The Voice Mỹ: Đội của Shakira toàn "hàng khủng"

Lies,
Chia sẻ

Dù chưa bắt đầu vòng thi đối đầu, nhưng đội của Shakira với nhiều thí sinh nổi bật đã thể hiện rõ ưu thế ngay từ lúc này.

Đêm thi The Voice Mỹ diễn ra vào tối 9/4 (giờ địa phương) đã kết thúc vòng thi giấu mặt. Bốn vị huấn luyện viên đã chọn lựa xong 48 thí sinh để chuẩn bị bước vào vòng thi đối đầu. Cùng nhìn lại tương quan lực lượng giữa các đội sau đêm 9/4:

The Voice Mỹ: Đội của Shakira toàn

The Voice Mỹ: Đội của Shakira toàn
Bốn vị huấn luyện viên của The Voice

Đội Blake:
Trong đêm 9/4, đội của Blake có thêm Jacqui Sandel, một thí sinh nữ tới từ Oakland, New Jersey. Jacqui chọn trình diễn ca khúc Dreams của Fleetwood Mac trong chương trình. Đội của Blake có rất nhiều cô gái "nặng ký" của dòng nhạc country như Holly Tucker, Grace Askew và Danielle Bradbery, vì thế, Jacqui sẽ mang tới một hương vị khác hẳn. Hy vọng thí sinh này sẽ "sống sót" trong một số vòng tiếp theo.


"Dreams" của Jacqui Sandell

Đội Adam Levine kết thúc việc lựa chọn đội hình với thí sinh Amber Carrington, một nghệ sĩ đến từ Texas với ca khúc Good Girl. Adam dự đoán rằng Carrington sẽ là ngạc nhiên lớn nhất của The Voice năm nay. Với rất nhiều thí sinh tốt nhưng không quá xuất sắc, đội của Adam sẽ gặp nhiều khó khăn trong vòng thi đối đầu.

The Voice Mỹ: Đội của Shakira toàn


"Good Girl" của Amber Carrington

Hiện tại đội Adam vẫn đang tranh cãi trong việc chọn ra người giỏi nhất để sống sót trong các vòng đối đầu. Adam có hai giọng ca cực khỏe là Judith Hill và Sasha Allen, và bộ đôi Midas Whale - Warren Stone.

Đôi của Shakira có thêm Luke Edgemon, một ca sĩ dòng nhạc pop và R&B, từng biểu diễn trong series phim Glee. Với ca khúc I Can't Make You Love Me, Edgemon khiến cả Usher cũng chú ý, nhưng cuối cùng chàng trai này chọn về với đội của Shakira.

"I Can't Make You Love Me" của Luke Edgemon

Đội của Shakira là đội được chọn lọc nhất, với giọng country nổi bật Tawnya Reynolds, giọng mái R&B Kris Thomas và bộ ba "khủng" các cô gái Latin Cathia, Mary Miranda và Monique Abbadie.

Đội của Usher hoàn thiện đội hình muộn nhất, lựa chọn cuối cùng của vị huấn luyện viên này là thí sinh 26 tuổi Jessica Childress với ca khúc Marry Me của Bruno Mars. Jessica được cả 4 huấn luyện viên lựa chọn, nhưng Usher đã thuyết phục được cô ở phút cuối.


"Marry Me" của Jessica Childress

Đội của Usher có lẽ là đội "buồn ngủ" nhất, với rất nhiều thí sinh tài năng nhưng chỉ có một số người thực sự đặc biệt như rocker Michelle Chamuel hay nghệ sĩ soul music Ryan Innes.

Tuần tới của The Voice hứa hẹn sẽ rất gay cấn với vòng thi đối đầu có sự xuất hiện của những "chiến binh" xuất sắc nhất đến từ 4 đội.
Chia sẻ