The Voice Mỹ: Giám khảo "vớt" thí sinh vào phút cuối

Lies,
Chia sẻ

Lần đầu tiên trong lịch sử The Voice Mỹ, một vị giám khảo đã "đánh cắp" thí sinh bị loại ngay trước khi họ bị gửi về nhà.

Vòng Đối đầu của chương trình The Voice sẽ kết thúc trong tuần này. Trong đêm thi diễn ra hôm 22/4 vừa qua (giờ địa phương), lần đầu tiên trong lịch sử The Voice Mỹ, một vị giám khảo đã "đánh cắp" thí sinh bị loại ngay trước khi họ bị gửi về nhà.

The Voice Mỹ: Giám khảo

Đội Usher

Jessica Childress vs. Vedo với ca khúc Locked Out of Heaven


Trong lúc tập luyện, cựu nhân viên PR Jessica không thể hiện điều gì nổi trội, vì thế chàng ca sĩ R&B Vedo (người có mẹ vừa qua đời vì bệnh ung thư phổi) tin chắc rằng anh có lợi thế rõ rệt. Cả hai đã phối hợp với nhau rất ăn ý trong ca khúc này, Jessica thể hiện giọng hát khỏe và cao vút, trong khi đó Vedo lại thể hiện sự mạnh mẽ chiếm lĩnh sân khấu, bất chấp hoàn cảnh riêng. Cuối cùng, Usher đã lựa chọn Vedo.

Đội Shakira

Luke Edgemon vs. Monique Abbadie
với ca khúc You and I


Trong suốt phần thi đấu tại The Voice Mỹ với ca khúc của Lady Gaga, cả hai thí sinh đều thể hiện giọng hát linh hoạt, nhiều tiềm năng, nhưng các giám khảo có vẻ thấy ngạc nhiên với khả năng của Edgemon và ngầm thể hiện rằng anh chính là người chiến thắng. Vì cả hai thí sinh đều quá nhiệt tình và đầy năng lượng, Shakira đã chọn Abbadie để các vị giám khảo khác có thể "đánh cắp" Edgemon. Shelton và Usher đều nhấn nút, nhưng Edgemon lựa chọn về đội của Shelton.

Đội Blake

The Voice Mỹ: Giám khảo

Jacqui Sandell vs. Savannah Berry với ca khúc Little White Church


Savannah Berry, một cựu diễn viên múa bale, thể hiện không ổn lắm với những nốt cao, vì thế có vẻ cô gái này cảm thấy rất dễ chịu với các bản ballads. Cả hai thí sinh này đều mang tới rất nhiều sự vui nhộn trong vòng đối đầu The Voice Mỹ, nhưng Shelton đã chọn Berry và gửi Sandell về nhà.

Đội Shakira

The Voice Mỹ: Giám khảo

C. Perkins vs. Chris Thomas với ca khúc It Will Rain


Cả hai giọng ca R&B này đã có một màn song ca hơi lộn xộn, kết cục là Shakira chọn Thomas để đi tiếp. Khi Perkins ôm tạm biệt giám khảo Usher, vị giám khảo này đột ngột bấm nút để "đánh cắp" ngay trước khi thí sinh này chuẩn bị ra về. Có lẽ đây là một lựa chọn khá thiếu chín chắn, đồng thời cũng là lần đầu tiên trong lịch sử The Voice Mỹ, một thí sinh nhận được "vé vớt" vào phút chót như thế này.

Đội Adam

Midas Whale vs. Patrick Dodd với ca khúc Burning Love


Midas và Patrick đã có phần song ca rất hấp dẫn, ấn tượng khiến Adam Levine rất khó để đưa ra lựa chọn. "Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể giúp được cả hai bạn" - Adam nói như đinh đóng cột, sau đó chọn Midas về đội và để Patrick về nhà.

Đội Usher

Orlando Dixon vs. Ryan Innes với ca khúc Ain’t No Sunshine


Hai thí sinh này có giọng ca cổ điển được đào tạo kỹ lưỡng cùng chất giọng rất đặc biệt khiến các giám khảo bị chia rẽ quan điểm xem ai sẽ chiến thắng. Usher chọn Ryan để đi tiếp, để cho Levine cơ hội "đánh cắp" thí sinh còn lại. 

"Tôi không thể cho phép bạn bước ra khỏi sân khấu và trở về nhà được. Bạn cần được ở lại" - trưởng nhóm Maroon 5 nói với Orlando Dixon.

Vòng đối đầu The Voice Mỹ sẽ kết thúc với đêm thi tiếp theo vào ngày 22/4 (giờ địa phương). 

Chia sẻ