Trần Thu Hà vừa về nước đã "lên đồng" với Thanh Lam

Jay, Ảnh: Kevin Cường,
Chia sẻ

Liveshow "Cánh cung" của nhạc sĩ Đỗ Bảo kín chật chỗ ngồi, và mỗi ca sĩ đều hát nhiệt huyết như đang hát trong liveshow riêng của mình.

Đêm nhạc đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo với tên Cánh cung đã kết thúc tốt đẹp với dư âm lắng đọng trong lòng khán giả, từng ca sĩ hát trong đêm nhạc đều tâm huyết như liveshow của chính họ. Đặc biệt, với sự xuất hiện của 2 diva hàng đầu Thanh LamTrần Thu Hà, những tiết mục "đấu súng" của họ rực lửa nhưng vẫn gây "tê tái" đối với cảm xúc của khán giả theo dõi.

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Phần trình diễn không thể quên của Trần Thu Hà và Thanh Lam

Ngoài Hà Trần, Thanh Lam, chương trình còn có sự tham gia của Hồ Quỳnh Hương, Khánh Linh, Lê Hiếu. Các ca sĩ đều là người quen của Đỗ Bảo nhưng không nhất thiết thể hiện lại những bài hát họ đã trình bày trong ba album tác giả “Cánh cung”1, 2, 3. Từng phần bay bổng của họ ẩn chứa nhiều bất ngờ đã làm thoả lòng khán giả.

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Hồ Quỳnh Hương với "Bức thư tình thứ 2" đã trở thành bản hit lớn nhất của cô

Liveshow Cánh cung là tập hợp những ca khúc trong 3 album tác giả được Đỗ Bảo thực hiện trong 10 năm qua, gồm Cánh cung 1, Cánh cung 2: Thời gian để yêu và Cánh cung 3: Chuyện của Mặt trời, chuyện của chúng ta. Cả 3 album này đều là những album được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, nhận được sự khen ngợi của các nhà chuyên môn và sự yêu thích lớn của công chúng. Trong đó,Cánh cung 1đã từng được đánh giá rất cao và giành giải tại giải Cống hiến – giải thưởng âm nhạc được tổ chức thường niên.

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Đối với Đỗ Bảo, Hà Trần chính là tri kỷ

Đỗ Bảo cho rằng, 20 năm không phải chặng đường dài với một nghệ sĩ nhưng là chặng đường đầy hoài bão, nỗ lực và những sự kiện của riêng anh. Bằng chất giọng nhẹ nhàng, hóm hình, nhạc sĩ sinh năm 1978 tâm sự, năm 26 tuổi, anh ra album tác giả đầu tiên, ai cũng can nhưng anh bỏ ngoài tai. Thời điểm này, anh làm liveshow tác giả cũng bị can, vì anh là nhân tố mới hơn nữa kinh tế đang trong giai đoạn khó khăn. 

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Lê Hiếu với "Chung thuỷ", vốn là phần trình diễn cũng được Đỗ Bảo chăm sóc kĩ

Âm nhạc Đỗ Bảo vốn mang màu sắc semi-classic nên anh chọn dàn nhạc bán cổ điển Rapshody Phiharmonic để chơi trong liveshow. Những mùa đông yêu dấu, Mùa cây trổ lá, Cánh buồm đỏ thắm, Đỉnh núi lãng quên, series những bức thư tình, Thời gian để yêu, Cỏ mềm, Mây, Chìm trong muôn thủa, Chuyện của mặt trời, chuyện của chúng ta…đã đến với khán giả bằng những bản phối mới. 

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Màn tung hứng duyên dáng của Ngọc Anh và Khánh Linh

Có thể nói, những ca từ trong bài Bức thư tình đầu tiên đã đi vào tâm trí của biết bao thế hệ thanh niên Việt Nam khi đó, nó thể hiện được những khát khao và cháy bỏng của một người đàn ông trước người con gái của mình yêu. Ca từ vừa trong sáng, vừa bay bổng khiến những bài hát của Đỗ Bảo trở thành các ca khúc bất hủ. 

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Hà Trần một lần nữa thể hiện đẳng cấp diva

Nói đến Đỗ Bảo, chúng là không chỉ nhắc đến anh như một nhạc sĩ mà ở Đỗ Bảo người ta còn bắt gặp được cái tài về sự hòa âm đầy tinh tế tạo thêm cho bài hát càng có chiều sâu về cảm xúc. Các ca sĩ tôn trọng Đỗ Bảo, và hơn hết họ đã cháy hết mình vì tôn trọng khán giả, đưa đến những màn trình diễn tuyệt vời nhất.

Cùng xem một số hình ảnh của đêm diễn Đỗ Bảo:

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã

Trần Thu Hà vừa về nước đã
Chia sẻ