The Voice Mỹ: Ấn tượng với các thí sinh "hai tay hai súng"

Lies,
Chia sẻ

Trong chương trình The Voice Mỹ, rất nhiều thí sinh trổ tài vừa hát hay vừa chơi nhạc cụ giỏi.

Có lẽ tất cả khán giả của chương trình The Voice Mỹ đều có thể cảm nhận được sức nóng trong đêm thi tối thứ Hai ngày 13/5 (giờ địa phương) vừa qua (một phần có lẽ vì điều hòa nhiệt độ tại trường quay bị hỏng trong suốt nửa tiếng đầu).

The Voice Mỹ: Ấn tượng với các thí sinh
Các thí sinh The Voice Mỹ

"Tôi không thể nghe thấy cái gì cả, vì trời quá nóng nên âm thanh không thể truyền đi được" - huấn luyện viên Blake Shelton nói đùa. Usher cũng phải xắn áo lên cho bớt nóng.

Với ba thí sinh còn lại ở mỗi đội, hai thí sinh đứng cuối sau chương trình này sẽ phải trở về nhà, không cần biết họ ở đội nào. Như vậy, 12 thí sinh sẽ phải thi đấu hết sức mình trong đêm thi này.

Team Usher

Tuần này, Usher đưa ra nhờ biên đạo múa Aakomon AJ Jone đưa ra các chiêu giúp thí sinh đội mình, ví dụ như huấn luyện Vedo có thể vừa nhảy và hát cùng lúc với ca khúc Rock with You của Michael Jackson. Vedo đã biểu diễn khá thành công bài hát này. Shelton nhận xét: "Đây là lần đầu tiên các điệu nhảy (của bạn) không làm hỏng bài hát, mà tạo thêm hiệu quả cho nó".


"Rock with You" của Vedo

Người mẫu nam Josiah Hawley đã thể hiện bài Man Who Can’t Be Moved của The Script theo phong cách acoustic, nhưng anh chàng này phải vật lộn khá nhiều với các nốt cao trong quá trình luyện tập. Với cây đàn guitar, phần trình diễn của Josiah có vẻ lặp lại khá nhiều bản ban đầu.


"The Man Who Can't Be Move" của Josiah

Michelle Chamuel phải hát ca khúc Call Your Girlfriend của Robyn để bắt đầu làm quen với loại nhạc điện tử mà cô muốn theo đuổi lâu dài về sau. Cũng giống như Josiah, Michelle phải khổ sở với các nốt cao và không khoe được hết giọng hát khỏe của mình. Tuy vậy, phần trình diễn của cô vẫn được các huấn luyện viên khen ngợi.

Team Blake

Thí sinh Holly Tucker, người từng phát hành đĩa độc lập, hát ca khúc Broken Wing của Martina McBride. Levine đã khen rằng đây là một trong những phần trình diễn mạnh mẽ nhất, khỏe khoắn nhất của mùa The Voice Mỹ tính cho tới nay.

Nghệ sĩ pop Danielle Bradbery được Shelton chọn cho ca khúc Wasted của Carrie Underwood. Shakira nhận xét: "Bạn giống như bà đầm thép Margeret Thatcher phiên bản 16 tuổi vậy". Levine cũng nhận ra rằng Bradbery là một trong những thí sinh cần phải đánh bại và đội của anh cần phải làm điều đó.


"Wasted" của Danielle Bradbery

Anh em nhà Swon được yêu cầu hát phiên bản acoustic ca khúc Who’s Gonna Fill Their Shoes? của George Jones. Đây là một thử thách khá khó nhằn nhưng nhà Swon thể hiện rất thành công. Levine nói: "Tôi quên mất rằng đây là một cuộc thi, tôi chỉ thưởng thức bài hát và có một khoảng thời gian khá tuyệt".


"Who's Gonna Fill Their Shoes" của anh em nhà Swon

Team Shakira

Shakira thử thách Garret Gardner bằng việc yêu cầu hát kiểu rock một bài của Backstreet Boys: I Want It That Way. Dù đã cố gắng, Garrett không làm được điều mà Tony Lucca ở The Voice mùa thứ 2 đã làm được, đó là rock hóa ca khúc Baby One More Time của Britney.


"I Want It That Way" của Garret Gardner

Trong lúc tập, Sasha Allen gặp một số khó khăn để che giấu đi dấu ấn Broadway khi hát ca khúc Alone của Heart, nhưng trên sân khấu, cô lại biết cách diễn xuất để mang thêm cảm xúc cho bài hát.


"Alone" của Sasha

Shakira chọn cho Kris Thomas một ca khúc của Jackson 5: I'll be There. Chính Shakira cũng phải khen ngợi Kris: "Bạn hát bài này với rất nhiều sự chân thành, rất nhiều sự ngọt ngào và trung thực, cùng một lúc".

Team Adam

Được Levine "cứu" vào tuần trước, thí sinh trường nhạc Sarah Simmons đã hát The Story của Brandi Carlile với hy vọng có thể theo đuổi dòng nhạc alternative suốt sự nghiệp. Phần trình diễn của cô đã khoe rất khéo giọng hát và nội lực. Shakira khen: "Có vẻ huấn luyện viên của bạn hiểu bạn rất rõ, vì bài hát này hợp với cả giọng hát và phong cách của bạn".


"The Story" của Sarah Simmons

Judith Hill được yêu cầu hát You Got a Friend của Carole King và chơi piano trên sân khấu. Đây là lần đầu tiên thí sinh của đội Levine hát và chơi nhạc cụ. "Rất đẹp, rất giàu sức biểu cảm, đó là những gì chúng tôi mong đợi từ Judith Hill mỗi tuần" - Shelton khen ngợi.


"You've Got a Friend" của Judith

Giọng ca pop Amber Carrington hát ca khúc I’m Gonna Love You Through It của McBride để tưởng nhớ mẹ cô, người đã ra đi vì bệnh ung thư. Giọng hát của Amber thực sự làm sáng cả sân khấu. Shelton nhận xét: "Bạn khiến nhạc country phải tự hào, và cả Nashville (quê hương Amber) cũng tự hào. Tôi rất ghét điều này, nhưng Adam thật may vì có bạn".

Sau đêm thi, hai thí sinh nhận được ít bình chọn của khán giả nhất sẽ phải về nhà. Kết quả của đêm thi sẽ được công bố tại chương trình The Voice Mỹ diễn ra vào tối thứ Ba ngày 14/5 (giờ địa phương).
Chia sẻ