Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC "xúc phạm" nhầm lẫn điều kiện dự thi?

C.T,
Chia sẻ

BTC chương trình Vua đầu bếp 2014 cho rằng thí sinh Chung Chí Công đã nhầm lẫn điều kiện đăng ký dự thi trong việc làm chủ và đầu bếp nhà hàng.

Như khán giả đã biết, sau khi tập 1 kết thúc, chương trình đã gặp phải lùm xùm nhỏ khi thí sinh Chung Chí Công có "tố" BTC MasterChef Vietnam vô trách nhiệm, đầu đuôi không thống nhất, khiến vợ chồng anh trở thành người vi phạm luật chơi của chương trình. Trước ý kiến của thí sinh cũng như của nhiều khán giả quan tâm đến chương trình, BTC đã tuyên bố sẽ phát lại đoạn clip phần thi của hai vợ chồng anh Công trong tập 2 này. 

Trong phần thi phát lại, vợ chồng anh Công chia sẻ có quán ăn nhỏ, các GK đã thắc mắc thí sinh có quán ăn riêng sao vẫn được đi thi. Điều kiện của chương trình đưa ra là thí sinh không được kiếm ăn bằng nghề bếp từ 15 năm trở lên trong khi chị Thảo lại là người nấu ăn chính trong nhà hàng của mình. Vì vậy, sau khi BTC đi tìm hiểu, chiếc tạp đề trắng của chị Thảo cuối cùng vẫn bị giữ lại.

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Vợ chồng thí sinh Chung Chí Công

BTC có đưa ra lý do thí sinh đã nhầm lẫn điều kiện đăng ký dự thi trong việc làm chủ và đầu bếp nhà hàng. Nếu thí sinh có quán ăn hay nhà hàng thì có thể làm bất cứ vị trí gì, trừ trường hợp thí sinh làm bếp chính và bếp phụ, vì điều này là vi phạm điều kiện tham gia của Vua đầu bếp. Có thể nói, đây chính là tuyên bố chính thức của BTC dành cho vợ chồng anh Công, chị Thảo về chiếc tạp dề trắng của chương trình.

Tập 2 tiếp tục giới thiệu đến khán giả một số gương mặt đầu bếp không chuyên nổi bật tại khu vực TP. HCM với những món ăn sáng tạo độc đáo tại Vua đầu bếp 2014.

Ngay từ vòng sơ khảo, chị Võ Thị Trúc Ngân đã gây ấn tượng mạnh với ban giám khảo bởi những món ăn mang đậm hương vị của miền Tây sông nước. Với mong muốn giới thiệu và quảng bá hình ảnh quê hương Đồng Tháp, chị Trúc Ngân đã chọn món Bánh canh tôm chả, một đặc sản của người dân nơi đây để dự thi vòng Chinh phục giám khảo.

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Món "Bánh canh tôm chả"

Đây cũng chính là món ăn khiến nữ giám khảo khách mời Tăng Thanh Hà rất hồi hộp và mong chờ được thử vì mẹ cô vốn là người miền Tây và món bánh canh cũng là một trong những món ngon nhất mà cô được thưởng thức từ “tay nghề” của mẹ mình.

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Chị Võ Trúc Ngân

Tự tay chọn những con tôm sông tươi từ quê mang lên thành phố cùng chút biến tấu với chả cá, món bánh canh thơm ngon, đậm đà, rất dân dã theo đúng hương vị của người Nam Bộ đã hoàn toàn chinh phục được cả 4 vị giám khảo khó tính để chị Trúc Ngân trở thành thí sinh đầu tiên trọng tập 2 sở hữu chiếc tạp dề trắng của chương trình.

Tập 2 MasterChef - Vua đầu bếp 2014: Thí sinh Võ Thị Trúc Ngân – Món “Bánh canh tôm chả”

Thí sinh Võ Việt Vũ đã gây ấn tượng với ban giám khảo bởi một món ăn dân dã của Đồng Tháp, đó là Cá lóc nướng cuốn lá sen non. Sự sáng tạo trong cách chọn nguyên liệu, chế biến và trình bày để tạo ra một món ăn có mùi vị đậm đà, độc đáo với lá sen của Việt Vũ đã hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo và nhận chiếc tạp dề trắng tiếp theo từ chương trình.

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Cá lóc nướng lá sen non

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Thí sinh Võ Việt Vũ

Tập 2 MasterChef - Vua đầu bếp 2014: Thí sinh Võ Việt Vũ – Món “Cá lóc nướng cuốn lá sen non”

Với món Cà ri lạc xá, chị Lê Chi đến từ Canada không chỉ thể hiện niềm đam mê mãnh liệt dành cho nấu ăn, mà còn khả năng kết hợp các loại nguyên liệu để tạo nên hương vị cho món ăn hoàn hảo. Cà ri lạc xá cũng là món ăn khiến cho giám khảo Luke Nguyễn nhớ đến mẹ bởi mẹ anh là người nấu món này rất ngon.

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Cà ri lạc xá

Thí sinh Vua đầu bếp tố BTC
Tăng Thanh Hà thử món của Lệ Chi

Nhận được sự đồng ý từ cả bốn giám khảo, chị Lê Chi đã nhận được chiếc tạp dề trắng tiếp theo của chương trình.

Tập 2 MasterChef - Vua đầu bếp 2014: Thí sinh Lê Chi – Món “Cà ri lạc xá”

Với 4 chiếc tạp dề được trao cho thí sinh Võ Thị Trúc Ngân, Võ Việt Vũ, Thanh Dương (món Thịt heo cuộn pho mai) và Lê Chi trong tập 2, Vua đầu bếp sẽ tiếp tục lên sóng vào lúc 20g00 Thứ Bảy, ngày 2/8/2014 trên kênh VTV3 – Đài truyền hình Việt Nam.
Chia sẻ