Vé miễn phí Music Bank bán gần 10 triệu một cặp

Theo Vnexpress,
Chia sẻ

Một số vé VIP xem đại nhạc hội Việt - Hàn (Music Bank) được người bán "hét" 9 triệu đồng mỗi cặp. Hàng ghế xấu nhất cũng lên tới 3 - 4 triệu đồng.

Tối 15/3, buổi biểu diễn Music Bank mới diễn ra, song từ cả tuần nay, vé của đêm diễn đã được nhiều fan săn tìm. Tại Hà Nội, trên một số mạng rao vặt đã xuất hiện nhiều thông tin bán vé với mức giá dao động từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhưng đến sát ngày diễn, giá đội lên cả gần chục triệu đồng mỗi cặp.

Trên mạng rao vặt, số lượng các tin bán vé xem Music Bank ít hơn so với lần Backstreet Boys hay Westlife đến Việt Nam biểu diễn. Nguyên nhân là trước khi buổi biểu diễn chính thức diễn ra, trên các diễn đàn và báo chí đều rộ thông tin sẽ mở cửa miễn phí. Tuy nhiên, gần đến ngày diễn ra sự kiện vẫn chưa thấy có thông tin về vé.



Cặp vé hàng Y được các "cò" báo giá 6 triệu đồng (Ảnh: Vnexpress)

Đến ngày 14/3, trên diễn đàn mạng bắt đầu xuất hiện thông tin về vé. Trên một website, nickname tuangold cho biết có 1 cặp vé xem Music Bank bán với giá 4 triệu đồng, song chỉ bán đến 12h trưa 15/3.Vé ghi rõ tên, thời gian, địa điểm diễn ra chương trình, có 2 dấu của Trung tâm hội nghị quốc gia (NCC) và Đài truyền hình Việt Nam (VTV). Tuy nhiên, mọi thông tin về hàng ghế đều không được cung cấp.

Một số mạng rao vặt khác cũng xuất hiện các thông tin về vé xem chương trình với mức giá lên tới gần 10 triệu đồng mỗi cặp. Rao vặt trên webtretho, nickname Lix_Mak cho biết đang có một cặp vé VIP giá 5 triệu đồng để bán. Khi liên lạc với anh này, VnExpress.net được phát giá 9 triệu đồng một cặp vé VIP hàng ghế A nhưng chỉ còn 1 chiếc, còn với ghế VIP hàng ghế D giá là 8 triệu đồng một cặp.

Còn hàng ghế R, một người bán rao giá 6 triệu đồng. "Nếu bạn đồng ý giá đó, 12h trưa nay đến Đại học Hà Nội lấy vé. Vé có đủ con dấu của các bên tổ chức là VTV và NCC, cho kiểm tra thoải mái", người này cho biết. Nhưng đến đầu giờ chiều, một mối khác báo giá chỉ 3,5 triệu đồng cho 2 vé hàng ghế P.

Trưa nay, tại cổng Trung tâm hội nghị quốc gia, giá vé VIP các hàng ghế đầu được đội ngũ "cò mồi" báo 6 triệu đồng mỗi cặp. Các loại vé hạng sau cũng có giá không dưới 5 triệu đồng. Một loạt cò liên tục vẫy người đi đường để mua thêm vé. "Giá đắt nhất tầm trưa vì người mua đi biếu, tặng khá nhiều. Từ sáng bán không cặp nào dưới 5 triệu", một "cò" tên Thu cho biết. Về nguồn cung cấp vé, chị này cho biết mua của những người được mời mà không có nhu cầu đi xem.

Đầu giờ chiều, giá vé bán bởi "phe" vẫn giữ nguyên như sáng, 6 triệu đồng một cặp. Một cò vé tên Thúy cho biết, vé VIP đã cháy hàng còn các vé hàng Y, R, V, P cũng được hét lên 5 - 6 triệu đồng một cặp. Riêng vé chỉ có dấu của NCC, mức giá "mềm" hơn. Thậm chí, thấy khách hàng chê đắt, một "cò" giật phắt luôn tờ vé, xẵng giọng: "Sẵn sàng mua lại nếu ở đâu bán vé 3,5 triệu đồng một đôi".


Đội ngũ phe vé hoạt động rầm rộ tại cổng Trung tâm hội nghị quốc gia trước khi đêm Music Bank diễn ra.(Ảnh: Vnexpress)

Đến gần 14h30 chiều 15/3, giá vé rao bán trên mạng đã hạ nhiệt đáng kể, trong khi giá tại cổng Trung tâm hội nghị quốc gia vẫn khá cao. Tú Quyên, một khách mua vé trên mạng cho hay, cô vừa đặt mua một đôi vé với giá 3,5 triệu đồng, đến 16h đi lấy. Ban đầu, cặp vé này được người bán báo giá 7 triệu đồng.

Trước đó, trang mạng xã hội chính thức của Chương trình tiếng Việt đài KBS WORLD Radio đưa ra thông báo, vé mời bắt đầu được phát vào ngày 13/3 để tránh trường hợp vé được lưu thông trên chợ đen hay làm giả.

Vé phải có đóng dấu NCC màu đỏ nằm trong hình vuông và dấu hình vuông màu xanh có chữ KBS (hoặc một dấu tương tự có chữ VTV). Nếu không có các dấu này thì vé không có giá trị. Một mặt vé ghi bằng tiếng Việt, còn mặt kia bằng tiếng Anh. Bên tay phải phía dưới có ghi số ghế theo ký hiệu A,B,C... cùng con số 1,2,3... Phía KBS cũng khẳng định chưa bao giờ có thông tin về việc ban tổ chức sẽ dành tặng một số lượng vé nhất định cho các fanclub hoặc dành ưu tiên cho những người có liên quan đến Hàn Quốc.

Đại nhạc hội Việt - Hàn (Music Bank) là chương trình kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Chương trình diễn ra vào tối 15/3 tại Trung tâm hội nghị quốc gia. Chương trình dự kiến sẽ có sự tham gia của một số nhóm nhạc Hàn Quốc đang nổi tiếng như Super Junior, B2ST, C.N.Blue, IU, Sistar, Secret, MBLAQ, Davichi... và các nghệ sĩ Việt Nam.


Chia sẻ