Trần Pháp Lai: “May mắn được yêu các Thị Đế TVB”

Shindo,
Chia sẻ

Bận rộn với cả hai dự án “bom tấn” sẽ ra mắt khán giả trong năm 2013, “Hoa Đán” Trần Pháp Lai vẫn không quên chia sẻ niềm vui khi có mối quan hệ “yêu đương” với các “Thị Đế” hàng đầu TVB.

Vừa hợp tác với Ngô Trấn Vũ và Trương Trí Lâm trong Bao la vùng trời 2, Trần Pháp Lai đã lại bắt tay đóng cùng Trần Hào và Lê Diệu Tường trong Truyền ái sự vụ sở. 
 
Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 1

Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 2
Trần Pháp Lai và Ngô Trấn Vũ trong "Bao la vùng trời"
 
Nói về các bộ phim, Trần Pháp Lai cho biết: “Tuy là những diễn viên hàng đầu nhưng tất cả họ đều rất chu đáo và tận tình giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ rằng trong một thời gian ngắn mà đóng vai người yêu của nhiều Thị Đế như thế thì thật là may mắn. "Bao la vùng trời 2" hay "Truyền ái sự vụ sở" đều là những bộ phim đặc biệt, đòi hỏi tôi rất nhiều kỹ năng. Để chuẩn bị tốt cho các vai diễn, tôi đã bỏ không ít thời gian để trau dồi, nghiên cứu lời thoại và khả năng diễn xuất”.
 
Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 3

Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 4

Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 5

Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 6
Trần Pháp Lai trong dự án mới "Truyền ái sự vụ sở"
 
Truyền ái sự vụ sở lấy đề tài pháp luật, khai thác những tranh chấp quanh việc kế thừa tài sản. Trần Pháp Lai đóng vai luật sư tập sự, tính tình mạnh mẽ và ưa thích quyền anh. Trần Hào và Lê Diệu Tường trở thành những luật sư tài giỏi nhưng lại luôn đấu đá, cạnh tranh nhau. Cả ba người cùng với Ngũ Vịnh Vy diễn ra mối quan hệ tay tư phức tạp, có cả tình yêu, tình bạn, tình thầy trò và thù địch.
 
Trần Pháp Lai: “may mắn được yêu các Thị Đế TVB” 7
Trần Hào và Lê Diệu Tường
 
Nhiều người nhận xét, kể từ Phim truyền hình xuất sắc nhất TVB 2012 – Thiên và Địa thì đến Truyền ái sự vụ sở mới có cuộc cạnh tranh diễn xuất giữa các “Thị Đế” hàng đầu. Theo giám chế Từ Chính Khang, rating của Truyền ái sự vụ sở chính là nhờ Lê Diệu Tường và Trần Hào: “Tôi đã xem lại các băng quay hình có diễn xuất của 2 “Thị Đế”. Họ có phong cách hoàn toàn khác nhau, có thể gây áp lực lên nhau nhưng lại phối hợp tạo ra kết quả trên cả tuyệt vời”.
Chia sẻ