Tóc Tiên: Chuyện yêu đương của tôi trước giờ đều chỉ là suy đoán

Shindo,
Chia sẻ

Tóc Tiên thẳng thắn chia sẻ trước câu hỏi về người bạn trai tin đồn Hoàng Touliver.

Là một trong những nghệ sĩ nữ được chú ý nhất hiện nay, Tóc Tiên đã khép lại năm 2015 của mình bằng hành trình nhiều cảm xúc từ phim ảnh cho đến âm nhạc. Trò chuyện cùng Tóc Tiên về những thăng trầm còn sót lại trong năm qua, cô không ngại chia sẻ nhiều thông tin thú vị. Vui vẻ nói về những lời khen, song Tóc Tiên cũng khéo léo đối mặt với lời chỉ trích nhắm vào mình. 

Tuy chỉ mới về Việt Nam hoạt động nghệ thuật chưa lâu nhưng Tóc Tiên đã gây được tiếng vang bởi loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng. Nhìn lại những gì đã làm được cho năm 2015 vừa rồi, Tóc Tiên có hài lòng với mình không?

Năm 2015 là một năm quá sức tuyệt vời với Tiên, không thể hài lòng hơn. Khi trở về Việt Nam, Tiên không đặt cho mình bất kì mục tiêu gì nên những gì đạt được trong năm qua như một món quà bất ngờ mà khán giả dành tặng cho mình. Tất nhiên bên cạnh đó cũng còn một số điều chưa thực sự hài lòng, nhưng nhìn chung Tiên thấy mọi thứ đang đi đúng quỹ đạo. 

tóc tiên 1
Sau "The Remix", Tóc Tiên đã có một năm hoạt động nghệ thuật thành công

Tóc Tiên có từng biết đến những ý kiến cho rằng Tóc Tiên có ngoại hình đẹp, vũ đạo điêu luyện nhưng giọng hát thiếu cảm xúc. Bạn suy nghĩ ra sao về điều này?

Thể loại EDM Tiên đang theo đuổi là sự dung hòa giữa giọng hát và bản phối, hoàn toàn không phù hợp với cách hát đặt nặng cảm xúc của những bản ballad. Với mỗi dòng nhạc, Tiên sẽ có những cách thể hiện khác nhau. 

Nhưng cảm xúc là một khái niệm rất... cảm tính, nhiều lúc mình thích hoặc không thích điều gì đó mà không có lí do rõ ràng, không giải thích được. Bất kì bài hát nào cũng cần cảm xúc của người thể hiện, thật tiếc nếu cảm xúc từ giọng hát của Tiên vẫn chưa chạm được đến trái tim của ai đó. Và Tiên coi đó là động lực khiến mình phải tiếp tục chinh phục những đối tượng khán giả chưa có thiện cảm với mình.

tóc tiên 2

Về vai diễn Quỳnh Cherry trong phim điện ảnh đầu tay Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ, khen chê quanh nhân vật khá đa dạng. Nói về những lời chỉ trích, Tóc Tiên có cảm thấy buồn lòng?

Với Tiên, Quỳnh Cherry là vai diễn đầu tiên chạm ngõ điện ảnh và giới thiệu hình ảnh của mình đến với khán giả đại chúng, những người có thể chưa từng nghe hoặc không thích dòng nhạc EDM. Tiên cảm thấy hài lòng với những điều mình làm được với Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ, khiến nhà sản xuất và đạo diễn hài lòng. Còn việc khen hoặc chê là quyền của truyền thông và công chúng. Với những lời chỉ trích theo cảm tính, Tiên không quan tâm. Tiên chỉ chọn lọc, và đón nhận những lời góp ý chân thành.

Tự bản thân Tiên cũng cảm thấy mình chỉ đóng tròn vai, đúng với vai trò của mình và mục tiêu mình đặt ra với bộ phim này. Nếu vai diễn trong Già Gân, Mỹ Nhân Và Găng Tơ đòi hỏi nhiều hơn ở kĩ năng diễn xuất, Tiên đã từ chối vì chắc chắn mình không thể làm tốt. Tiên không đặt kì vọng đóng phim để dành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (cười), đơn giản chỉ muốn khai phá một khía cạnh khác trong con người mình, cũng là để khán giả thấy được một hình ảnh khác của Tóc Tiên, gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn chứ không phải chỉ là cô nàng “sanh chảnh” như mọi người thường thấy trên sân khấu.

Có thể có một số khán giả chưa hài lòng với bộ phim, hoặc kỳ vọng quá nhiều vào Tiên, nhưng với Tiên đây là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng phù hợp với số đông khán giả, lại có nhiều chi tiết cảm động về tình cảm gia đình. Bản thân Tiên cũng đã cố gắng hết sức cho vai diễn này. 

tóc tiên mùa xuân 1
Tóc Tiên trong "Già Gân, Mỹ Nhân và Găng Tơ"

Những điều mà Tóc Tiên học hỏi được khi làm việc cùng Hoài Linh, Trường Giang là gì?

Dù nghĩ rằng tham gia Già gân, Mỹ nhân và Găng tơ là cơ hội tốt, nhưng thật lòng thời gian đầu, Tiên cảm thấy rất khó khăn để diễn chung với những người hài hước như chú Linh, chú Hoàng Sơn hay anh Trường Giang. Họ cực kì thông minh nhiều mảng miếng sáng tạo trong khi Tiên không phải diễn viên chuyên nghiệp, lại rất dễ cười nên khả năng bị rớt vai vì mắc cười rất cao. Tuy nhiên, chú Linh và đạo diễn Đức Thịnh cũng chỉ dạy cho Tiên rất nhiều trong việc lấy cảm xúc nhập vai. Và Tiên luôn biết ơn chú, cũng như anh Đức Thịnh vì điều đó.

Bạn có kế hoạch tham gia một dự án phim ảnh nào trong năm 2016 này không? 

Với Tiên, phim ảnh là một hành trình khám phá một khả năng khác còn tiềm ẩn, cũng như những trải nghiệm mà Tiên chưa có được với công việc ca hát. Hiện cũng vẫn còn vài lời mời của những đạo diễn trong nước, cũng như một dự án phim quốc tế đang thương lượng. Tiên vẫn đang cân nhắc trước một số lời mời khá thú vị. Vấn đề của Tiên giờ là sắp xếp thời gian.

tóc tiên mùa xuân 7

tóc tiên mùa xuân 8

Chạy show liên tục giữa trong nước và hải ngoại, thời gian đâu để Tóc Tiên chăm sóc bản thân và những người thân yêu bên cạnh?

Ngoài công việc và gia đình, Tiên còn là người yêu bản thân. Khi bạn yêu điều gì, bạn sẽ biết cách sắp xếp đủ thời gian cho điều đó. 

Mối quan hệ giữa bạn với người yêu Hoàng Touliver hiện tại như thế nào? Sẽ có những bước tiến vững chắc hơn trong tương lai như kỳ vọng của người hâm mộ chứ?

Chuyện yêu đương của Tiên trước giờ đều do mọi người tự suy đoán. Tiên chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận, vì với Tiên, tình cảm là phạm trù riêng tư mà người nghệ sĩ nên giữ lại cho mình.

Bạn trai có ý kiến gì khi bạn thường xuyên diện những trang phục gợi cảm, hút mắt nhìn không? 

Tất cả những bạn bè nam của Tiên, bất kể giới tính nào đều ủng hộ Tiên theo đuổi phong cách gợi cảm, vì họ hiểu Tiên không thể gồng mình làm một cô gái dịu dàng để làm hài lòng số đông. Trước một cô gái gợi cảm, người thích thì chiêm ngưỡng, người không thích thì sẽ chỉ trích, nhưng quan trọng đó chính là phong cách mà Tiên cảm thấy thoải mái ở thời điểm này. 

Tiên nghĩ, một người đàn ông bản lĩnh là phải biết tin tưởng và khuyến khích bạn gái sống đúng với con người của mình, vì hơn ai hết anh ta là người hiểu rõ nhất đằng sau vẻ ngoài gợi cảm, nội tâm của cô ấy là một người như thế nào.

tóc tiên 4

Tôi tò mò về mối quan hệ ngoài đời thực giữa Tóc Tiên với Lý Quý Khánh và Hồ Ngọc Hà. Thường xuất hiện bên cạnh nhau, giữa 3 người là quan hệ đồng nghiệp đơn thuần hay còn có gì lớn hơn thế?

Tiên mới về hoạt động hơn một năm nên vẫn chưa có nhiều mối quan hệ thân thiết với các anh chị, bạn bè đồng nghiệp trong nước. Khánh là một người bạn thân từ lâu của Tiên, còn chị Hà thì sau mấy lần cùng nhau tham gia các sự kiện ở nước ngoài, hai chị em mới có dịp trò chuyện, tâm sự nhiều. Càng tiếp xúc nhiều với chị Hà, Tiên càng nể phục bản lĩnh của chị. 

Sự khác biệt về văn hóa giữa phương Tây và Việt Nam khiến Tóc Tiên thường vướng vào những thị phi không đáng có. Đến thời điểm hiện tại, bạn đã thích nghi được với môi trường làm việc trong nước chưa?

Môi trường showbiz trong nước quả thật hơi khắc nghiệt và phức tạp hơn so với không khí sinh hoạt văn nghệ ở hải ngoại. May mắn là Tiên từng nhiều năm trải nghiệm điều đó trước khi sang Mỹ, cộng thêm tính thích nghi của Tiên cũng được được nên đến giờ Tiên cảm thấy mình vẫn đang sống và làm việc tốt ở môi trường này. 

Thỉnh thoảng cũng buồn, cũng ấm ức, cũng tủi thân... kiểu con gái, nhưng rồi cũng vượt qua nhẹ nhàng. Còn vài chuyện thị phi linh tinh trong năm qua, đã là thị phi thì mình muốn né cũng né không được. Tiên chỉ nghĩ đơn giản, một khi ai đó cư xử không đúng với mình, chuyện gì mình bỏ qua được thì bỏ qua, còn họ quá quắt thì mình phải lên tiếng. 

tóc tiên 3

 Bạn có từng nghĩ đến chuyện thay đổi bản thân, thay đổi cách nghĩ về làng giải trí Việt để sự nghiệp của mình ngày một thăng tiến hơn?

Có người nói với Tiên: "Ở đâu cũng có thần tiên. Ở đâu cũng có người điên kẻ khùng". Vậy nên mình chẳng cần phải thay đổi bản thân mà cứ tiếp xúc, làm việc nhiều với các "thần tiên" và hạn chế để tâm đến "người điên kẻ khùng" thì cuộc đời của mình sẽ có nhiều niềm vui và thành công.

Một lời chúc cho khán giả nhân dịp năm mới 2016 của Tóc Tiên là gì?

Tóc Tiên xin chúc tất cả khán giả một năm mới hạnh phúc như tiên, không ưu phiền, thật nhiều tiền và sức khỏe vô biên. 
 
Xin cảm ơn Tóc Tiên vì đã dành thời gian trò chuyện!
Chia sẻ