứa với ta, nàng nhất định phải bảo vệ giang sơn này”. 

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 9

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 10
Lý Trị trăn trối với Mỵ Nương

Trong cơn xúc động nghẹn ngào, Mỵ Nương đáp lại: “Cho dù thiên hạ có mắng chửi, cho dù máu có đổ thành sông, thiếp hứa với Bệ hạ là nhất định sẽ gìn giữ giang sơn này”. Xem đến cảnh sinh ly tử biệt của Mỵ Nương và Lý Trị, nhiều khán giả đã không ngừng bày tỏ sự xót thương. 

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 11

Võ Tắc Thiên (Phạm Băng Băng) khóc ngất vì con gái bị giết hại 12
Cảnh sinh ly tử biệt của Mỵ Nương và Lý Trị khiến fan không khỏi đau lòng

Song, cũng cần phải nói thêm rằng, chính cái chết của Lý Trị đã mở ra một trang sử mới. Sau khi Lý Trị băng hà, Võ Mỵ Nương lên làm Hoàng Thái Hậu, nắm toàn bộ chính sự. Đến năm 690, Võ Mỵ Nương chính thức lên ngôi Hoàng đế và lấy danh hiệu là Thánh thần Hoàng đế.
Chia sẻ