Văn Mai Hương "phản pháo" lời chê hát "vô hồn"

Hân Như,
Chia sẻ

Văn Mai Hương đã khôn khéo phản biện lại lời chê của PGS Nguyễn Thị Minh Thái.

Chương trình Giai điệu Tự hào số tháng 10 bao gồm 5 ca khúc hay nhất nói về đất và người Hà Nội. Những tưởng ca khúc của chương trình do các tên tuổi đình đám của làng nhạc Việt thể hiện như Hà Trần, Thanh Lam, Quang Lý, Tùng Dương, Văn Mai Hương...

Văn Mai Hương
Văn Mai Hương bị chê hát vô hồn

Văn Mai Hương
Song cô đã khéo léo "phản bác" lại.

Đặc biệt, ca sĩ trẻ nữ Văn Mai Hương đã tỏ ra rất khôn khéo khi phản biện lại lời chê "hát vô hồn" của PGS Nguyễn Thị Minh Thái dành cho tiết mục biểu diễn của mình. Cô nói: “Những giá trị lịch sử không chỉ quý giá với những thế hệ lớn tuổi mà cháu thiết nghĩ thông qua chương trình như thế này, những người trẻ như chúng cháu được lắng nghe câu chuyện lịch sử từ các cô các bác. Đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là chuyện phải hát thế nào mới hay”. 

Văn Mai Hương
Tiết mục của bộ tứ Hà Trần, Thanh Lan, NSƯT Quang Lý, Tùng Dương cũng bị cho là "sáng tạo chưa phù hợp"

Cũng trong tập phát sóng tháng 10, màn thể hiện ca khúc “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi của 2 diva Hà Trần, Thanh Lam và NSƯT Quang Lý; Tùng Dương đã bị phê bình về việc “sáng tạo chưa phù hợp”. Tuy nhiên, ca sĩ Tùng Dương đã lập tức phản pháo và khẳng định đó chỉ là "cách thức thể hiện để làm sao mang tới cảm xúc tới khán giả. Còn chúng tôi vẫn là người Việt Nam, vẫn hát trong thể xác, tâm hồn của người Việt”.

Văn Mai Hương
Hà Trần bất ngờ về màn tranh luận "máu lửa" trong chương trình

 Nghe màn tranh luận tại trường quay, diva Trần Thu Hà chia sẻ: “Ở Mỹ, tôi được nhạc sĩ Thanh Phương cho xem các trích đoạn của Giai điệu Tự hào để nắm được format. Tôi cũng biết sẽ có tranh luận, khen chê nhưng tới đây biểu diễn tôi thực sự bất ngờ. Không ngờ không khí ở trường quay máu lửa như thế!”.

Chia sẻ