Trailer The Voice Mỹ như phim hành động

ĐT,
Chia sẻ

4 vị HLV đã có những màn đấu võ gay cấn như trong một bộ phim hành động thứ thiệt.

Ban cố vấn của The Voice mùa thứ 3 được tiết lộ với những tên tuổi là: Billie Joe Armstrong, Michael Buble, Mary J. Blige, Rob Thomas.  Đồng thời với việc tung ra đoạn trailer cho mùa thứ 3, ban tổ chức The Voice Mỹ cũng tổ chức một buổi họp báo tại Malibu, California (Mỹ) để gặp mặt với 4 huấn luyện viên của cuộc thi mùa thứ 3 là Christina Aguilera, Blake Shelton, Adam Levine và Cee-Lo Green. 

Cũng trong dịp này, nhà sản xuất đã chính thức công bố những luật lệ mới trong mùa giải thứ 3, đáng chú ý là tại mùa giải mới này các huấn luyện viên sẽ được quyền “giật” lấy thí sinh của đội khác và sự xuất hiện của vòng Hạ đo ván (Knockout). 

Trailer The Voice Mỹ mùa thứ 3

Trailer The Voice Mỹ như phim hành động
Bộ tứ quyền lực của The Voice Mỹ

Việc “giật” lấy thí sinh của các huấn luyện viên sẽ được diễn ra trong các vòng Đối đầu, khi mà một huấn luyện viên phải loại một thí sinh của mình. Và khi đó, các huấn luyện viên khác sẽ có quyền giành lấy thí sinh đó nếu họ muốn. Và cũng giống như vòng Giấu mặt, nếu có nhiều hơn một huấn luyện viên ấn nút để cùng “giật” một thí sinh thì thí sinh đó là người được đưa ra lựa chọn cuối cùng.

Trailer The Voice Mỹ như phim hành động

Trailer The Voice Mỹ như phim hành động

Trailer The Voice Mỹ như phim hành động
Những hình ảnh trong buổi họp báo

Trailer The Voice Mỹ như phim hành động
Xtina tóc tím quyến rũ

Mỗi huấn luyện viên sẽ được quyền “giật” thêm hai thí sinh, điều đó đồng nghĩa với việc kết thúc vòng đối đầu mỗi đội sẽ có tất cả 10 thí sinh thay vì 8 như trước đây. 

Tuy nhiên, ngay sau đó, các thí sinh này còn phải bước tiếp vào vòng thi Hạ đo ván (Knockout). Vòng thi này sẽ diễn ra trong hai tuần. Đây là vòng thi chỉ mới xuất hiện trong The Voice mùa thứ 3. Theo đó, các thí sinh sẽ tự lựa chọn ca khúc để trình diễn. Huấn luyện viên là người trực tiếp chia cặp để hai thí sinh trong cùng một đội thi đấu với nhau trên sân khấu. 

Trailer The Voice Mỹ như phim hành động
Hình ảnh trong đoạn trailer

Sau vòng này, mỗi HLV sẽ chỉ còn 5 thí sinh. Như vậy khi bước tiếp vòng Biểu diễn (Liveshow), sẽ có tất cả 20 thí sinh đến từ 4 đội tham gia trình diễn. Đây được xem là những giọng ca tinh túy, được chọn lựa kĩ lưỡng nhất qua nhiều vòng thi, chắc chắn sẽ mang đến những màn trình diễn gay cấn và hấp dẫn. 

Về sự thay đổi này, nhà sản xuất của The Voice phiên bản Mỹ, Mark Burnett cho biết thêm: “Hi vọng chương trình sẽ ngày càng hấp dẫn hơn. Đây sẽ là một trải nghiệm đáng quý. Những người xứng đáng để ở lại sẽ được ở lại”. Trong khi đó, “chủ xị” của chương trình, Carson Daly cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng việc “giật” thí sinh từ đội khác sẽ rất thú vị, nó mang chiếc ghế xoay và câu nói “Tôi chọn bạn” rất “kinh điển” ở vòng thi Giấu mặt trở lại sân khấu một lần nữa”. 

Yếu tố mới mẻ này được xem là chiếc phao cứu sinh với nhiều thí sinh chưa thực sự may mắn khi biểu diễn nhưng lại có tố chất và khả năng tốt. The Voice mùa thứ 3 sẽ lên sóng vào ngày 10/9 tới đây.
Chia sẻ