Tình địch của "Võ Tắc Thiên" bị chê nhan sắc quá... tầm thường

Liathia Trần,
Chia sẻ

Nhân vật Vương Hoàng hậu của "Võ Tắc Thiên" bị khán giả chê bai vì nhan sắc quá thường, không xứng với bậc đế vương và kém xa Phạm Băng Băng.

Trong những tập phim vừa qua của Võ Tắc Thiên, các nhân vật mới như Lý Trị (Lý Trị Đình), Vương Hoàng hậu (Thi Thi), Lý Mục (Lý Thần) đã dần xuất hiện. Tuy hào hứng với tình tiết phim ngày một gay cấn, song khán giả màn ảnh nhỏ cũng bày tỏ sự không hài lòng với nhân vật Vương Hoàng Hậu. Đặc biệt, cảnh phim Vương Hoàng Hậu và Lý Trị làm lễ thành thân là hứng nhiều “gạch đá” nhất. 

Tình địch của
Cảnh hôn lễ của Vương Hoàng Hậu và Lý Trị trong "Võ Tắc Thiên"

Khán giả cho rằng Vương Hoàng Hậu…. quá xấu và không xứng làm chính thất của Lý Trị: “So với dàn mỹ nữ Trương Hinh Dư, Trương Quân Ninh, Trương Đình Hàm thì cô Thi Thi này đúng là kém xa”, “Bà vợ đầu tiên của Hoàng Đế Đường Cao Tống Lý Trị mà có nhan sắc bình thường như vầy sao, thật chẳng đáng làm “tình địch” của Mị Nương”, “So với Phạm Băng Băng thì cô này chẳng là gì”.

Tình địch của

Tình địch của
Các fan của "Võ Tắc Thiên" cho rằng Vương Hoàng hậu quá kém sắc so với Võ Mị Nương

Vương Hoàng hậu là một nhân vật có thật trong lịch sử, được biết đến với những câu chuyện tranh sủng đoạt quyền ở hậu cung với Võ Mị Nương và Tiêu Thục Phi. Vương Hoàng hậu xuất thân từ Sĩ tộc Thái Nguyên Vương Thị rất nổi tiếng ở đời Đường. Sử sách viết rằng, khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân băng hà, Võ Mị Nương bị đưa vào chùa làm ni cô. Sau đó, Lý Trị lên ngôi Hoàng Đế, lấy niên hiệu là Đường Cao Tông. Biết Đường Cao Tông yêu thích Mị Nương, Vương Hoàng Hậu đã tìm cách đưa Mị Nương ra khỏi chùa, trở về hoàng cung hầu hạ Đường Cao Tông. 

Tình địch của

Tình địch của
Vương Hoàng hậu chính là người đã đưa Võ Mị Nương ra khỏi chùa để vào cung hầu hạ Hoàng đế Đường Cao Tông

Mục đích ban đầu của Vương Hoàng Hậu là muốn dùng Mị Nương làm con cờ đấu với Tiêu Thục Phi. Nào ngờ, Đường Cao Tông quá sủng ái Mị Nương, không những lơ là Tiêu Thục Phi mà còn bỏ bê luôn cả Vương Hoàng Hậu. Vương Hoàng Hậu sau đó cấu kết cùng Tiêu Thục Phi chống lại Mị Nương, hai người nhờ đến thầy pháp ếm bùa Đường Cao Tông nhưng kế hoạch thất bại. Đường Cao Tông tức giận phế truất Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng hậu, đồng thời đem cả hai giam vào ngục tối. Sau này, Tiêu Thục Phi và Vương Hoàng hậu đều bị Mị Nương giết chết. 
Chia sẻ