The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "Viên kim cương" khiến cả trường quay tỏa sáng

Leslie,
Chia sẻ

Thêm vào đó là màn trình diễn hết sức đặc biệt của thí sinh "thi lại" tại The Voice Mỹ tập 4 vừa qua.

Team Adam: "Viên kim cương" và thí sinh thi lại tỏa sáng

Adam Levine đã may mắn mời được "viên kim cương" về với đội của mình, thí sinh Ashley Dubose với giọng hát khỏe, trầm bổng đặc biệt với ca khúc Diamonds của Rihanna.

The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "Diamonds" - Ashley Dubose

Cô nàng đến từ Minnesota này đã khiến cả 4 vị giám khảo bấm nút Tôi chọn bạn vì chất giọng đặc biệt này. Adam đã nói rằng, "Giọng hát của bạn khiến cả trường quay này tỏa sáng". Thậm chí, X-Tina còn phải công nhận, "Tôi sẽ rất ngu ngốc nếu như không bấm cái nút màu đỏ này". Adam nói thêm: "Tôi thật sự nghĩ bạn có thể thắng cuộc thi này".

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Ashley Dubose


Ngạc nhiên hơn, Cee Lo, vị giám khảo vốn kiệm lời cũng phải lên tiếng, "Nếu bạn chọn đội tôi, thì bạn sẽ giống như một phần tuyệt vời của cuộc sống của tôi vậy". 

Song, có vẻ như may mắn đã mỉm cười với Adam, vì Ashley Dubose đã chọn đội Adam làm nơi phát triển tài năng. Bên cạnh đó, Adam còn may mắn "vớt" được thí sinh nổi bật thứ hai, khiến cả trường quay dậy sóng, James Irwin.

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:

Cả bốn vị giám khảo đều nhanh chóng bấm đỏ và quay ghế lại khi giọng ca của thí sinh James Irwin vừa cất lên. Đây là một gương mặt không quá lạ lẫm đối với khán giả trung thành của The Voice Mỹ, vì anh đã từng tham gia thử giọng trong phần 4 với ca khúc The Man Who Can't Be Moved của The Script, và tài năng của anh đã không được bất kỳ vị giám khảo nào công nhận.

The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "Losing My Religion" - James Irwin

Sau khi nghe "lời ngon tiếng ngọt" từ phía ban giám khảo, anh đã chọn về đội của Adam Levine, người duy nhất dám thẳng thắn chỉ ra lỗi sai của anh trong phần biểu diễn này, và hứa sẽ giúp anh hoàn thiện kỹ năng ca hát của mình hơn.

Bên cạnh đó, Adam còn mời được giọng ca khỏe khoắn Will Champlin với màn trình diễn Not Over You về đội của mình. 

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Will Champlin

The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "Not Over You" - Will Champlin
 

Ngoài việc Adam liên tục "dụ dỗ" được các thí sinh nổi bật về đội mình, thì ba giám khảo lại cũng không vừa. Cho đến thời điểm hiện tại, team Blake và team Cee Lo đã có được tổng cộng 9 giọng ca "vàng", và team X-Tina với sĩ số ngang ngửa team Adam là 10 thành viên tròn trĩnh. The Voice US 5 hứa hẹn là một cuộc thi hoàn toàn hấp dẫn và kịch tính khi hội tụ rất nhiều tài năng tuyệt vời. 

Team X-Tina: Thí sinh da màu khiến giám khảo "xiêu lòng"

X-Tina là một trong những vị giám khảo có "gout" giọng hát lạ nhất, nhưng lại khá... dễ tính. Sau tập 4, X-Tina đã mời về đội mình 2 cô nàng da màu là Stephanie Anne Johnson với Black Horse and The Cherry Tree và Amber Nicole với Russian Roulette. Olivia Henken với màn biểu diễn ngọt ngào nhưng không kém phần uy lực với Two Black Cadillacs cũng là thí sinh mà X-Tina đánh giá cao. 

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:

Stephanie Anne Johnson


The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
"Black Horse and The Cherry Tree" - Stephanie Anne Johnson 

The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "Two Black Cadillacs" - Olivia Henken

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Amber Nicole

Team Cee Lo: Trai tài gái sắc

Trong tập này, Cee Lo là người "kiếm" được ít nhất, chỉ với một cặp nam nữ theo đúng tiêu chí trai tài gái sắc. R. Anthony với màn biểu diễn Hall Of Fame, ca khúc gốc của The Script đã khiến Cee Lo phải bấm nút Tôi chọn bạn.

Bên cạnh đó, Keaira LaShae với Killing Me Softly with His Song lại không được đánh giá cao.

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
R. Anthony

The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "Hall Of Fame" - R. Anthony

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Keaira LaShae

Team Blake: San bằng sĩ số với team X-Tina

Blake Shelton cũng mời được 3 thí sinh về đội của mình, ngang ngửa với X-Tina. Hai thí sinh không được các giám khảo khác đánh giá cao là Emily Randolph và Justin Chain, với màn trình diễn không mấy nổi bật là Every Rose Has Its Thorn và She's Country đã khiến Blake bấm nút.

Nổi tiếng vì sự khó tính của mình, chắc hẳn Blake đã phải nhận ra chất giọng vô cùng đặc biệt và tiềm năng nổi bật của hai thí sinh này. Bên cạnh đó, Sam Cerniglia với It's a Beautiful Day cũng là một thí sinh được anh chọn, và Blake đã kịp thời "hớt tay trên" của Cee Lo để giành thí sinh này về đội của mình. 

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Sam Cerniglia

The Voice Mỹ Giấu mặt 4: "It's A Beautiful Day" - Sam Cerniglia

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Emily Randolph

The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
Justin Chain


The Voice Mỹ Giấu mặt 4:
"She's Country" - Justin Chain

Chia sẻ