"Tôi không cần trang điểm khi đóng phim!"

Lies,
Chia sẻ

"Nàng Dong Yi" Han Hyo Joo tâm sự rằng những lớp phấn dày trên mặt luôn khiến cô cảm thấy giả tạo, cho nên cô thường xuyên để mặt mộc khi diễn xuất.

Thành công gần đây nhất của phim truyền hình Shining Inheritance của đài SBS, cùng với hai phim điện ảnh AlwaysMasquerade đã chứng tỏ được khả năng của Hyo Joo. Cô là một kiểu diễn viên luôn biết làm thế nào để giúp bạn diễn tỏa sáng, và đồng thời cũng giúp chính bản thân tạo dựng một sự nghiệp thành công khó tin ở tuổi 25.
 

Việc để mặt mộc khi diễn xuất trong "Masquerade" của chị đã tạo nên nhiều xôn xao. Chị đã bao giờ làm như thế trước đó chưa?

Ồ, tôi đã quay khá nhiều cảnh mà không cần trang điểm. Tôi cảm thấy không thoải mái khi có một lớp phấn dày trên mặt, nên tôi hiếm khi make up lắm. Tôi cảm thấy giống như con người thật của mình bị che đi vậy. Đó là lý do vì sao tôi thường chỉ trang điểm đậm khi chụp hình hoặc ở họp báo thôi.

Thế còn cảm giác của chị khi xem lại "Masquerade"?

Rất khó để tôi đưa ra được một nhận xét khách quan. Tuy vậy, tôi nghĩ phim khá hài hước. Tôi đã cười rất nhiều khi xem nó.
 

Đâu là cảnh phim thú vị nhất với chị?

Đó là cảnh tôi chạy và nắm tay anh Lee Byung Hun. Trái tim tôi thực sự cũng loạn nhịp ở cảnh hai chúng tôi nắm lấy tay nhau và chạy trong tiếng nhạc. Khi quay cảnh này, chúng tôi phải chạy rất lâu và tôi mệt vô cùng, nhưng sau đó khi nhìn lại thành quả thì tôi thấy rất tuyệt.

Điều gì ở Lee Byung Hun khiến chị thấy bị ấn tượng nhất?

Anh ấy dạy tôi rất nhiều, với tư cách là một vị tiền bối. Tôi bị ấn tượng với giọng của Lee Byung Hun. Giọng của anh ấy trong các quảng cáo thật là đáng nhớ.
 

Chị từng nói rằng chị là một trong số ít các nữ diễn viên có thể đóng cả phim cổ trang và phim hiện đại. Nhưng ở thể loại nào thì chị thấy hợp nhất?

Tôi không biết. Tất cả những phim này đều có sức hấp dẫn riêng, vì thế rất khó để chọn một. Những phim  có bối cảnh hiện đại thì khá thoải mái, nhưng phim cổ trang lại khiến các nữ diễn viên trông xinh đẹp hơn. Lần đầu tiên khi tôi tham gia phim cổ trang, tôi bị chê khá nhiều vì tôi không hề hợp chút nào. Tôi nghĩ tôi nhận được nhiều phản hồi tốt gần đây là vì mọi người quen nhìn tôi rồi.

Chị mới chỉ 25 tuổi. Chị đã đóng rất nhiều phim, nhưng chắc cũng còn rất nhiều thể loại chị muốn thử sức?

Tôi làm việc chăm lắm đấy, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ diễn xuất trong những phim truyền hình rất ăn khách như kiểu Tiệm café hoàng tử hay I Need a Romance. Tôi rất muốn thử những phim kiểu này.
 

Chị rất may mắn vì được đóng cặp với toàn những diễn viên tuyệt vời. Nhưng nam diễn viên nào là người đóng cặp tuyệt nhất?

Tôi không bao giờ thích đánh giá những người khác cả. Tôi chỉ nghĩ rằng chắc tôi là nữ diễn viên cực kỳ may mắn thì mới có những bạn diễn như vậy. Tôi cũng thích những mối quan hệ thân thiết mà tôi có được khi biết thêm được một người tốt, và cứ như thế, quan hệ lại sinh một quan hệ khác.
 

Có vẻ như "Masquerade" sẽ trở thành một dấu mốc đáng nhớ, một bước ngoặt của Han Hyo Joo. Liệu có điều gì chị muốn nói thêm về phim?

Tôi đã tỏa sáng trong phim này. Nói một cách khách quan, đó là một phim rất hài hước. Tôi cũng cho rằng đây là một phim có thông điệp rất rõ ràng. Tôi rất hy vọng khán giả sẽ xem nó để thấy tôi đã trưởng thành như thế nào trong diễn xuất, cũng như hy vọng khán giả tiếp tục yêu quý tôi.
 

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện rất thú vị!
Chia sẻ