Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung

Hân Như,
Chia sẻ

Tiết mục của Trọng Tấn và nhóm Ngũ Cung trong chương trình "Giai điệu Tự hào" đã nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung 1

Trên sân khấu "Giai điệu tự hào", Trọng Tấn và nhóm Ngũ Cung đã thể hiện ca khúc "Cung đàn mùa xuân" theo phong cách độc đáo. Tuy nhiên, màn song ca này của nhóm nhạc rock cùng ông hoàng nhạc lại là tiết mục nhận về ý kiến trái chiều.  Trong đó, nhà thiết kế Đức Hùng nhận xét: “Một ca khúc đã quá đẹp như thế này dù được trình bày một cách giản dị cũng đã quá hay rồi. Tôi thấy giọng ca đẹp của Trọng Tấn khi được đặt vào bản rock dù văn minh vẫn ít nhiều không được liên quan. Phần trình diễn này không như tôi mong đợi”.

Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung 2
Ngoài phần song ca với Ngũ Cung, Trọng Tấn còn trình bày  "Tiếng đàn bầu" - ca khúc làm nên tên tuổi của anh.

Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung 3
Tuy bị chê trong tiết mục hát cùng Trọng Tấn song ban nhạc rock Ngũ Cung lại được khen ngợi nồng nhiệt khi thể hiện ca khúc “Giấc mơ Chapi” của nhạc sĩ Trần Tiến theo phong cách rock.

Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung 4
Vượt qua cái bóng của NSND Tường Vi, nữ ca sĩ Phạm Thu Hà đã chinh phục cả hai hội đồng khách mời Giai điệu Tự hào bằng phần biểu diễn “Chiếc đàn Ta lư”.

Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung 5
Tiêu Châu Như Quỳnh kết hợp cùng Tạ Quang Thắng trong ca khúc "Cây đàn guitar của đại đội ba".

Trọng Tấn bị chê khi kết hợp cùng nhóm Ngũ Cung 6
Nguyễn Đình Thanh Tâm đưa không khí của vùng đất Tây nguyên lên sân khấu với ca khúc "Đàn T'rưng".
Chia sẻ