“This is us” của Backstreet Boys chính thức “đổ bộ” Việt Nam

Bài: Hương Xiêm, Ảnh: Hương Ngân,
Chia sẻ

Sáng 28/2/2011, tại khách sạn Hilton Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo giới thiệu tour lưu diễn “This is us” của Backstreet Boys tại Việt Nam vào tháng 3 tới.

Ban nhạc nổi tiếng Backstreet Boys sẽ biểu diễn trong 2 đêm 24/3/2011 tại sân vận động Quân Khu 7 – Thành phố Hồ Chí Minh và đêm 26/3/2011 tại sân vận động Mỹ Đình – Hà Nội.
 
 
Theo kế hoạch, ban nhạc Backstreet Boys gồm 4 thành viên Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell và A.J.Mclean (Kevin Richarson đã rời nhóm vào ngày 23 tháng 6 năm 2006) sẽ có 2 đêm diễn tại Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh với khoảng 55.000 khán giả.
 
 
Back Street Boy là ban nhạc đã gắn liền với thế hệ 8x Việt Nam từ khi họ còn ngồi trên ghế nhà trường với các ca khúc “As long as you love me”, “I want it that way” “ I’ll never break your heart”… Việt Nam là điểm đến duy nhất của BSB trong khu vực châu Á.
 


Từ trái sang : Ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng cục hợp tác quốc tế - Bộ văn hóa – Thể Thao Du lịch, ông Đỗ Hoài Nam – Chủ tịch HĐQT công ty Water Buffalo, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – Giám đốc sản xuất.
 
Trong buổi họp báo, ông Đỗ Hoài Nam – chủ tịch hội đồng quản trị công ty Water Buffalo đã chia sẻ: “Với việc tổ chức tour diễn “This is us” đưa ban nhạc BSB đến với các fan hâm mộ Việt Nam, tôi hi vọng Việt Nam sẽ có tên trên bản đồ âm nhạc thế giới, đây cũng là cơ hội đưa Việt Nam có dịp cọ xát, hội nhập với âm nhạc thế giới, người hâm mộ được nhìn thấy tận mắt thần tượng của mình”.
 


Ông Đỗ Hoài Nam
 
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – giám đốc sản xuất chương trình cho hay: “Để đáp ứng được yêu cầu về âm thanh, ánh sáng và các hiệu ứng sân khấu, ban tổ chức đã phải thuê các thiết bị từ các nước Singapore, Nhật Bản. Chương trình được đầu tư kĩ lưỡng theo đúng format của “This is us”.
 
Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh
 
"BSB rất tôn trọng khán giả, họ muốn khán giả dù ngồi ở vị trí nào cũng có thể thưởng thức được âm thanh và hình ảnh như nhau. Sân khấu có hệ thống mái che cũng sẽ về đến Việt Nam trong những ngày tới”
 
Vấn đề an ninh cũng được quan tâm hàng đầu, ông Đỗ Hoài Nam cũng chia sẻ, rút kinh nghiệm từ các chương trình biểu diễn lớn, "This is us" sẽ là chương trình có số lượng nhân viên an ninh, tình nguyện viên đông nhất từ trước tới nay nhằm đảm bảo chương trình diễn ra thành công.
 
 
Tour diễn “This is us” được đánh giá là sự kiện âm nhạc lớn nhất trong năm 2011.
Chia sẻ