The Remix và những ồn ào không có điểm dừng

Jin,
Chia sẻ

Đã đi hết một nửa chặng đường nhưng chương trình The Remix dường như ngày càng vướng vào những rắc rối không có hồi kết.

Bên cạnh những vụ lùm xùm từ lúc mới phát sóng như Hoàng Thùy Linh bị ban tổ chức dừng hợp tác, Hồ Ngọc Hà gây tranh cãi khi cho Sơn Tùng điểm 10, Tóc Tiên lộ ngực khi trình diễn... The Remix còn tiếp tục chuỗi những ồn ào xung quanh nó qua từng đêm liveshow. Cùng điểm lại những vụ ầm ĩ thu hút dư luận của chương trình truyền hình này trong những ngày qua.

Thí sinh bỏ thi đột ngột

Nhìn vào dàn sao “khủng” tham gia chương trình The Remix, khán giả đã đặt hy vọng khá nhiều vào chương trình mới toanh này. Ở đêm liveshow đầu tiên, The Remix làm khán giả phấn khích với thể loại âm nhạc mới. Nhưng càng về sau, chương trình lại luôn đi kèm với những scandal, đặc biệt nhất là việc bỏ thi đột ngột của Sơn Tùng – MTP. Đây không phải lần đầu khán giả biết đến thông tin Sơn Tùng bỏ thi, trước đêm liveshow 8 anh cũng đã từng vắng mặt vì lý do sức khỏe.

remix
Sơn Tùng đã chính thức rời khỏi "The Remix 2015" vì lý do sức khỏe kém

remix
Nối gót Sơn Tùng, Hoàng Tôn cũng nói lời chia tay chương trình

Sau khi Sơn Tùng chính thức bỏ thi, Hoàng Tôn – thành viên của PB Nation cũng chia sẻ trên trang cá nhân về việc mình sẽ không tham gia chương trình The Remix. Khán giả cũng dễ dàng đoán được việc Hoàng Tôn sẽ bỏ thi khi anh liên tục vắng mặt 3 liveshow liền với lý do chạy show đã kí hợp đồng từ trước.

Nghi án đạo nhái ca khúc

Một đoạn clip được đưa lên mạng đã chỉ ra những điểm tương đồng giữa các ca khúc được biểu diễn tại chương trình The Remix - Hòa âm và ánh sáng với nhiều bài hát quốc tế. Clip này được cho là xuất phát từ những khán giả yêu thích dòng nhạc EDM. Theo đó, ngoài Ngày mai và phiên bản All About That Bass remix, nhóm độc giả này còn cho thấy điểm tương đồng giữa các bản phối ca khúc Tắt đèn - team Isaac Wedding Dress - Taeyang, Mọi sự là vì em - PB Nation và Post To Be - Omarion Ft. Chris Brown ft Jhene Aiko, Shake The Rhythm - Đông Nhi "Black Widow" - Iggy Azalea Ft. Rita Ora - Black Widow (Vice Remix).

Ngay sau khi đoạn clip này được phát tán trên mạng thì Touliver đã lý giải thêm về phần sound tiếng "cồng chiêng" đặc trưng, Touliver cho rằng phần âm thanh này trong nhạc EDM là khá phổ biến. Anh cũng đưa ra hai dẫn chứng về ca khúc Tokyo Drift của Teriyaki Boyz và No Flex Zone (remix bởi Yellow Claw & Yung Felix) cũng sử dụng những sound percussion (tiếng bộ gõ) tương tự nhau. Song song đó, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong cho biết: "Tôi vừa xem qua đoạn clip, và thấy không có cơ sở gì để nói rằng những ca khúc trên liên quan đến vấn đề đạo nhạc. Có lẽ vì các ca khúc này có style na ná nhau nên mọi người cảm thấy hoài nghi. Tuy nhiên, trên thế giới có rất nhiều trường hợp như vậy, những nhầm lẫn này không phải là quá lớn để cần phải giải thích".

Tuy người trong cuộc đã lên tiếng, nhưng khán giả cũng sẽ ít nhiều có cái nhìn không mấy thiện cảm về chương trình vì từ trước đến nay việc đạo nhái, "vay mượn" ý tưởng vẫn thường xuất hiện ở những show truyền hình thực tế về ca hát của công ty chủ quản đem chương trình The Remix về Việt Nam.

Đoạn clip cho thấy sự trùng ý tưởng giữa những ca khúc tại sân chơi "The Remix" và các ca khúc nước ngoài khác

Bộ tứ BGK “dưới cơ” thí sinh?

Cùng với dàn thí sinh hot thì bộ tứ BGK của The Remix gồm “nữ hoàng giải trí” Hồ Ngọc Hà, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương, DJ Hoàng Anh đều là những người rất tài năng và thành công. Nhưng dường như, khi được đặt vào The Remix thì nhiều ý kiến cho rằng bộ tứ này bị "lép vế" trước dàn thí sinh "khủng".

remix
Bộ tứ BGK đang dần mất đi vị thế của mình

Lấy ví dụ về trường hợp của Isaac khi bị xếp chót ở những liveshow đầu đã khiến fan của anh liên tục phản đối và búc xúc. Nhưng sau đó vì vô tình hay cố ý mà đồng loạt BGK lại liên tục dành cho Isaac số điểm cao ngất. Hay như mới đây, sau phần trình diễn "Người đàn bà hóa đá" của Tóc Tiên, Lưu Thiên Hương đã không ngớt lời khen "phục sát đất" team của nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng, nếu giám khảo đã "phục sát đất" thì còn gì để thi, còn gì để trình diễn.

Thiếu tính chuyên nghiệp

Trong đêm liveshow 8 của The Remix vừa diễn ra, team Tóc Tiên – Touliver – Long Halo đã khiến khán giả vô cùng thích thú với bản remix ca khúc nhạc Rock đình đám Người đàn bà hóa đá của nhóm Bức Tường. Tuy nhiên, Rocker Trần Lập đã bất ngờ tiết lộ rằng team của Tóc Tiên lẫn BTC The Remix chưa từng xin phép anh - người sáng tác ca khúc Người đàn bà hóa đá khi trình diễn bài hát này.

remix
Tóc Tiên lấy lại phong độ với ca khúc "Người đàn bà hóa đá"


remix
Tuy nhiên, rocker Trần Lập đã lên tiếng chỉ trích cô vì hành động chưa xin phép

Tuy nhiên Rocker Trần Lập cũng không chê bai trước vấn đề này, thậm chí anh còn có nhiều lời khen cho tiết mục và không cho rằng đây là hành động “ăn cắp”. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – Giám đốc âm nhạc của The Remix đã xin lỗi Trần Lập ngay trên dòng chia sẻ này. Tóc Tiên ngay sau đó cũng lập tức lên tiếng nhận lỗi công khai trên mạng xã hội.

remix
Tóc Tiên cũng nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến rocker Trần Lập trên trang cá nhân

Dù đã dàn xếp ổn thoả nhưng điều này khiến người hâm mộ "nhăn mặt" trước tính chuyên nghiệp của một sân khấu ca nhạc lớn, khi chính giám đốc âm nhạc lại không hề biết bài hát đã được xin phép tác giả hay chưa.

MC Nguyên Khang liên tục bị chê

Một số ý kiến chê phong cách dẫn chương trình của Nguyên Khang. Nhiều người cho rằng cách dẫn của Nguyên Khang hơi “lố” và đặt cho anh chàng này biệt danh “MC hay khuyên khán giả nhất”. Bên cạnh đó, Nguyên Khang còn có những màn ngắt lời thoại của giám khảo khá đột ngột khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Bên cạnh đó, màn giới thiệu trước mỗi tiết mục của MC Nguyên Khang khi đếm thời gian từ 3 về 0 để tiết mục được bắt đầu cũng khiến nhiều người không hài lòng. Điều đáng nói là cách đếm này được lặp đi lặp lại cho các tiết mục từ đầu đến cuối bằng tiếng Anh, trong khi phần giới thiệu của anh trước đó là tiếng Việt. Ở phần giới thiệu thí sinh, MC Nguyên Khang đã gọi nhầm tên của DJ King Lady thành Melo.

remix
MC Nguyên Khang liên tục chi chê vì cách dẫn "kém" duyên của mình

Hay thậm chí cách dẫn khá dài dòng cùng với những lời nói đùa không mấy vui cũng đã làm chàng MC mất điểm trong lòng khán giả. Dù đây là một lỗi không nghiêm trọng nhưng lại thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của một người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Tuy nhiên, Nguyên Khang đã “phản pháo” lại điều này và cho rằng đó chỉ là cách nói vui, giúp cho chương trình trở nên hấp dẫn. 
Chia sẻ