Chết Cười:

Vân Dung ôm mặt xấu hổ vì nghe nhầm lời của Đức Hải

Shindo,
Chia sẻ

Vân Dung đã phải ôm mặt cười xấu hổ khi nghe nhầm gợi ý của MC Đức Hải trong chương trình “Chết Cười”.

Tối ngày 25/4, tập cuối của Chết CườiAnything Goes với sự đồng hành của 6 vị khách mời đặc biệt: Vân Dung, Kiều Oanh, Quang Thắng, Hồng Hạnh, Lê Quốc Nam, NSƯT Hoàng Nhất đã diễn ra với những tình huống hài hước bất ngờ.

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 5
Đức Hải giữ vai trò MC của "Chết Cười"

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 2
Quang Thắng

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 3
Vân Dung

Tập 13 "Chết Cười"

Trò chơi Bé ơi ngủ ngon quay trở lại Chết Cười lần thứ hai và làm khán giả phải ôm bụng cười bởi sự sáng tạo và “tưởng tượng” của các nghệ sĩ. Bé ơi ngủ ngon với bốn người chơi Hoàng Nhất, Quang Thắng, Kiều Oanh, Vân Dung. Ở trò chơi này, mỗi thành viên lần lượt kể một câu chuyện hài có từ khoá mà MC Đức Hải đưa ra. Các từ khoá không liên quan đến nhau nhưng câu chuyện người chơi kể phải liên kết, logic với nhau. Nếu em bé trong nôi khóc, họ phải dừng kể chuyện và hát ru để em bé ngủ rồi kể tiếp.

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 7

Với các từ “ngày nảy ngày nay, anh hai lúa, con trâu, con hổ, dụ dỗ, cột điện, xe buýt”, cả 4 khách mời đã cùng nhau liên kết tạo thành một câu chuyện nghe có vẻ liên quan nhưng lại rất… không liên quan. Vì là nghệ sĩ hài nên Vân Dung, Kiều Oanh, Quang Thắng rất lanh trí và năng nổ kể chuyện. Riêng nghệ sĩ cải lương Hoàng Nhất lại phát huy vai trò hát ru dỗ em bé nín khóc. Anh hát cải lương, hát chèo, rồi vừa hát vừa đổ mồ hôi vừa… cười chính mình. Sau khi em bé nín khóc, các người chơi lại tiếp tục kể chuyện.

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 8

Đến lúc MC Đức Hải đọc từ khoá “đắc chí” nhưng Vân Dung lại thao thao kể từ “đãng trí” đến nổi nghệ sĩ Kiều Oanh quay sang mặt “ngơ ngác”. MC Đức Hải đứng phía sau liên tục nói lớn “đắc chí, đắc chí” còn Vân Dung vẫn tiếp tục câu chuyện “đãng trí” của mình. Đến khi Kiều Oanh nghe rõ từ khoá của Đức Hải mới quay sang ôm Vân Dung cười nắc nẻ. Vân Dung đến lúc biết được mình nghe nhầm cũng dừng chuyện giữa chừng và ôm mặt vừa cười vừa xấu hổ.

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 6
Mở đầu "Chết Cười" là tiểu phẩm thế giới nghiêng "Phù thuỷ nhí nhảnh" của ba nghệ sĩ Vân Dung, Quang Thắng, Hồng Hạnh. Quang Thắng, Hồng Hạnh trong vai hai đứa trẻ lạc mẹ, còn Vân Dung hoá phù thuỷ nhí nhảnh với bộ trang phục đen cùng “phụ kiện” cây chổi

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 4
Ngoài tiểu phẩm "Phù thuỷ nhí nhảnh", sân khấu nghiêng 22,5 độ cuối cùng của "Chết Cười" mùa đầu tiên là tiểu phẩm "Tham thì thâm" của ba nghệ sĩ Hoàng Nhất, Kiều Oanh, Lê Quốc Nam

chết cười vân dung xấu hổ vì nghe nhầm 1
Sau những trò chơi thú vị, các khách mời tiến đến trò chơi "Sao y bản chính". Ba người chơi gồm Kiều Oanh, Vân Dung, Hồng Hạnh tham gia trò chơi này. "Sao y bản chính" gồm một người chơi chính sẽ nhìn hình ảnh và diễn tả bằng hành động cho hai người còn lại đoán. Vị trí người chơi chính sẽ luân phiên thay đổi nếu hai người còn lại đáp đúng. Cả ba nghệ sĩ nữ với những động tác diễn tả chậm rãi nhưng chắc chắn nên nhanh chóng đưa ra đáp án chính xác.
Chia sẻ