Trương Ngọc Ánh - Không thích "có mặt đặt tên"

Khắc Trung - Nguồn ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Sự trở lại bất ngờ của Trương Ngọc Ánh với vai diễn đầy số phận trong "Tình Yêu Và Tham Vọng" đang được nhiều khán giả kỳ vọng.

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chị về vai diễn.

Lý do nào để chị trở lại với phim ảnh?

Có nhiều lý do lắm. Bạn biết đấy, khi làm phim truyền hình thì rất cực, diễn viên mất nhiều thời gian hơn, vì vậy việc đảm bảo được thời gian để tham gia phim cũng là một vấn đề. Hiện giờ, em bé cũng đã 2 tuổi rưỡi rồi nên mình cũng dễ sắp xếp thời gian để tham gia vào phim hơn. Thứ hai là kịch bản - đây là một kịch bản rất hay và rất chắc tay. Khi đọc qua kịch bản, mình rất ngạc nhiên về kịch bản phim lần này. Chắc chắn, để có được một kịch bản như thế này phải tốn rất nhiều công sức và đầu tư ý tưởng. Không chỉ nhân vật của mình được chăm chút mà các nhân vật khác cũng được đầu tư rất kỹ, các tuyến nhân vật phụ cũng được xây dựng rất chỉnh chu. Trên thị trường hiện nay, có được một kịch bản như thế này là rất hiếm.

Thứ 3 là do ... nhà sản xuất đã thuyết phục được mình vào vai này. Mình thấy được ở họ không chỉ với vai trò là một nhà đầu tư mà còn là một người rất tâm huyết với nghề. Có thể hiểu nôm na là cả 3 yếu tố này đã góp phần làm cho mình cảm thấy tự tin hơn khi trở lại lần này. Ít ra thì sự trở lại của mình cũng đã có sự chỉnh chu ngay từ lúc bắt đầu và cũng là dịp để mình trở lại với khán giả truyền hình một cách tròn trịa.


Có vẻ như chị rất tự tin với kịch bản lần này? Nhưng từ kịch bản đến khi lên phim thì là cả một con đường dài. Tính đến thời điểm này thì phim cũng đã quay được một thời gian. Chị đã cảm thấy an tâm chưa?

Kịch bản là một khâu quan trọng nhưng ra đến hiện trường quay phim lại là một câu chuyện khác. Hiện giờ, mình thấy mọi việc đều tiến triển khá thuận lợi. Các bạn diễn chung với mình diễn xuất rất ổn. Đạo diễn tuy là mới làm phim lần đầu nhưng đã nắm được đường dây câu chuyện rất kỹ. Đạo diễn cũng là người viết kịch bản, chính vì thế mà đạo diễn nắm được tâm lý nhân vật cũng như đường dây phát triển nội dung rất tốt để có thể chỉ đạo cho diễn viên diễn xuất. Điều này làm mình thích. Thêm một việc nữa là phim thực hiện công nghệ sit-com thu tiếng trực tiếp. Mình rất thích. Tuy rằng rất cực nhưng việc thu tiếng trực tiếp có cái ... "sướng riêng" của nó. Mình được là chính nhân vật của mình, và khán giả sẽ "chạm" được tới nhân vật của mình nhiều hơn.

Ngưng tham gia phim truyền hình một thời gian khá lâu, lần trở lại này chị có chuẩn bị nhiều không?

Phim cuối cùng mình đóng trước khi ngưng là Công Ty Thời Trang cách đây cũng 5-6 năm. Với một thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn thì khi trở lại mình cũng phải nghiên cứu nhiều xem ... tình hình phim ảnh hiện tại như thế nào chứ (cười tươi). Đặc biệt là khán giả. Mình thấy là khán giả bây giờ rất là nhạy và khó tính nhé. Vì lúc nào khán giả cũng muốn được thưởng thức những bộ phim hay và đặc sắc mà. Tiếp nữa là nghiên cứu kỹ các bộ phim bị khán giả đánh giá không tốt gần đây, cũng như những vai diễn bị khán giả chê để mà ... rút kinh nghiệm cho bản thân. (cười)


Lần trở lại này, hình như chị nữa như rất hứng thú mà nữa lại rất e dè thì phải? Có phải là chị đang sợ?

Thực ra, đối với bản thân thì mình không phải là một diễn viên mới mà cần phải có số lượng phim nữa. Mình cũng không phải là một cái tên cần phải nổi tiếng hơn nữa. Mình đã mất cả một quá trình để đạt được một vị trí trong lòng khán giả. Và điều quan trọng là hiện giờ mình phải giữ được vị trí đó như thế nào. Xây dựng một hình ảnh trong lòng khán giả thì rất là khó nhưng làm hư hình ảnh đó thì rất là dễ. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc, nên lần trở lại này mình càng phải thận trọng. Và có được một kịch bản tốt như bộ phim này là điều mà mình rất mừng cho sự trở lại này. Còn hào hứng thì lúc nào mình cũng thế. Khi đã quyết định nhận một phim thì tức là mình đã rất thích nhân vật đó. Phải thích, phải yêu nhân vật đó thì mình mới nhận lời.

Điều gì mà ở nhân vật này làm cho chị yêu thích đến thế?

Đầu tiên là mình được sống với nhân vật khoảng thời gian rất dài từ 18 tuổi đến tận 50 tuối. Cái thứ hai là tính cách: rất khác so với những nhân vật mà mình đã từng thể hiện trước đây. Tính cách nhân vật rất đa chiều, cách thể hiện bên ngoài và nội tâm hoàn toàn khác nhau. Mình phải làm sao để có thể lột tả cho khán giả thấy được điều đó. Mỗi một giai đoạn của nhân vật này đều gây cho mình một sự hứng thú khó tả (cười).

Còn nhớ khi chị vào vai Dần của "Áo Lụa Hà Đông", dù thuyết phục được hoàn toàn khán giả nhưng nhiều khán giả vẫn bảo rằng vai diễn vẫn chưa ổn lắm vì tạo hình của chị quá đẹp ... khi vào một vai lam lũ. Lần này, liệu khán giả có gặp lại điều đó không khi nhân vật của chị bước qua tuổi 50?

Cảnh năm 18 tuổi thì ổn. Vừa rồi, khi vào những phân đoạn năm 55 tuổi, lúc thực hiện xong thì thấy công nhận là ... khác thiệt. Gần như là khác hẳn, không biết khi mình 55 tuổi thì có ... già như thế không nữa. (cười) Mong là khán giả sẽ thích.


Khán giả đã từng thấy một Trương Ngọc Ánh là ca sỹ, người mẫu, thi hoa hậu rồi cuối cùng chị lại chọn nghiệp diễn xuất. Đam mê với điện ảnh có trong chị từ bao giờ? 

Thời gian khi mình còn trẻ thì mình muốn thử sức tất cả. Tuổi trẻ mà, ai mà lại không mong muốn tham gia vào những gì mà mình thích. Rồi qua thời gian, qua quá trình sàn lọc thì tình yêu với phim ảnh ở lại với mình và mình biết mình yêu cái gì nhất, thích cái gì nhất. Đến giờ thì đã là một đam mê không bao giờ tắt được.

Là một diễn viên tay ngang đến với nghề, để được một vị trí như hiện giờ, chắc hẳn chị đã phải học tâp thêm rất nhiều cho công việc diễn xuất của mình?

Trước khi theo nghề, mình cũng có một thời gian học kịch câm. Còn sau đó, chủ yếu là tự bản thân mình rèn luyện là chính. Mình học tập từ mọi thứ xung quanh mình. Có một thời gian mình được mời chấm thi cho các cuộc thi điện ảnh thì đó cũng là một cách để mình học hỏi thêm kinh nghiệm cho nghề của mình.

Gần đây, nở rộ trào lưu các người đẹp tham gia vào phim ảnh mà không có sự đầu tư. Vô hình chung làm cho chất lượng diễn viên trong phim ngày càng đi xuống. Chị nghĩ sao về điều này?

Thật ra, nếu nhìn sâu xa thì trào lưu này hoàn toàn là tốt. Vì nó giúp bổ sung những gương mặt mới cho điện ảnh. Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi, nếu không cẩn thận, các bạn sẽ đánh mất luôn cả hình ảnh mà mình đã từng xây dựng được trước đó.


Nhưng cũng không thể đổ lỗi phim không hay là hoàn toàn do họ vì nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố lắm. Như thời gian chẳng hạn. Một cảnh quay khó mà diễn viên không thể hiện được mà do thời gian quá gấp thì đạo diễn cũng phải lấy những cảnh quay không tốt đó. Cho nên, nếu diễn viên không tự cứu mình bằng cách tự chuẩn bị cho thật tốt vai diễn trước khi quay thì xem như họ tự giết chính mình. Khán giả chỉ nhìn vào những gì thể hiện trên màn ảnh thôi chứ đâu thể nào theo sát đoàn làm phim để mà hiểu lý do họ đóng không đạt.

Là một người mẫu thành công khi chuyển sang vai trò diễn viên và được khán giả công nhận, chị có một lời khuyên nào dành cho các bạn người mẫu đang có ý định lấn sân như chị đã từng?

Đầu tiên là phải yêu thích và đừng bao giờ có ý nghĩ là phim ảnh chỉ là một cuộc dạo chơi. Thứ hai là phải chinh phục được được lĩnh vực mà mình bước qua, phải đặt mục đích của mình khi đến với phim ảnh lên hàng đầu. Thứ ba là khi nhận vai, cho dù là vai đầu tiên đi chăng nữa thì cũng phải cố gắng hết mình, phải biết nắm bắt lấy từng cơ hội đến với mình. Phải cháy hết mình cho dù nó lớn hay nhỏ. Và phải diễn thật tốt ngay vai đầu tiên của mình chứ đừng bao giờ chờ cho mình làm sai rồi mới bắt đầu sửa ở vai thứ 2, thứ 3.


Chị đã từng nghe những lời chê của khán giả chứ? Chị đón nhận nó như thế nào?

Khi từ người mẫu chuyển sang đóng phim thì để được công nhận như bây giờ là một điều hết sức khó khăn. Bởi ban đầu, lúc nào khán giả cũng định kiến mình là cô người mẫu đóng phim chứ không phải là cô diễn viên đóng phim. Mình đón nhận tất cả những đánh giá của khán giả. Còn những lời chê thì ... mình không nghĩ đó là lời chê mà là những lời đóng góp, xây dựng cho mình ngày càng tốt hơn. Mình tin là nếu mình có một khả năng thực sự, một sự cống hiến thực sự thì chắc chắn mình sẽ được khán giả công nhận.

Nhưng chị dường như không có duyên với giải thưởng - tức là sự ghi nhận dành cho những đóng góp, cũng như khả năng của chị trong phim ảnh ...
(Cười) Gọi là "học tài thi phận" vậy. Giải thưởng thì xem như "trời kêu ai nấy dạ" thôi. Nhưng quan trọng nhất là mình sống được trong lòng khán giả. Có được giải thưởng mà khán giả không công nhận thì cũng không phải là mục đính chính trong sự nghiệp của mình. Dĩ nhiên là có được cả hai cái thì là quá tốt. Nhưng không phải ai cũng may mắn được như vậy. Giá trị trong lòng khán giả chính là điều mà bất kỳ diễn viên nào cũng mong muốn mình đạt được cả.

Có bao giờ chị cảm thấy thất vọng với vai diễn của mình chưa?

Thất vọng thì không nhưng buồn thì có. Đó là vai diễn trong Sài Gòn Nhật Thực. Kịch bản phim rất hay, quay cũng đẹp nhưng khi dựng thành phim chính thức thì lại không như mình nghĩ. Mình rất tiếc cho vai diễn này ...


Bộ phim nào lấy nhiều sức lực và công sức của chị nhất?

Với điện ảnh thì là Áo Lụa Hà Đông, Hạt Mưa Rơi Bao Lâu, còn với truyền hình thì là Giã Từ Dĩ VãngĐồng Tiền Xương Máu.

Trở lại với lần trở lại này, đây sẽ là mở màn cho một sự trở lại liên tục của Trương Ngọc Ánh trong phim ảnh?

Điện ảnh là niềm đam mê của mình chưa bao giờ tắt. Nhưng không phải vì thế mà sau phim này mình sẽ nhận phim liên tục. Mình vẫn chọn cách lựa chọn kịch bản và nhân vật. Mình không thích việc "có mặt đặt tên" trong các bộ phim. Quan niệm của mình là: có yêu, có thích, có đam mê với nhân vật thì mình mới thực sự thể hiện được nó một cách tốt nhất.

Xin cảm ơn chị và chúc chị ngày càng thành công hơn với đam mê của mình.
Chia sẻ