Trấn Thành khó chịu khi được hỏi về Hari Won trên sóng trực tiếp

Shindo. Ảnh: Leon ,
Chia sẻ

Trên sóng truyền hình trực tiếp của “Vietnam's Got Talent”, Trấn Thành đã từ chối nhắc đến Hari Won khi bị Huy Tuấn và Diệp Lâm Anh hỏi tới.

Đêm qua (11/3), Bán kết đầu tiên của Tìm kiếm tài năng - Vietnam's Got Talent đã lên sóng cùng với 7 tiết mục được dàn dựng công phu. Trong đêm thi này, Việt HươngTrấn ThànhHuy Tuấn cùng ngồi trên ghế nóng để đảm nhận vai trò giám khảo. Hari Won cũng tham gia chương trình với tư cách là ca sĩ khách mời.

vietnam got talent 10
Huy Tuấn, Việt Hương, Trấn Thành đảm nhận vai trò giám khảo

vietnam got talent 8
MC Diệp Lâm Anh

Trước khi Hari Won bước ra sân khấu, MC Diệp Lâm Anh có mở màn bằng cách úp mở giới thiệu về cô. Diệp Lâm Anh nói rằng người sắp bước ra sân khấu là một cô gái ngoại quốc, rất thân thiết với cô khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Sau đó, Diệp Lâm Anh hỏi Huy Tuấn là anh có biết vị khách mời ngoại quốc này là ai không. Nhận được câu hỏi, Huy Tuấn không trả lời ngay, anh bất ngờ quay sang hỏi Trấn Thành là có biết người sắp bước ra là ai không. Khác với mong đợi của người hâm mộ, Trấn Thành chẳng những không gọi tên Hari Won mà còn tỏ vẻ khó chịu. Anh trả lời rằng giới thiệu thì giới thiệu ngay, đừng hỏi thêm về Hari Won nữa. 

vietnam got talent 1
Trấn Thành ngồi xem Hari Won trình diễn

Xuất hiện trên sân khấu với chiếc áo dài trắng đơn giản, Hari Won cùng vũ đoàn thể hiện ca khúc Sài Gòn đẹp lắm. Vẫn là chất giọng lơ lớ quen thuộc, Hari Won tự tin hát dù phần trình diễn của cô càng về sau càng nhạt nhẽo. Thậm chí có đoạn Hari Won còn chệch nhịp, quên mất việc phối hợp cùng vũ công. Ngay sau khi kết thúc phần trình diễn, Hari Won cũng lập tức rời khỏi sân khấu. Mặc dù Diệp Lâm Anh cố tình giữ cô lại nhưng Hari Won thẳng thắn chia sẻ rằng cô muốn vào hậu trường ngay để uống nước vì đã quá khát!

vietnam got talent 6

vietnam got talent 7
Hari Won

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent 2016: Hari Won trình diễn 

vietnam got talent 11
 “Hot girl đánh trống” Mi Ngân mở đầu đêm Bán kết với tiết mục Bóng ma trong nhà hát. Giống như vòng thi Audition, lần này Mi Ngân cũng vừa đánh trống vừa hát. Với sự hỗ trợ của hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và một bạn diễn, Mi Ngân đã làm cho không khí Vietnam's Got Talent trở nên sôi nổi. Giám khảo Việt Hương nhận xét rằng chị rất ấn tượng với Mi Ngân tuy nhiên vẫn chưa hài lòng ở chỗ là cô hát chưa tốt. Giám khảo Trấn Thành bày tỏ Mi Ngân có tiết mục thông minh, việc Mi Ngân vừa hát vừa đánh trống làm Trấn Thành cảm thấy rằng cô là mẫu phụ nữ rất cá tính và mạnh mẽ.

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Mi Ngân

vietnam got talent 4
Thí sinh Pamas Nguyễn (Nguyễn Minh Phương) tiếp nối chương trình với tiết mục ảo thuật. Pamas mời Việt Hương lên sân khấu làm trợ diễn. Sau đó, Pamas yêu cầu Việt Hương tô màu một bức tranh trong khi anh thì cố tình bịt mắt để không thấy nữ danh hài lựa chọn màu gì. Tuy cố gắng thể hiện nhưng Pamas đã thất bại hoàn toàn. Phần đoán màu của anh sai bét so với kết quả thực từ Việt Hương. Trấn Thành nhận xét rằng Pamas chưa có kỹ năng trình diễn, khi gặp sự cố không biết xử lý theo hướng hài hước để người xem dễ dàng chấp nhận.

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Pamas Nguyễn

vietnam got talent 12
3 chàng trai nhóm Thiên Đường đến với Bán kết 1 Vietnam's Got Talent bằng liên khúc Chào em cô gái Lam Hồng – Cô gái mở đường. Điều đặc biệt trong tiết mục này là nhóm đã kết hợp giữa beatbox với sáo và guitar. Trấn Thành nhận xét là nhóm Thiên Đường khá thông minh, phá cách khi chơi nhiều nhạc cụ và phối ca khúc lạ tai. Huy Tuấn đánh giá tiết mục dù lạ nhưng lại không quá xuất sắc. Việt Hương lại cho rằng nhóm thí sinh chưa cháy hết mình vì áp lực sân khấu lớn.

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Nhóm Thiên Đường

vietnam got talent 9
“Nút vàng” của Chí Trung - Bé Bảo Anh mang đến Bán Kết 1 tiết mục kịch Phất cờ nương tử. Cô bé hóa thân thành Trưng Trắc và mạo hiểm thực hiện màn đu dây ở đầu bài. Tuy nhiên, vì chọn bài quá khó và không thích hợp với lứa tuổi, bé Bảo Anh chưa thuyết phục được khán giả. Trấn Thành góp ý rằng: “Cháu mặc cái áo quá rộng so với mình. Nếu cháu diễn các tích như Thánh Gióng, Sơn Tinh Thủy Tinh phù hợp với lứa tuổi thì sẽ hay hơn”. 

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Bé Bảo Anh

vietnam got talent 13
Nhóm hài H.C.Y.A nối tiếp chương trình với vở kịch Phú nông lên đời. Dù chuẩn bị đạo cụ, trang phục khá kỹ song nhóm lại mắc phải lỗi nặng ở khâu kịch bản. Trấn Thành và Việt Hương đều cho rằng nam thí sinh của nhóm có duyên ngầm, diễn tập trung, gieo vần hợp lý. Tuy nhiên, do phân chia nội dung chưa tốt nên hiệu ứng sân khấu không được như mong đợi. Cảm giác của Trấn Thành, Việt Hương là tiết mục dài dòng, thiếu điểm nhấn.

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Nhóm H.C.Y.A

vietnam got talent 2
Hai anh em Đức Lợi và Văn Lam trình diễn ảo thuật. Ban đầu người em Đức Lợi diễn màn nuốt bóng bay bằng miệng nhưng quả bóng lại chui ra từ lưng. Sau đó, người anh lấy ra chiếc hộp nhờ nhạc sĩ Huy Tuấn đọc thần chú phù phép. Cuối cùng, 2 thí sinh đã gây bất ngờ cho giám khảo lẫn khán giả khi làm “ảo thuật” phù phép đập vỡ chiếc đồng hồ mới của Trấn Thành. Khi nhận lại chiếc đồng hồ nguyên vẹn, Trấn Thành đã hào hứng khen Đức Lợi – Văn Lam là “vi diệu”.

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Văn Lam - Đức Lợi

vietnam got talent 3
Nhóm Oxy khép lại phần trình diễn trong đêm thi bằng tiết mục nhảy múa, nhào lộn có tên Thánh Gióng. Trên nền nhạc dân gian, nhóm đã thể hiện với phong cách khá mới lạ và hiện đại. Tuy vậy, xét về tổng thể, tiết mục chưa đủ độ hấp dẫn. Huy Tuấn nhận xét rằng nhóm chọn nhạc nền hay nhưng thiếu tính đồng dội, bài nhảy tổng thể thiếu đi sự hòa quyện cần thiết.

Bán kết 1 Vietnam's Got Talent: Nhóm Oxy

vietnam got talent 5
Sau 7 phần trình diễn, “hot girl đánh trống” Mi Ngân, anh em Bảo Lam – Đức Lợi và nhóm Thiên Đường là các thí sinh lọt vào Top 3. Nhóm Thiên Đường nhận bình chọn nhiều nhất nên được đi thẳng vào vòng trong. Các giám khảo phải lựa chọn 1 trong 2 thí sinh còn lại cho chiếc vé cuối cùng. Kết quả, cả Trấn Thành, Huy Tuấn lẫn Việt Hương đều chọn Bảo Lam – Đức Lợi. Như vậy, Bán kết 1 Vietnam's Got Talent kết thúc bằng việc anh em Bảo Lam – Đức Lợi và nhóm Thiên Đường được xướng tên vào vòng Chung kết.
Chia sẻ